Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đánh giá khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, cho rằng Moscow chưa sẵn sàng cho ngoại giao thực sự. Bà nhấn mạnh rằng chỉ có sự đoàn kết toàn cầu và áp lực lên Nga mới có thể buộc nước này ngừng hành động gây hấn, vì những hành động hiện tại của Điện Kremlin cho thấy mong muốn tiếp tục cuộc chiến.
Trong bài phát biểu của mình, bà Merkel nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành một phép thử đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Bà lưu ý rằng Nga không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp, mà ngược lại, đang chuẩn bị các đợt huy động lực lượng mới và tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn. Điều này có nghĩa là mọi lời nói về hòa bình chỉ là lời lẽ suông, trong khi hành động thực tế của Điện Kremlin nhằm mục đích kéo dài cuộc xung đột.
Bà Merkel nhấn mạnh rằng yếu tố then chốt là sự đoàn kết của thế giới. Bà nhắc lại rằng chính sự đoàn kết quốc tế đã giúp Ukraine vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc chiến. "Nếu không có lập trường quyết đoán từ các đồng minh, Nga sẽ không dừng lại", bà nhận định.
Cựu thủ tướng cũng nhấn mạnh thực tế rằng cuộc chiến ở Ukraine có những hậu quả toàn cầu - từ khủng hoảng năng lượng đến các mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Do đó, theo bà, chiến tranh chỉ có thể chấm dứt khi cộng đồng quốc tế gây đủ áp lực lên Điện Kremlin để buộc họ ngừng hành động xâm lược.
Như vậy, đánh giá của Merkel trở thành một tín hiệu quan trọng: vẫn còn cơ hội chấm dứt chiến tranh, nhưng điều đó phụ thuộc vào quyết tâm và thiện chí hành động chung của thế giới chống lại sự xâm lược của Nga.