Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng việc lôi kéo các chính trị gia Ukraine và Ba Lan vào một cuộc đối đầu mới là một sai lầm nghiêm trọng có thể gây tổn hại cho cả hai nước - từ tổn thất về uy tín đến những hậu quả về địa chính trị.
Theo ông, sự leo thang căng thẳng giữa Kyiv và Warsaw đang diễn ra vào thời điểm thách thức chính đối với châu Âu vẫn là sự xâm lược của Nga đối với Ukraine.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kêu gọi chấm dứt sự leo thang căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine, vốn đã leo thang thành một cuộc tranh chấp chính trị gay gắt trong những ngày gần đây. Theo Thủ tướng Ba Lan, một cuộc xung đột giữa hai quốc gia có chung lợi ích an ninh có thể dẫn đến tổn thất cho cả hai bên.
Ông Tusk nhấn mạnh rằng việc lôi kéo các chính trị gia từ Kyiv và Warsaw vào những lời cáo buộc lẫn nhau là một quyết định bất lợi về mặt chiến lược. Ông lưu ý rằng hậu quả của cuộc khủng hoảng như vậy có thể thể hiện không chỉ trong chính trị nội bộ mà còn trong các vấn đề ảnh hưởng quốc tế, hợp tác kinh tế và vị thế của cả hai quốc gia ở châu Âu.
Nguyên nhân dẫn đến vòng căng thẳng mới là những tranh chấp về ký ức lịch sử, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Quân đội Khởi nghĩa Ukraina và đánh giá về các sự kiện của thế kỷ trước. Tại Ba Lan, một số lực lượng chính trị yêu cầu Ukraina có lập trường cứng rắn hơn đối với các chủ đề lịch sử, trong khi ở Kyiv, họ nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận lịch sử không nên phá vỡ sự thống nhất hiện đại trước mối đe dọa từ Nga.
Trước thềm sự kiện đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Quyết định này liên quan đến việc ông Zelensky chỉ trích việc vinh danh một trong các đơn vị quân đội Ukraine, được đặt theo tên các anh hùng của UPA (Quân đội Nhân dân Ukraine). Sau đó, các quan chức Ukraine, bao gồm cả Ngoại trưởng Andriy Szybiga, đã tuyên bố trả lại các huân chương nhà nước của Ba Lan.
Cuộc khủng hoảng nhanh chóng leo thang vượt ra ngoài phạm vi một tranh chấp ngoại giao riêng lẻ. Các cựu tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko và Petro Poroshenko cũng tuyên bố từ chối nhận huân chương của Ba Lan, bày tỏ sự bất đồng với quyết định của phía Ba Lan.
Phía Ukraine tuyên bố sẽ không cho phép lịch sử đấu tranh giành độc lập của mình bị nghi vấn, nhưng đồng thời vẫn ủng hộ việc tiếp tục đối thoại với Ba Lan. Kyiv nhắc lại rằng sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Warsaw đã trở thành một trong những đối tác chủ chốt của Ukraine ở châu Âu, và việc phá vỡ mối quan hệ đối tác này là có lợi cho Điện Kremlin.
Thủ tướng Donald Tusk đã kêu gọi cả hai bên ngăn chặn những tranh chấp lịch sử biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị làm suy yếu vị thế của Ukraine và Ba Lan. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng hiện nay là giảm căng thẳng và không để cuộc xung đột giữa các đồng minh trở thành cơ hội cho những kẻ muốn chia rẽ châu Âu.
Trong bối cảnh cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, tình hình quan hệ Ba Lan-Ukraine đã trở thành một thử thách đối với cả hai quốc gia. Việc Kyiv và Warsaw có thể quay trở lại đối thoại mang tính xây dựng hay không sẽ phụ thuộc không chỉ vào quan hệ đối tác song phương mà còn vào sự ổn định của mặt trận chung ủng hộ Ukraine ở châu Âu.