Quân đội Ukraine lần đầu tiên sơ tán thương binh bằng máy bay không người lái Quân đội Ukraine lần đầu tiên sơ tán thương binh bằng máy bay không người lái , Người xứ Nghệ Kiev
Ngày 19/10/2026, quân đội Ukraine đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt, sử dụng máy bay không người lái hạng nặng để sơ tán một binh sĩ bị thương nặng trực tiếp từ tiền tuyến. Chiến dịch có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine và nhà sản xuất UAV trong nước Gurzuf Defence. Thông tin về cuộc sơ tán thành công được trang ArmiyaInform công bố ngày 19/10.
Theo thông tin từ quân đội, đây là lần đầu tiên Ukraine tiến hành sơ tán thương binh theo phương thức này. Những người tham gia chiến dịch cũng cho rằng đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới, tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận độc lập rằng chưa từng xảy ra trường hợp tương tự ở các quốc gia khác.
Không thể sơ tán thương binh bằng những phương thức thông thường
Chiến dịch giải cứu được triển khai sau khi một quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30 bị thương nặng ở cả hai chân và mắc kẹt tại một vị trí có nguy cơ bị quân Nga tấn công.
Do UAV Nga hoạt động với mật độ cao và khu vực xung quanh bị rải mìn, việc sử dụng tổ hợp robot mặt đất để đưa thương binh ra ngoài không thành công. Một số nỗ lực sơ tán trước đó đều thất bại.
Người lính tên Konstantin tiếp tục phải ở lại vị trí chiến đấu. Các đồng đội tìm cách duy trì sự sống cho anh bằng cách sử dụng UAV vận chuyển thực phẩm, nước uống và những loại thuốc cần thiết.
Sau đó, các chuyên gia thuộc Lữ đoàn Xung kích độc lập số 92, cùng quân nhân từ những đơn vị khác và nhà sản xuất UAV Ukraine Gurzuf Defence, được huy động tham gia chiến dịch giải cứu.
Sử dụng UAV hạng nặng Heavy Shot do Ukraine sản xuất
Phương tiện chủ lực trong chiến dịch là UAV hạng nặng sáu cánh quạt mang tên Ayudag-6, còn được biết đến với tên gọi Heavy Shot, do công ty Gurzuf Defence phát triển.
Nhà sản xuất đã cung cấp miễn phí thiết bị để thực hiện nhiệm vụ sơ tán. Các kỹ sư của công ty phối hợp với quân đội điều chỉnh kết cấu UAV nhằm đáp ứng yêu cầu vận chuyển một người.
Thách thức kỹ thuật lớn nhất là bảo đảm thiết bị duy trì độ ổn định khi mang theo một tải trọng nặng và có hình dạng khác thường. Các nhà phát triển phải tìm cách hạn chế tình trạng lắc mạnh và mất cân bằng trong quá trình bay.
Trước khi đưa vào sử dụng, UAV sau khi được cải tiến đã trải qua các cuộc thử nghiệm. Sau đó, quân đội tiến hành chiến dịch giải cứu và đưa thương binh ra khỏi khu vực nguy hiểm thành công.
Tham gia chiến dịch có quân nhân thuộc Lữ đoàn Xung kích độc lập số 92, các Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30 và số 14, cùng Binh đoàn Lục quân số 10 của Ukraine.
Thương binh đang được điều trị và phục hồi chức năng
Sau khi được sơ tán, người lính được đưa đến bệnh viện quân y tại Kharkiv. Các bác sĩ đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật và ổn định tình trạng sức khỏe của anh.
Theo Trung tâm Lâm sàng Quân y khu vực phía Bắc, việc cung cấp thuốc men và hỗ trợ y tế kịp thời đã giúp tránh được những biến chứng nghiêm trọng khác.
Hiện nay, người lính đang tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Tính mạng của anh không còn bị đe dọa. Trong thời gian tới, anh sẽ được thực hiện các biện pháp phục hình, sau đó tiếp tục quá trình hồi phục.
Thiếu tướng Artem Bogomolov, Tư lệnh Binh đoàn Lục quân số 10, xác nhận đây là lần đầu tiên Ukraine tiến hành một chiến dịch sơ tán thương binh bằng UAV hạng nặng theo phương thức này. Tuy nhiên, ông cho biết mình không thể khẳng định liệu những chiến dịch tương tự đã từng diễn ra ở nơi khác trên thế giới hay chưa.
Mở ra hướng ứng dụng mới cho UAV hạng nặng
Chiến dịch sơ tán thành công cho thấy UAV hạng nặng không chỉ có thể vận chuyển hàng hóa và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, mà còn có tiềm năng cứu sống thương binh trong những điều kiện mà phương tiện vận tải mặt đất không thể tiếp cận.
Đặc biệt, tại những khu vực có mật độ UAV đối phương cao, địa hình bị rải mìn hoặc nằm trong tầm hỏa lực, việc sử dụng phương tiện bay không người lái để đưa thương binh ra ngoài có thể tạo thêm một phương án sơ tán khi các phương thức thông thường không khả thi.
Tuy nhiên, đây hiện vẫn là một chiến dịch thành công đơn lẻ, chưa phải một hệ thống sơ tán thương binh bằng đường không được triển khai trên quy mô lớn. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine chưa công bố kế hoạch áp dụng đại trà phương án này.