Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 02/11/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  THE TIMES: NGƯỜI CÓ THỂ BUỘC PUTIN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ TRUMP THE TIMES: NGƯỜI CÓ THỂ BUỘC PUTIN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ TRUMP , Người xứ Nghệ Kiev
 
Căng thẳng giữa Mỹ và quốc gia xâm lược Nga đã lôi kéo một bên thứ ba - Trung Quốc - vào cuộc và hiện là bên hưởng lợi lớn nhất, tờ The Times đưa tin vào ngày 19 tháng 7.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Nga, nhưng doanh số bán hàng của Nga sang Mỹ năm ngoái chỉ đạt 3 tỷ USD, tương đương 0,65% tổng kim ngạch xuất khẩu, bài báo cho biết. Quan trọng hơn nhiều là lời cảnh báo rằng, Mỹ cũng sẽ áp thuế phụ đối với các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu của Nga. Nếu Mỹ cắt nguồn cung, đó sẽ là một bước ngoặt. Tổng doanh thu từ bán dầu của Nga năm ngoái là 192 tỷ USD.
Ba phần tư lượng dầu của Nga được chuyển đến Trung Quốc và Ấn Độ. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều không thể định hướng lại việc mua dầu của họ trong giai đoạn này ngay cả khi họ muốn, và việc loại Nga khỏi bức tranh toàn cầu sẽ gây bất ổn thị trường và dẫn đến giá xăng cao hơn ở Mỹ.
Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh rằng, người có vị thế tốt nhất để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi chính sách về Ukraina không phải là Trump, mà là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tập Cận Bình dường như không có ý định làm như vậy. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và nói rằng, Nga và Trung Quốc nên "tăng cường hỗ trợ lẫn nhau". Đồng thời, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mối đe dọa về thuế quan. Đầu tháng này, trong khi tuyên bố trung lập về cuộc chiến ở Ukraina, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp EU Kaja Kallas rằng, cuộc xâm lược của Putin là một "phước lành" cho Bắc Kinh vì nó cho phép phương Tây tập trung vào châu Âu thay vì Thái Bình Dương.
Người có thể buộc Putin chấm dứt chiến tranh ở Ukraine không phải là Trump. Tờ Times đã nêu tên
Ấn phẩm lưu ý rằng, Trung Quốc đã cung cấp cho Nga một loạt các mặt hàng lưỡng dụng, có thể phục vụ mục đích dân sự nhưng cũng rất quan trọng đối với bộ máy quân sự của Putin. Những mặt hàng này bao gồm từ cáp quang dùng để điều khiển máy bay không người lái không thể ngăn chặn đến nitrocellulose, một nguyên liệu thô được sử dụng trong đạn dược.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây đã nói rằng, nếu Tập Cận Bình quyết định chiếm Đài Loan, ông ta có thể sẽ ra lệnh cho Putin tấn công châu Âu để đánh lạc hướng, và Putin sẽ phải tuân thủ. Bài báo coi đây là một sự phóng đại, nhưng lưu ý rằng, Moskva đã âm thầm và đôi khi miễn cưỡng đồng ý với Bắc Kinh.
Đồng thời, bài báo cho biết, Tập Cận Bình không vội vàng chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Ngoài việc chuyển hướng nguồn lực và sự chú ý của phương Tây, điều này càng làm tăng thêm sự phụ thuộc của Moskva vào Bắc Kinh.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch

  Các Tin khác
  + Trump rút quân khỏi châu Âu: Những căn cứ nào bị ảnh hưởng (01/11/2025)
  + Ukraine hân hoan đón chiến đấu cơ Gripen: Liệu Thụy Điển có trở thành hình mẫu mới trong hợp tác quốc phòng? (01/11/2025)
  + Theo truyền thông: Zelensky xem xét trao quy chế chính thức cho tiếng Nga tại Ukraine (01/11/2025)
  + Chuyên gia đọc khẩu hình tiết lộ: Thông điệp bí mật Trump gửi cho Tập Cận Bình sau cuộc gặp (01/11/2025)
  + “Phá hoại EU vì Putin”: Kêu gọi đình chỉ quyền biểu quyết của Orbán – Làn sóng đòi hành động mạnh mẽ dâng cao (01/11/2025)
  + “Chúng ta giờ đã biết điểm yếu của chế độ Putin” – lời của một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng người Nga (01/11/2025)
  + Đàm phán về Ukraine: Bầu không khí căng thẳng giữa Trump và Putin – tiết lộ chi tiết mới (01/11/2025)
  + LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA ĐÃ PHÁ HỦY 48% SỐ TÊN LỬA "PANTSIR" CỦA NGA (01/11/2025)
  + CNN: LẦU NĂM GÓC ĐÃ PHÊ DUYỆT VIỆC CHUYỂN GIAO TÊN LỬA TOMAHAWK CHO UKRAINA, NHƯNG QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG PHỤ THUỘC VÀO TỔNG THỐNG TRUMP (01/11/2025)
  + LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN UKRAINA TẤN CÔNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ORYOL VÀ TRẠM BIẾN ÁP Ở NOVOBRYANSK (01/11/2025)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY: POKROVSK LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU, CHÚNG TA TIẾP TỤC TIÊU DIỆT QUÂN CHIẾM ĐÓNG (01/11/2025)
  + LỰC LƯỢNG TÁC CHIẾN ĐẶC BIỆT PHÁ HỦY HỆ THỐNG PHÒNG KHÔNG MỚI NHẤT BUK-M3 VÀ RADAR NEBO-U CỦA QUÂN XÂM LƯỢC (01/11/2025)
  + UKRAINA ĐÃ SỬ DỤNG TÊN LỬA "FLAMINGO" TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ 9 LẦN (01/11/2025)
  + TƯỚNG MALYUK: MỘT TRONG BA TÊN LỬA "ORESHNIK" CỦA NGA ĐÃ BỊ SBU VÀ GUR PHÁ HỦY TẠI KAPUSTIN YAR (01/11/2025)
  + “Khi đó Bỉ sẽ biến mất”: Đồng minh thân cận của Putin đe dọa Bỉ bằng ngư lôi hạt nhân Poseidon (31/10/2025)
  + TRUMP VÀ TẬP CẬN BÌNH THẢO LUẬN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA: NHỮNG CHI TIẾT ĐẦU TIÊN (31/10/2025)
  + CÁC ĐƠN VỊ CỦA QUÂN ĐỘI UKRAINA TUYÊN BỐ ĐẾN NAY VẪN ĐANG GIỮ VỮNG VỊ TRÍ TRÊN LÃNH THỔ NGA (31/10/2025)
  + DO CÁC CUỘC KHÔNG KÍCH CỦA UKRAINA, NGA ĐÃ MẤT TỚI 20% CÔNG SUẤT LỌC DẦU (31/10/2025)
  + HOA KỲ SẼ THỬ VŨ KHÍ HẠT NHÂN LẦN ĐẦU TIÊN SAU 33 NĂM: PHÓ TỔNG THỐNG VANCE TIẾT LỘ MỤC ĐÍCH (31/10/2025)
  + BLOOMBERG: NGUỒN CUNG CẤP DẦU MỎ CỦA NGA GIẢM XUỐNG MỨC THẤP NHẤT KỂ TỪ ĐẦU NĂM 2022 (31/10/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 31
Total: 76226859

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July