|
Crimea vẫn là điểm nóng then chốt trong cuộc chiến giữa Ukraina và Nga, và nếu không giành lại bán đảo này, cả chiến thắng của Ukraina lẫn hòa bình lâu dài trong khu vực đều không thể đạt được. Đây là nhận định của Tướng Ben Hodges, cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, theo Ukrinform đưa tin.
Ông lưu ý rằng, chừng nào Nga còn kiểm soát Crimea, Ukraina sẽ không thể tận dụng triệt để Biển Azov, khôi phục Mariupol và Berdyansk, hay đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hải từ Odesa và Mykolaiv. Chính vì vậy, vấn đề giải phóng bán đảo mang tính chiến lược.
"Tôi không thể tưởng tượng được việc kết thúc chiến tranh và đạt được hòa bình lâu dài, bền vững nếu Nga vẫn tiếp tục kiểm soát Crimea," - Tướng Hodges nhấn mạnh.
* Ukraina có thể giải phóng Crimea bằng cách nào?
Cựu chỉ huy này cho rằng, giai đoạn đầu tiên để giải phóng Crimea phải là cô lập nó. Điều này bao gồm việc phá vỡ hệ thống hậu cần, tấn công các đầu mối vận tải và phá hủy cầu Kerch.
"Nghe có vẻ hơi đơn giản, nhưng giai đoạn đầu tiên, hay bước đầu tiên, để giải phóng Crimea là cô lập nó, cắt đứt con đường đến Dzhankoy và phá hủy cây cầu. Thứ hai là làm cho nó không thể sử dụng được, không thể bị quân Nga sử dụng. Ukraina hiện có khả năng tấn công từng mét vuông của Crimea. Họ có vũ khí chính xác có thể vươn tới mọi nơi," - vị sĩ quan này tin tưởng.
Theo ông Hodges, áp lực liên tục sẽ buộc Nga nhận ra rằng, việc giữ Crimea không còn mang lại bất kỳ lợi thế quân sự nào nữa. Đồng thời, ông thừa nhận rằng, giai đoạn khó khăn nhất vẫn là đánh bật lực lượng Nga và đưa quân đội Ukraina trở lại bán đảo.
Vị tướng này cũng bình luận về vai trò của cầu Kerch. Mặc dù đã có hành lang đường bộ xuyên qua các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, ông cho rằng, cây cầu vẫn giữ vai trò quan trọng cả về mặt quân sự và tâm lý. Ông nhấn mạnh, công trình này đã bị hư hại và theo ông, sẽ bị phá hủy trong tương lai.
"Cầu Kerch đã bị hư hại và rò rỉ ở một số chỗ. Đó là một điểm yếu, nhưng nó cũng có tác động tâm lý rất lớn. Và chừng nào cây cầu này còn tồn tại, ngay cả sau khi hòa bình cuối cùng được ký kết, nó sẽ cản trở Ukraina tiếp cận Biển Azov. Vì vậy, cây cầu này sẽ sụp đổ sớm hay muộn, đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề," - vị tướng nhận định.
* Về kế hoạch của Putin trong chiến tranh
Tướng Hodges tuyên bố rằng, nhà độc tài Nga Vladimir Putin không có động lực để chấm dứt chiến tranh. Ông tin rằng, Putin sử dụng hành động quân sự liên tục như một cách để duy trì quyền lực, bởi vì sau tất cả những hậu quả của chiến tranh, ông ta không có "con đường nghỉ hưu" an toàn nào.
Đồng thời, vị tướng này chỉ trích một số chính trị gia phương Tây vì tìm kiếm "lối thoát" cho Điện Kremlin. Ông nhấn mạnh rằng, phương án duy nhất của Nga là rút quân khỏi Ukraina, và phương Tây không nên tập trung vào việc thỏa hiệp với Moskva, mà nên giúp Ukraina khôi phục lại biên giới năm 1991.
Tướng Hodges cũng bình luận về các mối đe dọa hạt nhân của Nga và các cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Belarus. Ông cho rằng, Moskva đang sử dụng vấn đề vũ khí hạt nhân chủ yếu như một yếu tố gây áp lực thông tin lên phương Tây.
Theo vị tướng này, Nga sở hữu một kho vũ khí hạt nhân lớn, nhưng việc sử dụng nó không mang lại lợi ích thực sự nào. Mục tiêu chính của Điện Kremlin là duy trì nỗi sợ hãi trong các nước phương Tây và gây ảnh hưởng đến các quyết định chính trị của các đồng minh của Ukraina.
Hodges cũng lưu ý một nghịch lý: các quốc gia có khả năng chịu thiệt hại nặng nề nhất từ một cuộc tấn công hạt nhân thường thể hiện sự ít quan tâm hơn so với các quốc gia nằm cách xa Nga hơn nhiều.
* Các cuộc tấn công vào Crimea
Xin nhắc lại, vào đêm ngày 19 tháng 4, đơn vị đặc nhiệm "Prymary" thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina đã tấn công hai tàu đổ bộ lớn của Hạm đội Biển Đen Nga tại Crimea bị chiếm đóng tạm thời - tàu đổ bộ Project 775 Yamal và tàu đổ bộ Project 1171 Nikolai Filchenkov.
Cũng được biết rằng, Lữ đoàn Nemesis số 412 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái, cùng với các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraina, đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm phá hủy hậu cần của Nga ở miền nam bị chiếm đóng. Các binh sỹ Ukraina đang đặc biệt chú ý đến tuyến đường Mariupol-Melitopol-Simferopol, một trong những hành lang hậu cần quan trọng của Nga ở phía nam.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|