|

Các cơ sở tại Ulyanovsk, cùng hai nhà máy ở tỉnh Voronezh và Tula, đã bị lực lượng Ukraine tấn công và được cho là sản xuất các linh kiện cho tên lửa Nga.
Trong đêm rạng sáng thứ Sáu, ngày 25/9, Lực lượng Vũ trang Ukraine (ZSU) đã đánh trúng cùng lúc ba cơ sở sản xuất linh kiện cho tên lửa của Nga, những cơ sở được cho là đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Trong số các mục tiêu bị tấn công có những doanh nghiệp tham gia sản xuất tên lửa hàng không có điều khiển Kh-59M2/M2A, cũng như tên lửa đạn đạo Iskander.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đây là một “đêm bội thu” đối với lực lượng phòng vệ Ukraine.
Những cơ sở nào đã trở thành mục tiêu?
Một trong những mục tiêu là NPP “Nhà máy Iskra”, nằm tại thành phố Ulyanovsk. Doanh nghiệp này thuộc tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey và hoạt động phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Nhà máy sản xuất các linh kiện bán dẫn và các thành phần điện tử, được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quân sự.
Cụ thể, nhà máy tham gia chuỗi hợp tác sản xuất tên lửa hàng không có điều khiển Kh-59M2/M2A.
Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tham gia sản xuất xe chiến đấu 72V6 dành cho tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S và các biến thể của hệ thống này.
Hai mục tiêu còn lại nằm tại các khu vực khác của Nga.
Tại tỉnh Tula, mục tiêu là Nhà máy Cao su tổng hợp Yefremov, ở thành phố Yefremov. Còn gần Voronezh là doanh nghiệp Voronezhsintezkauchuk.
Cả hai nhà máy đều có liên quan đến việc sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, sản phẩm của các nhà máy này có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của các tên lửa đạn đạo thuộc tổ hợp tác chiến-chiến thuật Iskander của Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết việc tấn công các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và kinh tế của Liên bang Nga.
Phía Ukraine khẳng định những hành động này hoàn toàn phù hợp với Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó quy định quyền tự vệ.
Tấn công thêm các cơ sở quân sự khác của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga.
Theo ông Zelensky, các mục tiêu bị tấn công là nhà máy lọc dầu tại Perm và Novoshakhtinsk.
Ngoài ra, tại tỉnh Rostov, hai trạm radar của Nga cũng bị phá hủy, gồm:
- 64L6 “Gamma-S1”
- 39N6 “Kasta-2E2”
Trước đó, theo thông tin được công bố, lực lượng du kích “Atesh” đã phá hủy một kho ở khu vực Ural, nơi được cho là cất giữ máy bay không người lái dành cho quân đội Nga.
https://today.ua/494099-v-nich-proti-p-yatnici-ukrayina-vdarila-vidrazu-po-troh-zavodah-u-rf-yaki-zajnyati-u-virobnictvi-raket/
|