Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 13/10/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  “Tôi thà để binh sĩ Ukraine hy sinh trong xe tăng Ukraine”: Chính trị gia hàng đầu Ba Lan lên tiếng về vụ bê bối đặt tên đơn vị theo “Các Anh hùng UPA” “Tôi thà để binh sĩ Ukraine hy sinh trong xe tăng Ukraine”: Chính trị gia hàng đầu Ba Lan lên tiếng về vụ bê bối đặt tên đơn vị theo “Các Anh hùng UPA” , Người xứ Nghệ Kiev
 


Сергій Марченко
Редактор стрічки новин today.ua

Chính quyền Ba Lan không nên phản ứng quá gay gắt trước việc một đơn vị của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine được đặt tên là “Các Anh hùng UPA”. Cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng giới lãnh đạo cần hành xử khôn ngoan hơn, bởi hiện nay Ukraine không chỉ bảo vệ chính mình mà còn đang bảo vệ cả châu Âu và đặc biệt là Ba Lan. Nhân dịp này, ông đã đưa ra một tuyên bố thẳng thắn đến mức gây chú ý.


Morawiecki đề cập đến vụ tranh cãi liên quan đến việc đặt tên “Các Anh hùng UPA” cho một đơn vị chiến đấu của Ukraine trong cuộc phỏng vấn với đài RMF FM của Ba Lan.

Cựu Thủ tướng Ba Lan tuyên bố rằng cuộc tranh cãi xung quanh việc trao danh hiệu danh dự “mang tên Các Anh hùng UPA” cho một đơn vị thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine không nên trở thành lý do để ngừng hỗ trợ Ukraine.

Morawiecki cho biết sự chú ý mà vụ việc này tạo ra đã khiến cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến những trang lịch sử phức tạp trong quan hệ Ba Lan – Ukraine. Theo ông, trong các cuộc trao đổi với các chính trị gia và nhà hoạt động xã hội từ Mỹ và nhiều nước châu Âu, ông nhận thấy nhiều người lần đầu tiên biết đến những sự kiện liên quan đến Thảm kịch Volyn. Volyn tragedy

Tuy nhiên, cựu thủ tướng cũng bày tỏ quan điểm rằng chính quyền Ba Lan hiện nay chưa bảo vệ lập trường của mình với Ukraine một cách đủ kiên quyết. Ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục kêu gọi xem xét lại một số khía cạnh trong đối thoại song phương giữa hai nước.

Chính trị gia này cũng nhắc lại rằng vào giai đoạn đầu của cuộc chiến toàn diện, Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine vì hiểu rằng người Ukraine đang ngăn chặn sự xâm lược của Nga – mối đe dọa đối với toàn bộ châu Âu. Theo ông, tình hình hiện nay đã khác đáng kể so với năm 2022. Là ví dụ, ông nhắc đến các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó có cơ sở hạ tầng lọc dầu tại Moscow.

Mặc dù chỉ trích một số quyết định của Kyiv, Morawiecki không ủng hộ ý tưởng đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine – điều mà trước đó một số đại diện của đảng Law and Justice (PiS) từng đề xuất. Theo ông, sẽ an toàn hơn cho Ba Lan nếu quân đội Ukraine là lực lượng ngăn chặn sự xâm lược của Nga, thay vì binh sĩ Ba Lan.

“Tôi không đồng ý với việc chặn viện trợ quân sự. Tôi thà để những người lính Ukraine hy sinh trong các xe tăng Ukraine còn hơn là để những người lính Ba Lan hy sinh trong các xe tăng Ba Lan”, chính trị gia Ba Lan tuyên bố.

Ngoài ra, ông cũng xác nhận rằng không có ý định trả lại hoặc từ chối Huân chương Yaroslav Thông thái mà Ukraine đã trao tặng cho mình. Order of Yaroslav the Wise

Được biết, nguyên nhân dẫn đến căng thẳng giữa chính quyền Ba Lan và Ukraine là việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trao danh hiệu danh dự “mang tên Các Anh hùng UPA” cho Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Độc lập “Phương Bắc” thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của quân đội Ukraine. Theo sắc lệnh tổng thống, quyết định này được đưa ra nhằm gìn giữ và phát triển các truyền thống lịch sử của quân đội Ukraine.

Sự việc đã khiến một bộ phận xã hội Ba Lan hết sức phẫn nộ, bởi tại Ba Lan, UPA (Quân đội Nổi dậy Ukraine) có hình ảnh rất tiêu cực do liên quan đến các cuộc thảm sát người Ba Lan trong thời kỳ chiến tranh. Ukrainian Insurgent Army

Đáp lại, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã tước bỏ huân chương cao quý nhất của Ba Lan – Huân chương Đại bàng Trắng – từng được trao cho Tổng thống Zelenskyy vào năm 2023 bởi người tiền nhiệm Andrzej Duda.

