Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam
Trần Nhật Duật - Người làm quan bốn triều
...Tài năng nổi bật nhất, cống hiến lớn nhất của Trần Nhật Duật là thuộc lĩnh vực quân sự. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288), Trần Nhật Duật thật sự là một danh tướng kiệt xuất...

Chi tiết »

Gặp gỡ Kateb Yacine - nhà viết kịch “Người đi dép cao su”
Nhân dịp kỷ niệm 121 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) và 100 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), Nhà xuất bản Văn học đã cho ra mắt độc giả cả nước vở kịch thơ “Người đi dép cao su” (L’homme aux sandales de caoutchouc) của nhà viết kịch nổi tiếng người Angiêri Kateb Yacine.

Chi tiết »

Xúc động người lính mù vẽ 3.000 bức chân dung Bác
(Dân trí) - Những ngày cuối cùng trên chiến trường giải phóng miền Nam cũng là lúc Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng trúng mảnh đạn vào mắt và bị mù. Tìm lại ký ức qua hình ảnh vị Chủ tịch mến yêu, họa sĩ Ứng đã vẽ hơn 3.000 bức tranh ký họa Bác.

Chi tiết »

Hồ Chí Minh - đại sứ của Việt Nam trên toàn cầu Hồ Chí Minh - đại sứ của Việt Nam trên toàn cầu
Năm 1990, vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (LHQ) công bố nghị quyết biểu thị lòng tôn kính đối với một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp tự do độc lập, “anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam… và “là một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng nhiều nhất của các dân tộc ở thế kỷ XX”… thì những người nghiên cứu về Hồ Chí Minh đã tự thấy phải điều chỉnh tầm quan sát của mình để không chỉ thấy công lao của Người đối với dân tộc Việt Nam mà còn phải thấy “Người đã góp phần thay đổi diện mạo hành tinh chúng ta” (tuần báo Time-2000-Hoa Kỳ).

Chi tiết »

Tháng Năm nhớ về những lần sinh nhật của Bác Hồ Tháng Năm nhớ về những lần sinh nhật của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trọn đời vì nước vì dân nhưng những dịp sinh nhật của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người thầy của Cách Mạng Việt Nam lại rất đỗi giản dị.

Chi tiết »

Bùi Bằng Đoàn - một nhân sĩ yêu nước
Cụ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày 17-8-1889 trong một gia đình Nho học tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. 

Chi tiết »

Gặp người khắc hơn 4000 quả chuông
(HNHN) Bước vào căn nhà nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Hiển ở số 46 Hàng Vải (Hà Nội), người ta dễ dàng nhận ra chủ nhân của nó là một người tinh thông Hán học và giỏi nghề chạm khắc. Xung quanh phòng khách là những bức hoành phi, câu đối, những chiếc khánh bằng đồng có khắc những bài kệ, bài minh. Trong khoảng 50 năm làm nghề, ông Hiển đặc biệt nổi danh với tài nghệ khắc chữ trên hơn 4.000 quả chuông đồng mà chữ nào chữ nấy như phượng múa rồng bay...

Chi tiết »

Hữu tướng quốc Nguyễn Xí
Ba năm trước khi miền Hà Nội được vua Lê Thái Tổ ban tên đẹp “Đông Kinh”, danh tướng Lam Sơn khởi nghĩa, công thần triều Lê sơ: Nguyễn Xí, thật ra, đã chính thức là “người Đông Kinh” rồi. Ấy là khi ông đem cả cuộc sống của mình lần đầu tiên đặt cược vào và gắn bó với sứ mạng giải phóng đất và người nơi đây, vừa khỏi ách chiếm đóng của giặc Minh, vừa khỏi mang cái tên Đông Quan do chúng áp đặt, bằng một trận đánh tử sinh, quyết liệt.

Chi tiết »

Thái sư Trần Quang Khải
Đại Việt sử ký toàn thư đoạn ghi những sự việc xảy ra trong tháng 10 năm Tân Sửu (1241) có viết: “Hoàng tử thứ ba là Quang Khải ra đời, là em cùng mẹ khác cha với Quốc Khang anh trưởng”. Như vậy thì Trần Quang Khải là con đẻ thứ hai của Trần Thái Tông vì Quốc Khang thực ra là con của Trần Liễu. Quang Khải kém thái tử Hoảng 1 tuổi. Năm Quang Khải ra đời (1241) Trần Thái Tông mới 29 tuổi nhưng đã ở ngôi vua được 16 năm.

