Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng vấn đề chính của các cuộc đàm phán không nằm ở các cuộc gặp hình thức, mà ở những điều kiện cụ thể mà Nga đang cố gắng áp đặt. Ông kêu gọi Mỹ tăng cường áp lực lên Điện Kremlin, bởi vì nếu không, Moscow sẽ không thể hiện sự sẵn sàng thực sự để chấm dứt chiến tranh.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Monde, Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đang tìm kiếm tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng những trở ngại chính vẫn còn tồn tại. “Chi tiết mới là vấn đề mấu chốt”, tổng thống nói, giải thích rằng chính ở những điều kiện cụ thể mà Nga đang cản trở bất kỳ thỏa thuận nào.
Theo ông, nước gây hấn không hề có ý định chấm dứt chiến tranh. Điện Kremlin tiếp tục khăng khăng đòi nhượng bộ lãnh thổ và cố gắng sử dụng đàm phán như một công cụ gây áp lực, chứ không phải là con đường dẫn đến hòa bình. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận tối hậu thư, vì điều đó đồng nghĩa với việc đầu hàng.
Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải gây thêm áp lực lên Nga. Ông lưu ý rằng chỉ có lập trường cứng rắn từ Washington mới có thể buộc Điện Kremlin xem xét lại kế hoạch của mình và ngừng hành động gây hấn.
Như vậy, lập trường của Kyiv vẫn rõ ràng: Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và không có những cạm bẫy trong chi tiết mà Moscow đang cố gắng sử dụng để hợp pháp hóa sự chiếm đóng. Ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đạt được khi Nga thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, chứ không phải tiếp tục nó dưới vỏ bọc ngoại giao.