Редактор стрічки новин today.ua
Lực lượng Ukraine đã tiến hành một chiến dịch phản công thành công trên hướng Lyman, buộc quân đội Nga phải rút lui qua sông Zherebets.

Theo bài viết trên trang Today.ua, dựa trên đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng phòng vệ Ukraine đã giáng đòn mạnh vào kế hoạch bao vây quy mô lớn của Điện Kremlin nhằm vào khu vực phòng thủ được gọi là “Vành đai pháo đài” của Ukraine.
Trong chiến dịch phản công mang tên Vivaldi, quân đội Ukraine được cho là đã đánh tan Sư đoàn bộ binh cơ giới số 144 của Nga, buộc lực lượng Nga phải rút lui về phía bên kia sông Zherebets.
Thông tin này được các nhà phân tích ISW đưa ra dựa trên những dữ liệu do Chuẩn tướng Andriy Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn số 3 của Ukraine, cung cấp.
Kế hoạch của Điện Kremlin thất bại, Ukraine tiến đến những tuyến phòng thủ mới
Mục tiêu chủ yếu của Bộ chỉ huy Nga trên hướng Lyman là thực hiện một cuộc cơ động vòng sâu. Quân đội Nga dự định vòng qua Lyman theo hướng Sviatohirsk, sau đó liên kết với lực lượng tiến công từ phía tây nam, xuất phát từ khu vực Dobropillia, tại vùng Barvinkove thuộc tỉnh Kharkiv.
Nếu thành công, chiến thuật này có thể giúp Nga bao vây những trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine.
Tuy nhiên, chiến dịch Vivaldi đã phá vỡ kế hoạch nói trên. Quân đội Nga buộc phải rút lui qua sông Zherebets, tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine:
-
Rút ngắn tuyến mặt trận: Chiếm giữ những vị trí phòng thủ thuận lợi hơn.
-
Củng cố đội hình chiến đấu: Tăng cường mật độ bố trí bộ binh, nâng cao hiệu quả sử dụng pháo binh và máy bay không người lái (UAV).
-
Buộc đối phương thay đổi chiến thuật: Quân đội Nga hiện phải tiến hành những cuộc tấn công trực diện đầy tổn thất vào các vị trí phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của Ukraine ở phía đông Sloviansk và Kramatorsk.
Chuẩn tướng Andriy Biletsky nhấn mạnh:
“Nếu đối phương quyết định tiếp tục tiến công Lyman, họ sẽ phải vượt sông Zherebets lại từ đầu, dưới hỏa lực của chúng tôi.”
Sư đoàn 144 của Nga bị đánh tan, cục diện chiến trường có thể thay đổi
Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của chiến dịch là việc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 144 của Nga, thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 20 của Quân khu Moskva, được cho là đã bị đánh tan.
Trước đó, đơn vị này duy trì một bàn đạp quân sự ở bờ phải sông Zherebets. Tuy nhiên, sau các đòn phản công của Ukraine, sư đoàn được cho là đã mất khả năng chiến đấu và không còn tồn tại như một lực lượng quân sự có tổ chức.
Theo ISW, thành công của chiến dịch Vivaldi, kết hợp với các hoạt động phản công trên hướng Oleksandrivka và Kupiansk, đã giúp Ukraine giành lại thế chủ động tác chiến trên toàn tuyến mặt trận, đồng thời trên thực tế chặn đứng đà tiến quân của lực lượng Nga.
Những con số đáng chú ý
122 km²: Diện tích lãnh thổ mà quân đội Nga mất quyền kiểm soát trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến ngày 16/10/2026. Theo bài viết, con số này lớn hơn diện tích khoảng 100 km² mà Nga chiếm được tính từ đầu năm 2026.
Hơn 40.000 quân nhân: Tổng số thương vong được bài báo nêu ra, bao gồm người chết và bị thương, của quân đội Nga trong những tháng cuối mùa hè và mùa thu.
Khủng hoảng bổ sung quân số: Moskva phải huy động nguồn lực khổng lồ để tái xây dựng Sư đoàn 144 sau khi đơn vị này bị đánh tan. Chi phí tuyển mộ binh sĩ ký hợp đồng đã tăng mạnh so với năm 2022.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn lo ngại những phản ứng tiêu cực trong xã hội nếu quyết định phát động một đợt động viên cưỡng bức lực lượng dự bị mới.
Thất bại trong chiến dịch tiến công của Nga thể hiện qua những con số
Kết quả phản công của Ukraine được bài viết minh họa bằng các số liệu về lãnh thổ và nhân lực.
Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến ngày 16/10/2026, lực lượng Nga được cho là đã mất quyền kiểm soát 122 km² lãnh thổ. Con số này vượt diện tích khoảng 100 km² mà Nga chiếm được trong toàn bộ thời gian từ đầu năm đến thời điểm đó.
Ngoài những tổn thất về lãnh thổ, quân đội Nga còn phải chịu thiệt hại lớn về nhân lực. Theo số liệu được bài báo dẫn lại, tổng số quân nhân Nga thiệt mạng và bị thương trong những tháng cuối mùa hè và mùa thu đã vượt 40.000 người.
Những tổn thất này tạo áp lực nghiêm trọng lên hệ thống tuyển quân của Nga. Để khôi phục Sư đoàn 144 và bù đắp số lượng binh sĩ bị tổn thất, Moskva phải chi những khoản tiền ngày càng lớn, bởi chi phí thu hút người ký hợp đồng quân sự đã tăng đáng kể so với năm 2022.
Ban lãnh đạo Điện Kremlin đang đứng trước một bài toán khó: vừa phải bổ sung lực lượng để duy trì chiến dịch quân sự, vừa phải tránh một quyết định động viên cưỡng bức mới có thể gây bất m
uân đội Nga, trong khi Ukraine tìm cách củng cố các vị trí phòng thủ và giành lại thế chủ động tác chiến.
https://today.ua/494774-zsu-rozgromili-cilu-diviziyu-rf-i-perehopili-iniciativu-na-fronti-v-isw-rozkrili-podrobici/
|