|
Bài viết của David Schmitz
Nga tiếp tục sử dụng giọng điệu đe dọa, bất chấp những nỗ lực đàm phán gần đây của một phái đoàn Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tận dụng một cuộc phỏng vấn truyền hình để tiếp tục công kích trực diện Ukraine, châu Âu và Thủ tướng Đức Friedrich Merz (CDU).
“Thực tế là Ukraine, quốc gia mà chúng tôi đã công nhận là một thực thể hợp pháp trong chính trị thế giới, hiện không còn tồn tại”, Lavrov tuyên bố – qua đó phủ nhận quyền tồn tại của quốc gia láng giềng đang bị Nga tấn công.
“Tất cả những đặc điểm từng được tuyên bố là nền tảng của nhà nước Ukraine và cho phép chúng tôi công nhận nước này là một chủ thể độc lập trong quan hệ quốc tế đều đã mất”, Ngoại trưởng Nga nói.
“Nga cần một vùng đệm, hãy để Ukraine trở thành vùng đệm đó”, Lavrov nói thêm, đồng thời gọi một số khu vực của Ukraine là “lãnh thổ vốn thuộc về Nga từ ban đầu”.
Moscow công kích châu Âu: “Hậu duệ của địa ngục”
Vị ngoại trưởng tại nhiệm lâu nhất của Nga một lần nữa hướng sự chỉ trích vào châu Âu.
Theo Lavrov, các quốc gia châu Âu phải chịu trách nhiệm về hai cuộc chiến tranh thế giới, đồng thời đã thực hiện việc bóc lột và chế độ nô lệ trong nhiều thế kỷ.
“Vì vậy, trong con mắt của nhiều người, châu Âu bị xem là ‘hậu duệ của địa ngục trong lịch sử thế giới’”, Lavrov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh tư liệu) Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa
Dmitry Peskov cũng gia tăng chỉ trích nhằm vào các quốc gia châu Âu.
“Hiện nay, người châu Âu đang ở trong một tình thế rất khó khăn, họ gặp vấn đề trong việc lấp đầy các kho dự trữ khí đốt”, người phát ngôn Điện Kremlin giải thích – đồng thời đưa khả năng khởi động trở lại đường ống Nord Stream vào cuộc thảo luận.
Theo Peskov, nếu châu Âu sử dụng “lẽ thường”, đường ống này có thể “được đưa vào hoạt động chỉ sau một đêm, có thể nói như vậy”.
Tuy nhiên, Peskov không đưa ra những lời công kích cá nhân nhằm vào các nhà lãnh đạo châu Âu.
Sergei Lavrov cáo buộc Merz tôn sùng những tổ tiên Đức Quốc xã
Với Lavrov thì lại hoàn toàn khác. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga tiếp tục tấn công Thủ tướng Friedrich Merz.
“Tôi không loại trừ khả năng những người như Thủ tướng Đức Merz một lần nữa có thể cố gắng lặp lại những ‘chiến công’ của tổ tiên họ”, Lavrov nói.
Qua đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow đặt chính trị gia CDU vào bối cảnh nước Đức thời Hitler, tương tự như ông từng làm trong nhiều tuyên bố trước đây.
Lavrov cho rằng Merz từng nhấn mạnh Đức cần “một lần nữa trở thành cường quốc quân sự hàng đầu trên lục địa”.
Theo Lavrov, quan điểm này từng tồn tại ở Đức “trước Thế chiến thứ nhất và sau đó là Thế chiến thứ hai”.
Lavrov khẳng định những lời của Merz không phải là “một sự lỡ lời theo kiểu Freud”.
“Thực tế, họ thực sự có quan điểm này. Họ vẫn tôn sùng tổ tiên của mình, những người trung thành phục vụ chủ nghĩa Quốc xã và tham gia các tội ác chiến tranh, và tin rằng họ đã làm đúng”, hãng thông tấn Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga.
Moscow đe dọa Na Uy: “Đây không chỉ là một cách nói”
Trong khi đó, Lavrov cũng sử dụng những lời lẽ cứng rắn đối với Na Uy, quốc gia gần đây đã bắt giữ tàu Nga “Professor Molchanov” tại vùng Bắc Cực, theo đề nghị của công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz.
Ngoại trưởng Nga coi đây là một hành động leo thang và dẫn lại tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Putin từng sử dụng hình ảnh ví von về cá voi sát thủ và gấu Bắc Cực, tuyên bố rằng bất kỳ ai cố gắng “nuốt chửng” nước Nga sẽ phải nhận “một cái tát vào mặt”.
Lavrov hiện khẳng định:
“Đây không chỉ là một cách nói hình tượng, mà là một lập trường rõ ràng.”
Bất chấp những nỗ lực hòa bình mới nhất của Mỹ trong cuối tuần qua, Lavrov tái khẳng định đường lối đối đầu của Moscow.
Sau một thời gian dài gián đoạn, các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gần đây đã lần lượt tới Moscow rồi đến thủ đô Kyiv của Ukraine.
Ngoài ra, Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đã điện đàm với nhau.
Cho đến nay, chưa có kết quả cụ thể nào của các cuộc đàm phán được công bố.
“Hitler sử dụng chính những lập luận này vào năm 1939”
Trong khi đó, các nhà sử học như Matthäus Wehowski đã tỏ ra lo ngại trước những lời phát biểu từ Moscow, đặc biệt là những tuyên bố liên quan đến Ukraine.
“Hitler đã sử dụng chính những lập luận này vào năm 1939 để phủ nhận quyền tồn tại của Ba Lan và Tiệp Khắc”, Wehowski giải thích trên nền tảng X.
Chuyên gia về Nga này cũng nhắc lại tính độc lập rõ ràng của quốc gia láng giềng Nga:
“Năm 1991, người dân Ukraine đã bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý với đa số áp đảo ở tất cả các khu vực, bao gồm cả Crimea, ủng hộ nền độc lập và tư cách nhà nước của Ukraine”, Wehowski nói.
„Hitler nutzte die gleichen Argumente“: Ukraine, Europa, Merz – Moskau wählt bedrohliche Worte
|