Cụ thể, người đứng đầu Cơ quan Tình báo và An ninh Hà Lan (AIVD), Erik Akerbom, gọi Hà Lan là "mục tiêu tiềm năng" cho hoạt động phá hoại và gián điệp. Theo ông, điều này là do nhiều tuyến cáp internet chạy ở Biển Bắc, và việc hư hỏng chúng có thể gây ra hậu quả tàn khốc, cũng như việc phá hoại nguồn cung cấp điện hoặc cơ sở hạ tầng.
Các cơ quan tình báo Hà Lan cảnh báo rằng hành vi phá hoại kỹ thuật số có thể gây ra sự gián đoạn tạm thời đối với nguồn cung cấp điện, internet, hệ thống thanh toán hoặc nước uống.
Theo ba cơ quan này, những dấu hiệu cụ thể về sự can thiệp của Nga đã được ghi nhận. Cụ thể, các nhà hoạt động thân Nga có thể đang tìm cách cản trở việc cung cấp viện trợ cho Ukraine.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng Trung Quốc và Iran đang tiếp tục các nỗ lực gián điệp nhằm lấy được công nghệ của Hà Lan.
Trong bối cảnh sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ giảm sút và tình hình quốc tế ngày càng xấu đi, các cơ cấu quốc gia đang kêu gọi tăng cường an ninh mạng và chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra.
"Đánh giá mối đe dọa khẳng định rằng chúng ta ở Hà Lan không thể ngồi yên. Vấn đề không phải là liệu chúng ta có phải chịu những hậu quả hủy hoại xã hội hay không, mà là khi nào", một đại diện của Điều phối viên Quốc gia về Chống Khủng bố và An ninh cho biết.
Các cuộc tấn công của tin tặc Nga
Trước đây, chúng tôi đã đưa tin rằng các cuộc tấn công mạng vào lực lượng vũ trang Đức xảy ra hầu như hàng ngày. Các cơ quan an ninh Đức đã ghi nhận sự hợp tác ngày càng tăng giữa tin tặc tội phạm và các "hacktivist" do tình báo Nga kiểm soát.
Các phương tiện truyền thông và chính quyền nước này tuyên bố đây là một cuộc tấn công mạng của Nga .
https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyi-droni-vdarili-vazhlivomu-virobnitstva-1752777177.html