|
Bài viết của Luisa Garcia

Lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt với những phát biểu liên quan đến Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình AUF1, bà lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine, quốc gia đang bị tấn công, đồng thời khuyến khích những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ trở về nước.
Những phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của quốc tế.
Tâm điểm là đoạn Weidel đề cập đến những người Ukraine đang sinh sống tại Đức. Chủ tịch AfD nói:
“Những người Ukraine này cũng phải trở về, đặc biệt là những nam thanh niên Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ.”
Theo bà, tại Đức hiện có “hàng trăm nghìn người” thuộc diện này và họ “nên trở về”.
???? Alice Weidel
- Ngày sinh: Alice Weidel sinh ngày 6/2/1979 tại Gütersloh, năm nay 47 tuổi.
- Tại Quốc hội Đức: Weidel là nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) từ năm 2017, được bầu thông qua danh sách bang Baden-Württemberg.
- Lãnh đạo nhóm nghị sĩ: Weidel là đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ AfD tại Bundestag cùng với Tino Chrupalla.
- Ứng viên Thủ tướng: Trong cuộc bầu cử Bundestag năm 2025, Weidel là ứng viên Thủ tướng của AfD và là người đầu tiên của AfD giữ vị trí ứng viên cho chức Thủ tướng.
Weidel nói về việc “đòi lại” tiền từ Ukraine
Lãnh đạo AfD không chỉ kêu gọi những người Ukraine thuộc diện nói trên trở về nước. Đồng thời, bà tuyên bố sẽ thay đổi căn bản chính sách Ukraine của Đức.
Weidel nói trong cuộc phỏng vấn:
“Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt các khoản thanh toán cho Ukraine và toàn bộ sự hỗ trợ cho chiến tranh.”
Một tuyên bố khác còn gây chú ý hơn. Lãnh đạo AfD nói:
“Chúng tôi cũng sẽ đưa ra những yêu cầu hoàn trả đáng kể đối với Ukraine.”
Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện, bà không giải thích cụ thể những khoản “hoàn trả” này sẽ là gì hoặc chúng sẽ được yêu cầu dựa trên cơ sở pháp lý nào.
Weidel không nói rõ việc “đòi hoàn trả” sẽ được thực hiện như thế nào
Những tuyên bố của Weidel phù hợp với đường lối mà AfD theo đuổi trong nhiều năm qua. AfD từ lâu đã kêu gọi chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chủ trương thay đổi chính sách đối với Nga cũng như chính sách đối ngoại của Đức.
Tuy nhiên, yêu cầu đưa những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ trở về nước nhiều khả năng sẽ khiến cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn.
Theo Auf1, những đoạn trích từ cuộc phỏng vấn sau đó được một số tài khoản có lượng người theo dõi lớn đăng lại, trong đó có tài khoản tiếng Anh “Clash Report” và hãng truyền thông của người Belarus lưu vong có khuynh hướng ủng hộ Ukraine là NEXTA.
Do đó, phát biểu của Weidel cũng nhanh chóng tiếp cận một lượng lớn công chúng bên ngoài nước Đức.
Cuộc phỏng vấn được lan truyền cả ở quốc tế
Những tuyên bố của Weidel có thể được các bên đánh giá rất khác nhau.
Những người chỉ trích có thể xem đây là yêu cầu đưa những nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ trở lại một đất nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Trong khi đó, những người ủng hộ AfD có thể nhấn mạnh rằng đảng này từ lâu đã chủ trương chính sách di cư nghiêm ngặt hơn và chấm dứt sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine.
Tranh luận chính trị tại Đức
Một điều chắc chắn là cuộc phỏng vấn này đã một lần nữa khơi lên một cuộc tranh luận vượt ra ngoài phạm vi nội bộ của AfD.
Trong khi chính phủ Đức tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ Ukraine, AfD kêu gọi một sự thay đổi đường lối đáng kể.
Đặc biệt, phát biểu của Weidel rằng những nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ phải “trở về” nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một chủ đề gây tranh luận trong chính trường Đức trong thời gian tới.
Weidel will wehrpflichtige Ukrainer in den Krieg abschieben – "Vor allem die jungen Männer müssen zurück"
|