Cựu Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, không rời khỏi quân đội sau khi bị cách chức.
Theo các báo cáo truyền thông, vị tướng này đã bắt đầu chương trình nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Quốc phòng Ukraine và dự định tập trung vào việc hệ thống hóa và chuyển giao kinh nghiệm quân sự tích lũy được trong nhiều năm phục vụ cho các quân nhân Ukraine và phương Tây.
Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Syrsky đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo kết quả, ông được đánh giá là đủ điều kiện tiếp tục phục vụ trong quân đội. Sau đó, ông quyết định ở lại Lực lượng vũ trang Ukraine, và hướng hoạt động mới của ông là huấn luyện và nghiên cứu khoa học trong hệ thống quốc phòng Ukraine.
Theo một nguồn tin thân cận với Syrsky tiết lộ với Hromadske, vị tướng này đã từ chối cơ hội chuyển sang một vị trí dân sự. Thay vào đó, ông sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực mà ông đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình - truyền đạt kinh nghiệm quân sự cho các quân nhân khác.
Đây là về việc theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Quốc phòng Ukraine. Cơ sở giáo dục này là một phần của hệ thống Lực lượng Quốc phòng Ukraine, vì vậy quyết định ở lại đây của Syrsky thực sự cho phép anh ấy kết hợp công việc nghiên cứu khoa học với việc tiếp tục phục vụ trong quân đội.
Theo các nhà báo, cựu tổng tư lệnh hiện đang cân nhắc đề tài luận án tiến sĩ của mình. Ông Syrsky đang thảo luận các lựa chọn khả thi và vẫn đang trong giai đoạn chọn hướng nghiên cứu cụ thể.
Như vậy, sau những thay đổi nhân sự trong bộ chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Syrsky không chuyển sang cuộc sống dân sự. Các hoạt động mới của ông liên quan đến giáo dục quân sự, phân tích kinh nghiệm chiến đấu và hệ thống hóa kinh nghiệm đó. Theo nguồn tin, kinh nghiệm này dự kiến sẽ được chuyển giao không chỉ cho quân nhân Ukraine mà còn cho cả quân nhân phương Tây.
Quyết định tiếp tục phục vụ trong quân đội của Syrsky phù hợp với những gì Tổng thống Volodymyr Zelensky đã mô tả trước đó về vai trò tương lai của ông. Sau khi quyết định thay thế tổng tư lệnh được đưa ra, người đứng đầu nhà nước tuyên bố rằng Syrsky và Tham mưu trưởng bị cách chức, Andriy Hnatov, không nên đơn giản rời khỏi quân ngũ. Theo kế hoạch của tổng thống, họ sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực quân sự và chuyển giao kinh nghiệm tích lũy được cho bộ chỉ huy mới.
Hiện chưa có thông tin nào về việc ông Syrsky sẽ tham gia trực tiếp như thế nào vào công việc với bộ chỉ huy mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đồng thời, việc ông theo học tiến sĩ cho phép ông tập trung vào việc khái quát hóa kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được trong thời gian phục vụ.
Trong suốt sự nghiệp quân sự của mình, Syrskyi đã nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt trong hệ thống quốc phòng Ukraine, và từ tháng 2 năm 2024, ông đứng đầu Lực lượng Vũ trang Ukraine. Với tư cách là Tổng tư lệnh, ông đã lãnh đạo quân đội trong một cuộc chiến tranh toàn diện và đưa ra các quyết định về việc tiến hành các hoạt động chiến đấu.
Việc thay đổi người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Ukraine diễn ra vào mùa hè năm 2026. Mykhailo Drapaty thay thế Syrskyi làm Tổng tư lệnh. Sau khi chuyển giao quyền lực, Syrskyi đã gửi lời chúc mừng đến người đứng đầu mới của quân đội Ukraine và chúc ông thành công trong công việc sắp tới.
Hiện tại, các hoạt động của cựu tổng tư lệnh đang chuyển sang một hình thức hơi khác. Thay vì trực tiếp lãnh đạo Lực lượng vũ trang, ông Syrsky sẽ tập trung vào việc vận dụng kiến thức và kinh nghiệm quân sự. Luận án sắp tới của ông dự kiến sẽ là một phần của công việc này, mặc dù chủ đề nghiên cứu cuối cùng vẫn chưa được xác định.
Đồng thời, thông tin về việc Syrsky bắt đầu học tiến sĩ xuất hiện ngay sau khi ông từ chức. Điều này cho thấy vị tướng này không có kế hoạch rời khỏi quân đội ngay cả sau khi mất chức vụ chỉ huy cao nhất.
Trước đó, có thông tin cho rằng việc ông từ chức diễn ra sau các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày tại nhiều thành phố khác nhau của Ukraine. Người biểu tình phản đối việc Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov từ chức và cũng yêu cầu cách chức ông Syrskyi khỏi vị trí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.
Mặc dù đã hoàn thành nhiệm kỳ tổng tư lệnh, ông Syrsky vẫn giữ chức vụ sĩ quan quân đội. Giờ đây, công việc của ông sẽ liên quan đến một khía cạnh khác của quốc phòng - việc tích lũy, phân tích và chuyển giao kiến thức chuyên môn.
Vì vậy, sau khi bị cách chức Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky không rời bỏ quân ngũ cũng không chuyển sang công việc dân sự. Ông theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Quốc phòng Ukraine, nơi ông đang lựa chọn đề tài luận án. Theo một nguồn tin thân cận, nhiệm vụ chính của vị tướng này sẽ là hệ thống hóa kinh nghiệm đã tích lũy được và chuyển giao nó cho quân đội Ukraine và phương Tây.