Một cuộc tấn công quy mô lớn đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng ở Kyiv và 7 khu vực, gây thương vong. Mặc dù ngành công nghiệp dầu khí bị ảnh hưởng, nhưng hiện chưa có kế hoạch cắt điện.
Trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Nga đã nhắm vào lĩnh vực năng lượng và khiến một số cư dân ở Kyiv và 7 khu vực khác bị mất điện vào buổi sáng, nhưng không có sự cố mất điện diện rộng nào được dự báo. Hai công nhân ngành năng lượng đã bị thương ở thủ đô, và kẻ thù cũng đã tấn công ngành công nghiệp dầu khí, Bộ Năng lượng và NPC Ukrenergo báo cáo hôm thứ Ba, theo UNN đưa tin.
"Vào ban đêm và sáng sớm, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng", Ukrenergo cho biết.
"Do các vụ pháo kích vào các cơ sở năng lượng, một số người tiêu dùng tại thành phố Kyiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkiv và Cherkasy tạm thời bị mất điện", Ukrenergo đưa tin.
Theo Bộ Năng lượng, "do pháo kích vào thủ đô, địa điểm sản xuất và cơ sở hạ tầng của một doanh nghiệp năng lượng đã bị hư hại, và hai công nhân ngành năng lượng bị thương." Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đang được cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.
Tập đoàn điện lực DTEK cho biết "vụ tấn công của địch vào thủ đô đã làm bị thương hai kỹ sư điện lực của DTEK". Các kỹ sư điện lực đang làm việc hết công suất để khôi phục nguồn điện cho tất cả các hộ gia đình càng sớm càng tốt. Bộ Năng lượng cho biết công tác khôi phục đang được tiến hành suốt ngày đêm. "Địch cũng tấn công các cơ sở công nghiệp dầu khí. Cơ sở hạ tầng đã bị hư hại do các cuộc tấn công. May mắn thay, không có nhân viên nào bị thương. Lực lượng cứu hộ và các dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tấn công", Bộ Năng lượng báo cáo.
Theo thông tin từ báo cáo, "việc áp dụng các biện pháp hạn chế hiện chưa được dự kiến." "Việc tiêu thụ năng lượng tích cực hôm nay nên được hoãn lại đến ban ngày - từ 11:00 đến 15:00. Vào buổi tối, chúng tôi đề nghị người tiêu dùng, nếu có thể, hãy sử dụng điện tiết kiệm - từ 18:00 đến 22:00. Điều này giúp giảm tải cho hệ thống," Bộ Năng lượng cho biết.
Theo Ukrenergo, lượng tiêu thụ điện đã tăng lên. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do thời tiết nhiều mây và mưa ở một số khu vực phía tây và tây nam Ukraine.