Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang mạnh mẽ của cuộc chiến ở Ukraine sau làn sóng tấn công quy mô lớn mới của Nga. Người đứng đầu tổ chức cho biết nước gây hấn có thể tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Ông đã đưa ra tuyên bố liên quan, như được đăng tải trên trang web chính thức của tổ chức, trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, các sự kiện trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn nguy hiểm trong sự phát triển của cuộc xung đột. Ông Guterres lưu ý rằng việc Nga nã pháo vào ngày 23 và 24 tháng 5, cũng như những tuyên bố của Moscow về các cuộc tấn công mới, đã gây ra mối lo ngại đặc biệt.
“Tình trạng này có thể kéo dài mãi, nhưng hướng đi của cuộc chiến, sự leo thang và tăng cường mà chúng ta đang chứng kiến, có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông nói.
Ông nhấn mạnh rằng những diễn biến hiện tại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và đòi hỏi phải thay đổi hướng đi ngay lập tức. Tổng thư ký nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang căng thẳng khẩn cấp.
“Điều cần thiết lúc này là giảm leo thang – ngay lập tức và bền vững. Điều cần thiết lúc này là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện”, ông Guterres nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng "vòng xoáy tử thần" cần phải được ngăn chặn càng sớm càng tốt.
Tổ chức này đã cung cấp số liệu thống kê cập nhật về thương vong dân thường ở Ukraine. Theo Liên Hợp Quốc, 815 thường dân đã thiệt mạng và 4.174 người khác bị thương trong bốn tháng đầu năm 2026. Theo tổ chức này, những số liệu thống kê này cho thấy số lượng thương vong dân thường do cuộc xâm lược của Nga đã tăng lên so với cùng kỳ năm 2025. Tổng cộng, hơn 15.000 thường dân đã được xác nhận thiệt mạng kể từ khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, trong đó có gần 800 trẻ em.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Nga cũng đưa ra những lời đe dọa mới. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia, đã từ chối ủng hộ yêu cầu của Mỹ về việc ngừng các cuộc tấn công vào Kyiv và không loại trừ khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công vào cái gọi là "trung tâm ra quyết định".
Theo nhà ngoại giao Nga, các cơ sở tương tự được cho là nằm ở nhiều khu vực khác nhau của Kyiv. Do đó, ông Nebenzia kêu gọi công dân nước ngoài, các nhà ngoại giao và nhân viên của các phái đoàn quốc tế rời khỏi thủ đô Ukraine.
https://today.ua/490323-naslidki-mozhut-buti-neperedbachuvanimi-v-oon-zrobili-trivozhnu-zayavu-shodo-ukrayini/





.jpg)







 (1).gif)






