Cựu đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, Keith Kellogg, cho biết Vladimir Putin không có ý định chấm dứt cuộc chiến toàn diện trong thời gian ngắn sắp tới.
Vị tướng Mỹ tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ tìm cách chiếm thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine, trong khi Kellogg lại tin chắc rằng Nga sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
Keith Kellogg đã điều chỉnh lại dự đoán của mình về thời điểm kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Theo ông, năm ngoái ông cho rằng cuộc chiến có thể kết thúc trong vòng một năm, nhưng những diễn biến tiếp theo đã buộc ông phải thay đổi dự báo của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình 1+1 Natalia Moseychuk, vị tướng Mỹ giải thích rằng vấn đề chính nằm ở lập trường của Điện Kremlin. Theo ông, Vladimir Putin đơn giản là không muốn chấm dứt chiến tranh, mặc dù ông đã có nhiều cơ hội để ngừng giao tranh hoặc đóng băng xung đột.
Kellogg lưu ý rằng khi đánh giá khả năng kết thúc chiến tranh, điều quan trọng là phải xem xét không chỉ những tuyên bố của giới lãnh đạo Nga mà còn cả những hành động thực tế của Moscow. Theo đánh giá của ông, những hành động này cho thấy Điện Kremlin không muốn dừng lại ở mức độ bành trướng lãnh thổ hiện tại.
Vị tướng Mỹ chỉ ra rằng Nga có thể đồng ý ngừng bắn trên thực tế ngay cả khi không chính thức công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga. Ông dẫn chứng một ví dụ lịch sử tương tự với các quốc gia Baltic bị Liên Xô chiếm đóng trong Thế chiến II.
Kellogg giải thích rằng Hoa Kỳ đã không công nhận sự chiếm đóng của Liên Xô đối với các nước Baltic vào thời điểm đó, mặc dù họ hiểu rằng các vùng lãnh thổ này trên thực tế nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Ông nói, cách tiếp cận này cho thấy sự khác biệt giữa việc kiểm soát trên thực tế một vùng lãnh thổ và việc quốc tế công nhận vùng lãnh thổ đó là một phần của quốc gia khác.
Tuy nhiên, xét về tình hình hiện tại ở Ukraine, Kellogg không thấy dấu hiệu nào cho thấy Putin sẵn sàng đồng ý với ngay cả lựa chọn đó. Ngược lại, ông tin rằng tổng thống Nga có thể sẽ tiếp tục cuộc tấn công và chiếm thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine.
Kellogg đã nói rõ rằng ông không tin tưởng Putin và không tin rằng ông ta sẽ dừng lại sau khi đạt được một mục tiêu trung gian nhất định. Ông tin rằng nếu Nga có cơ hội tiến xa hơn, Điện Kremlin sẽ cố gắng tận dụng điều đó.
Đó là lý do tại sao vị tướng Mỹ coi sự kháng cự của Ukraine là quan trọng không chỉ đối với riêng nhà nước Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng người Ukraine thực sự đang bảo vệ lợi ích không chỉ của phương Tây mà còn của cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn.
Đồng thời, Kellogg không tin rằng chiến lược của Nga nhất thiết sẽ dẫn Moscow đến chiến thắng. Mặc dù dự báo về các cuộc xung đột tiếp diễn và những nỗ lực có thể nhằm chiếm đoạt các vùng lãnh thổ mới, vị tướng Mỹ vẫn tin chắc rằng Nga sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
Như vậy, dự báo của Kellogg bao gồm hai đánh giá có liên quan mật thiết với nhau. Thứ nhất, không nên kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc sớm, vì Putin không hề cho thấy ý định chấm dứt nó. Thứ hai, ngay cả khi Nga tiếp tục gây hấn, Moscow cũng sẽ không thể giành được chiến thắng hoàn toàn trước Ukraine.
Tuyên bố của Kellogg được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về khả năng đàm phán và triển vọng ngừng bắn được nối lại. Tuy nhiên, đánh giá của ông cho thấy ông không kỳ vọng chiến tranh sẽ kết thúc sớm.
Vị tướng Mỹ cũng cảnh báo về nguy hiểm của việc cố gắng đáp ứng các yêu sách lãnh thổ của Điện Kremlin với hy vọng rằng Nga sẽ ngừng hành động gây hấn. Theo ông, hành vi của Putin không cho thấy lý do để tin rằng ông ta nhất thiết sẽ dừng lại sau khi nhận được thêm lãnh thổ.
Quan điểm này lặp lại những đánh giá trước đây của Kellogg về mục tiêu của Nga. Trước đó, ông từng nói rằng Điện Kremlin có thể không chỉ tìm cách bảo toàn các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng mà còn muốn tiến xa hơn nữa ở Ukraine. Đặc biệt, trong các bình luận công khai, Kellogg đã đề cập đến những tuyên bố chủ quyền có thể có của Nga đối với các vùng Luhansk, Odessa và Zaporizhia, nhấn mạnh rằng ông không tin Putin sẽ dừng lại ở đó.
Đồng thời, Kellogg không nêu ra một ngày cụ thể nào khi chiến tranh có thể kết thúc. Dự báo của ông chủ yếu liên quan đến hành vi của giới lãnh đạo Nga và việc thiếu các dấu hiệu cho thấy Moscow sẵn sàng tự nguyện chấm dứt chiến sự.
Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là duy trì sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài trong khi vẫn tiếp tục công tác ngoại giao với các đối tác quốc tế. Xét cho cùng, theo Kellogg, khả năng kháng cự của Ukraine vẫn là một trong những yếu tố chính ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu tối đa của mình.
Do đó, Keith Kellogg không kỳ vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, vì ông tin rằng Vladimir Putin không có ý định ngừng chiến và có thể sẽ cố gắng chiếm thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine. Đồng thời, vị tướng Mỹ này nhấn mạnh một hoàn cảnh quan trọng khác: bất chấp mong muốn tiếp tục gây hấn của Điện Kremlin, theo ông, Nga sẽ không thể đánh bại Ukraine.