Người phát ngôn Không quân Yuriy Ignat cho biết Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon tấn công thủ đô trên quy mô lớn, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này là một giai đoạn leo thang mới và là một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không của Ukraine.
Người phát ngôn Không quân Ukraine, Yuriy Ignat, xác nhận rằng trong cuộc tấn công mới nhất, Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon với số lượng lớn nhắm vào thủ đô. Theo ông, đây là một giai đoạn leo thang mới, vì Zircon là mục tiêu cực kỳ khó nhắm trúng đối với hệ thống phòng không do tốc độ và quỹ đạo bay của nó.
Ignat nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ được một số tên lửa, nhưng một số khác đã bay đến mục tiêu, gây ra thiệt hại và thương vong cho dân thường. Ông giải thích rằng việc sử dụng tên lửa Zircon cho thấy mong muốn của Điện Kremlin là thử nghiệm các loại vũ khí mới trong điều kiện chiến đấu thực tế và kiểm chứng hiệu quả của hệ thống phòng thủ Ukraine.
Theo người phát ngôn, cuộc tấn công là một cuộc tấn công phối hợp: cùng với tên lửa Zircon, Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử và các loại tên lửa hành trình khác nhằm làm quá tải hệ thống phòng không. Ông Ignat nhấn mạnh rằng bất chấp tình hình phức tạp, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục thích ứng và nhận được sự hỗ trợ từ các đồng minh dưới hình thức trang thiết bị phòng thủ tên lửa hiện đại.
Các nhà phân tích cho rằng việc sử dụng rộng rãi tên lửa Zircon báo hiệu sự thay đổi trong chiến thuật của Nga, nhằm bù đắp những thất bại trên mặt trận bằng cách phô diễn các công nghệ mới. Đồng thời, điều này cũng khẳng định Điện Kremlin sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi sử dụng vũ khí thử nghiệm chống lại các thành phố dân cư.