Nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã kêu gọi giới doanh nghiệp lớn ủng hộ việc tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine bằng chính tiền của họ. Tại một cuộc họp kín, ông đã mời các nhà tài phiệt đóng góp tự nguyện, và một số người đã đồng ý phân bổ hàng trăm tỷ rúp.
Theo tờ The Bell của Nga, Putin đã tổ chức một cuộc họp kín với đại diện các doanh nghiệp lớn sau đại hội của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân. Tại cuộc họp, ông đã trực tiếp tuyên bố rằng Nga dự định tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine và đề nghị các nhà tài phiệt "tự nguyện" tài trợ cho cuộc chiến.
Theo các nguồn tin, ý tưởng về đóng góp tự nguyện thuộc về người đứng đầu Rosneft, Igor Sechin, người thậm chí đã viết thư cho Putin. Một số doanh nhân đã ngay lập tức hưởng ứng lời kêu gọi này. Đặc biệt, tỷ phú Suleiman Kerimov hứa sẽ đóng góp 100 tỷ ruble. Một người tham dự cuộc họp khác cũng đồng ý ủng hộ sáng kiến này, nhưng tên và số tiền đóng góp vẫn chưa được tiết lộ.
Như vậy, Điện Kremlin đang cố gắng chuyển gánh nặng tài chính của cuộc chiến sang vai giới tinh hoa kinh doanh, sử dụng nguồn lực của họ để tiếp tục cuộc chiến. Điều này chứng tỏ những vấn đề ngày càng nghiêm trọng của nền kinh tế Nga, vốn không còn đủ khả năng tự mình gánh vác chi phí chiến tranh.
Đồng thời, thư ký báo chí Peskov thừa nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang bị bế tắc ở những vấn đề then chốt, và do đó Moscow không thể hiện sự sẵn sàng chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Putin về việc các doanh nhân tài trợ cho cuộc chiến dường như là một tín hiệu: Điện Kremlin đang chuẩn bị cho một chiến dịch dài hạn, ngay cả khi phải chịu áp lực nội bộ đối với giới tinh hoa kinh tế của chính mình.