Phản ứng trước động thái bị xem là không thân thiện của Warsaw là một “làn sóng từ chối huân chương” trong giới chính trị gia cấp cao Ukraine. Ngoài ra, theo các nguồn tin được bài báo dẫn lại, Tổng thống Zelenskyy đã gửi trả huân chương của mình cho ông Nawrocki qua dịch vụ chuyển phát. Bài viết cho rằng có thể sẽ còn nhiều người Ukraine được trao huân chương của Ba Lan làm điều tương tự.

Bài báo cũng nhắc rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu gần đây đã xảy ra bất đồng liên quan đến cách tiếp cận đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là không hài lòng khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chủ động tìm cách thiết lập liên lạc với Putin.


https://today.ua/491095-ya-voliyu-shob-v-ukrayinskih-tankah-ginuli-ukrayinski-soldati-titulovanij-polskij-politik-vislovivsya-pro-skandal-z-prisvoyennyam-imeni-geroyiv-upa/


  Các Tin khác
  + Tin mới nhất về chiến tranh Ukraine: Nga phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng – Tướng NATO gửi thông điệp cứng rắn tới Điện Kremlin (13/10/2026)
  + ĐIỆN KREMLIN TUYÊN BỐ PUTIN SẴN SÀNG KHÔNG TẤN CÔNG UKRAINA CHỈ TRONG NGÀY BẦU CỬ (13/10/2026)
  + TƯỚNG BUDANOV HỨA SẼ ĐỐT CHÁY TẤT CẢ CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU CỦA NGA TRONG CUỘC GẶP VỚI PHÁI ĐOÀN MỸ Ở MIAMI (13/10/2026)
  + "NGƯỜI DÂN MỸ NÊN BIẾT ƠN ÔNG ZELENSKY": NHÀ HOẠT ĐỘNG MAGA LOOMER NÓI VỀ CÁC CUỘC TẤN CÔNG CỦA UKRAINA VÀO "YANDEX" (13/10/2026)
  + Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow tấn công sở chỉ huy Nga tại Donetsk, 20 sĩ quan thiệt mạng, trong đó có 7 đại tá (13/10/2026)
  + “Vẫn tiếp tục tài trợ cho Putin”: Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu đạo đức giả (13/10/2026)
  + Ngành năng lượng Nga phải trả giá cho cuộc chiến: Keith Kellogg ủng hộ Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga (13/10/2026)
  + Anh chính thức cáo buộc Iran chuẩn bị tấn công căn cứ không quân của Mỹ. (13/10/2026)
  + Nga phát triển phiên bản mới của tên lửa Kinzhal do những vấn đề có thể xảy ra về độ chính xác – tình báo Ukraine (13/10/2026)
  + Liên bang Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng của vùng Zhytomyr, đồng thời xảy ra các cuộc tấn công ở ba khu vực khác. (13/10/2026)
  + Bộ Quốc phòng đã tổng kết kết quả các cuộc tấn công vào Nga trong tháng 9: các nhà máy lọc dầu, nhà máy quân sự và tàu chiến đều bị tấn công. (13/10/2026)
  + EU xem xét việc đóng băng tài sản của Nga để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách cho Ukraine. (13/10/2026)
  + Cảm ơn vì dỡ bỏ lệnh trừng phạt: Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn ngay sau thỏa thuận dầu diesel – Ukraine thương tiếc 15 người thiệt mạng (11/10/2026)
  + Tin chiến sự Ukraine mới nhất: Ukraine khiến các sân bay Moscow tê liệt – máy bay của Putin cũng không thể hạ cánh (11/10/2026)
  + LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ UKRAINA PHÁ HỦY TRUNG TÂM DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI LỚN NHẤT CỦA NGA "YANDEX" Ở KALUGA (11/10/2026)
  + MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA UKRAINA TẤN CÔNG NHÀ MÁY LỌC DẦU VÀ CÂY CẦU QUAN TRỌNG CỦA NGA Ở ROSTOV-ON-DON (11/10/2026)
  + HOA KỲ LÀ ĐỒNG LÕA TRONG CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA NGA CHỐNG LẠI UKRAINA: THƯỢNG NGHỊ SỸ BLUMENTHAL ĐÃ PHẢN ỨNG GAY GẮT TRƯỚC THỎA THUẬN CỦA TRUMP VỚI PUTIN (11/10/2026)
  + EURONEWS: CHIẾN DỊCH "VIVALDI" Ở DONBAS CÓ THỂ THÀNH CÔNG HƠN NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ (11/10/2026)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ CHRIS MURPHY: HOA KỲ ĐÃ TRỞ THÀNH QUỐC GIA TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÌ TRUMP (11/10/2026)
  + QUỐC HỘI MỸ ĐANG CHUẨN BỊ MỘT DỰ LUẬT NHẰM NGHIÊM CẤM MỌI HOẠT ĐỘNG MUA DẦU CỦA NGA (11/10/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 53
Total: 91083720

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July