|
t-online
Bài viết của Christoph Cöln

Ukraine có lẽ chỉ còn “5 tháng” để ứng phó
Máy bay không người lái Shahed của Iran (ảnh tư liệu): Đây là mẫu UAV Nga sử dụng trong những giai đoạn đầu của cuộc chiến Ukraine.
Ukraine cho biết đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí chống UAV mới. Tuy nhiên, loại vũ khí này có thể sẽ trở nên lỗi thời chỉ sau vài tháng nữa.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới do nước này tự phát triển để phòng thủ trước UAV. Trong một chiến dịch ban đêm, vũ khí này đã đánh trúng và tiêu diệt một UAV Shahed, Zelensky cho biết trong bài phát biểu bằng video tối thứ Ba.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một số chi tiết kỹ thuật vẫn cần được hoàn thiện.
“Chúng tôi cần thêm một chút thời gian.”
Công việc nghiên cứu và phát triển tiếp theo sẽ tiếp tục.
Ukraine đánh chặn 93% UAV Nga
Theo Zelensky, trong đêm đó Ukraine đã đánh chặn 93% số UAV Nga.
Ông nói:
“Điều đó thật đáng chú ý. Nhưng tất nhiên, vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa.”
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2/2022, Ukraine ngày càng phát triển các công nghệ phòng thủ UAV của riêng mình, tập trung vào tên lửa đánh chặn như một phương tiện hiệu quả và có chi phí thấp hơn.
Tuy nhiên, quân đội Ukraine gặp khó khăn lớn hơn trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga cũng như các loại UAV tốc độ cao được trang bị động cơ phản lực.
Vì vậy, chính phủ Ukraine đã đề nghị các đồng minh phương Tây cung cấp thêm các hệ thống đánh chặn.
UAV: Một cuộc chạy đua vũ khí mới trên chiến trường
Trong khi đó, Nga liên tục phát triển kho vũ khí tấn công của mình, theo thông tin được Kyiv Independent và các nguồn khác đăng tải.
Chẳng hạn, quân đội Nga đã tự nâng cấp và phát triển thêm các UAV Shahed, vốn ban đầu được Iran sản xuất và cung cấp cho Điện Kremlin.
Những UAV mà Nga đặt tên là Geran-3, Geran-4 và Geran-5 ngày càng gây khó khăn cho hệ thống phòng không Ukraine. Đặc biệt, thủ đô Kyiv và các khu vực xung quanh gần đây thường xuyên trở thành mục tiêu của các loại vũ khí này.
Các UAV sử dụng động cơ phản lực có thể đạt tốc độ lên tới 600 km/giờ, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn so với các biến thể Shahed trước đây sử dụng động cơ piston.
Theo một người phát ngôn của Không quân Ukraine, việc Nga sử dụng loại UAV này đã tăng mạnh trong mùa hè năm nay, khoảng gấp 5 lần chỉ trong một tháng, từ tháng 6 đến tháng 7/2026.
Cuối tháng 8, theo Tổng thống Zelensky, gần 800 UAV động cơ phản lực đã được phóng về phía Ukraine chỉ trong vòng bốn ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết Ukraine đã thử nghiệm thực địa bốn loại tên lửa phòng thủ tiềm năng nhằm đối phó với thế hệ Shahed mới của Nga. Tuy nhiên, ông không cho biết những vũ khí này do công ty nào phát triển hoặc các dự án đã tiến triển đến đâu.
Nga đang định hình cuộc chạy đua, Ukraine phải theo kịp
Anatolii Khrapchynskyi, Phó Giám đốc một công ty tác chiến điện tử và là sĩ quan dự bị của Không quân Ukraine, nói với Kyiv Independent rằng việc phát triển các UAV phòng thủ có động cơ phản lực của Ukraine đang được tiến hành trong điều kiện áp lực rất lớn, bởi các lực lượng Nga liên tục tìm cách mới để làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine.
Một trong những phương án mới có thể là các tên lửa hành trình cỡ nhỏ – những tên lửa có khả năng cơ động, bay thấp và cực kỳ khó bị hệ thống phòng không đối phương đánh chặn.
Theo bài viết, quân đội Nga dường như đang chuẩn bị đưa loại vũ khí tấn công mới này vào sử dụng.
Chuyên gia quân sự và cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhiy “Flash” Beskrestnov cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Radio NV hôm thứ Ba rằng chính quyền Putin có thể chỉ còn “5 hoặc 6 tháng” nữa là có thể sử dụng các loại tên lửa hành trình sử dụng nhiên liệu rắn này.
Theo nhận định được dẫn lại, điều đó sẽ cho phép Nga tấn công hiệu quả các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Chuyên gia nói:
“Người Nga cũng biết rằng hiện nay chúng tôi đã có những tên lửa phòng thủ sử dụng động cơ phản lực. Đó là lý do tại sao họ đang phát triển thế hệ tiếp theo và dựa vào những tên lửa có cánh nhỏ, giá thành thấp.”
Loại vũ khí mới này có thể đạt tốc độ tới 750 km/giờ. Nếu được đưa vào sử dụng, nó có thể khiến các UAV phòng thủ mà Ukraine vừa phát triển một lần nữa trở nên lỗi thời.
Khi đó, Ukraine sẽ phải tiếp tục đáp ứng mối đe dọa mới bằng một thế hệ UAV phòng thủ có năng lực tương ứng.
Ý chính của bài viết
Bài báo mô tả một cuộc chạy đua giữa vũ khí tấn công và vũ khí đánh chặn: Ukraine vừa thử nghiệm thành công UAV/tên lửa đánh chặn mới để đối phó với Shahed và UAV phản lực của Nga, nhưng phía Nga được cho là đang phát triển tên lửa hành trình cỡ nhỏ, giá rẻ và bay thấp. Theo cảnh báo của chuyên gia Ukraine Serhiy “Flash”, Ukraine có thể chỉ còn khoảng 5–6 tháng trước khi phải đối mặt với mối đe dọa mới này.
Ukraine bleiben wohl nur "fünf Monate", um zu reagieren
|