|
Theo giới chức Ukraine, Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào đêm qua nhằm vào lãnh thổ Ukraine, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có một em bé hai tuổi, và hàng trăm người khác bị thương.
Cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ giới lãnh đạo ngoại giao Ukraine. Ngày 2/6, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã công khai chỉ trích lãnh đạo Điện Kremlin bằng những lời lẽ mạnh mẽ.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông viết:
“Lý do duy nhất cho cuộc tấn công kinh hoàng của Nga vào Ukraine đêm qua bằng 656 máy bay không người lái và 73 tên lửa, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và hàng trăm dân thường bị thương, là vì Putin là một tội phạm chiến tranh và một kẻ thất bại không còn lá bài nào ngoài khủng bố.”
Ông nhấn mạnh rằng việc Nga tiếp tục phô trương hỏa lực quy mô lớn là dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang gặp khó khăn trên chiến trường.
“Moscow đang thất bại trên chiến trường. Không số lượng tên lửa nào có thể thay đổi thực tế đó.”
Nga có thực sự đang gặp khó khăn trên chiến trường?
Đánh giá chính xác tình hình quân sự tại Ukraine vẫn là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều phân tích gần đây cho thấy đà tấn công của Nga đang chậm lại đáng kể.
Theo báo cáo cập nhật của Institute for the Study of War (ISW), từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, lực lượng Nga chỉ giành thêm khoảng 40 km² lãnh thổ nhưng lại mất quyền kiểm soát khoảng 281 km² trong cùng thời gian.
ISW lưu ý rằng một phần sự thay đổi này liên quan đến việc điều chỉnh phương pháp thống kê và đánh giá lãnh thổ. Tuy nhiên, các nhà phân tích của tổ chức này khẳng định tốc độ tiến quân của Nga hiện nay đã chậm hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.
Ngoài ra, nhiều nguồn phân tích quân sự khác sử dụng các phương pháp độc lập cũng ghi nhận xu hướng tương tự trong tháng 5/2026: quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công nhưng gặp khó khăn trong việc đạt được các bước tiến có ý nghĩa về mặt chiến lược.
Từ những dữ liệu đó, ISW cho rằng bức tranh tổng thể hiện nay cho thấy quân đội Nga đang phải đối mặt với những trở ngại lớn trong việc tạo ra các đột phá đáng kể trên chiến trường Ukraine.
Ukraine kêu gọi đồng minh hành động mạnh mẽ hơn
Ông Sybiha nhấn mạnh rằng Ukraine hiện không chỉ cần những tuyên bố lên án mà cần các hành động cụ thể từ các nước đồng minh.
“Điều chúng ta có thể thay đổi là khả năng tiếp tục tiến hành khủng bố của Nga. Tôi kêu gọi các đối tác hãy hành động chứ không chỉ lên án. Có những bước đi cụ thể có thể được thực hiện ngay.”
Ngoại trưởng Ukraine đề nghị các nước châu Âu sử dụng các nguồn tài chính đã được phê duyệt để hỗ trợ quân sự cho Kyiv, bao gồm việc mua thêm các hệ thống phòng không hiện đại.
Ông đặc biệt kêu gọi tăng cường cung cấp các tổ hợp MIM-104 Patriot cùng tên lửa đánh chặn cho Ukraine, đồng thời mở rộng đầu tư vào các năng lực tấn công tầm xa.
Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu phương Tây gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, hạn chế đi lại đối với những cá nhân tham gia chiến tranh, sử dụng tối đa các tài sản Nga bị phong tỏa và tiếp tục cô lập Moscow trên trường quốc tế.
Theo ông Sybiha, hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi các đồng minh của Ukraine tạo ra sức ép đủ lớn để buộc Nga phải thay đổi tính toán chiến lược của mình.
Nguồn tham khảo
Bộ Ngoại giao Ukraine và Institute for the Study of War.
Ukrainischer Minister: Russlands nächtlicher Angriff zeigt, dass Putin ein „Kriegsverbrecher und Verlierer“ ist
|