Thị trưởng Kharkiv, Igor Terekhov, báo cáo về sự tàn phá và thương vong trên diện rộng sau cuộc tấn công của Nga vào thành phố, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát.
Quân đội Nga vừa phát động một cuộc tấn công mới vào Kharkiv, gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất trong những tuần gần đây. Chính quyền thành phố báo cáo sự tàn phá đáng kể đối với các khu nhà ở, cơ sở hạ tầng và các công trình dân sự. Theo số liệu sơ bộ, đã có người chết và bị thương, trong đó có cả trẻ em.
Thị trưởng Kharkiv, Ihor Terekhov, cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các khu vực đông dân cư của thành phố, khiến một số tòa nhà cao tầng bị sập, gây ra các vụ cháy lớn và sụp đổ công trình. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường, dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Giới chức trách nhấn mạnh rằng vụ tấn công nhằm mục đích đe dọa dân thường, vì không có cơ sở quân sự nào trong khu vực bị ảnh hưởng. Ông Terekhov nhấn mạnh rằng Kharkiv vẫn đang chống chọi được với các cuộc tấn công liên tục, và thành phố đang nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước và các đối tác quốc tế.
Các nhà phân tích nhận định rằng các cuộc tấn công vào Kharkiv là một phần trong chiến dịch có hệ thống của Điện Kremlin nhằm phá hủy các thành phố lớn của Ukraine, nhưng đồng thời chúng cũng cho thấy sự yếu kém của quân đội Nga, khi không thể đạt được các mục tiêu chiến lược ở mặt trận.