Chi tiết »

Những hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên lịch sử Những hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên lịch sử
Một số hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Đại tá Trần Hồng, nguyên phóng viên Báo Quân đội Nhân dân, Hội viên Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật Quốc tế (FIAP) thực hiện. Trong nhiều năm qua, Đại tá Trần Hồng được coi là người chuyên chụp ảnh cho Đại tướng.

Chi tiết »

Nguyễn Đình Thi - người nghệ sĩ đa tài

Chi tiết »

Giới thiệu sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Italy Giới thiệu sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Italy
Nhân kỷ niệm 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-2012), Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Hội hữu nghị Italy - Việt Nam vùng Veneto đã tổ chức giới thiệu ấn bản tiếng Italy (được tái bản lần hai) tác phẩm "Vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chi tiết »

Cuộc hội ngộ kỳ diệu giữa Sài Gòn của 4 anh em ruột

Chi tiết »

Chuyện xúc động bức ảnh Nụ cười chiến thắng
Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam năm nay, trân trọng giới thiệu tới độc giả những dòng hồi ức của cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính khi ông chụp bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” cách đây hơn 40 năm.

Chi tiết »

Trận đánh cầu An Hạ trong ký ức một vị tướng
(Baonghean) Trong truyn ngn "Cu An H" ca nhà văn Khut Quang Thđăng trong tp Truyn ngn chn lc ca Chi hi Nhà văn Quân đội (NXB Quân đội nhân dân) năm 2002, có đon: "... cu An H thuc ngoi vi thành ph Sài Gòn tng là nơi mà nhng chiếc xe tăng ca Anh hùng quân độĐoàn Sinh Hưởng và đồng đội qun nhau vi mt by xe tăngđịch. Người ta nói rng đó là mt trong nhng trn chiến xe tăng oanh lit nht trong lch s quân đội ta...". Nhng ngày cui tháng Tư lch snày, chúng tôi đã tìm gp ông để nghe li k nim mt thi trn mc.

Chi tiết »

Ký ức xúc động về buổi phát hình lịch sử 01.05.1975
(NguoiViet.de) Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN xuất hiện trên màn ảnh nhỏ mờ chồng bài hát hùng tráng Giải Phóng miền Nam, Mỹ Hạnh xuất hiện cùng Hữu Phước. Mỹ Hạnh cất giọng đọc truyền cảm: “Đây là Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng”. Quá xúc động, Mỹ Hạnh chợt chững lại. “Lúc đó, tôi chỉ chực rơi nước mắt” - chị nhớ lại. 

Chi tiết »

Gặp "ông Việt Cộng" buộc Dương Văn Minh đầu hàng ngày 30/4/1975
(NguoiViet.de) Hơn 30 năm trước, Trung tướng Phạm Xuân Thệ chính là người buộc Tổng thống Dương Văn Minh ra đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào trưa 30/4/1975 lịch sử. 

Chi tiết »

Chuyện đời cảm động của cô giáo tiếp quản Sài Gòn
- Năm 1954, sau Hiệp định Genève, cô Lê Minh Ngọc đã từ biệt mẹ theo dòng người tập kết ra Bắc. Tưởng rằng cuộc chia ly chỉ kéo dài 2 năm, không ngờ 20 năm sau cô mới gặp lại má mình khi trở về tiếp quản Sài Gòn năm 1975.

Chi tiết »

“Đại tướng và tôi” – Đại tướng và chúng ta “Đại tướng và tôi” – Đại tướng và chúng ta
(Dân trí) - Những xúc cảm chân thành được bao người con đất Việt gửi tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 30/4, đồng thời với sẻ chia cùng nữ đạo diễn Việt kiều Tiana Thanh Nga – người đang tiếp nối mạch phim về VN “Từ Hollywood đến Hà Nội" bằng “Đại tướng và tôi”…
 >>  Đạo diễn Hollywood và bức thư gửi Đại tướng

Chi tiết »

TPHCM: Nụ cười người lính trẻ trong chiến tranh
(Dân trí) - Dù cho mưa bom, bão đạn; dù cho giây phút sinh tử cận kề nhưng trái tim người lính vẫn rực lửa lý tưởng, chiến đấu cho tổ quốc quyết sinh. Trong gian khó nơi chiến trường, nụ cười người lính vẫn nở trên môi.

Chi tiết »

Page (55/59)  First ... 51  52  53  54  55  56  57  58  59 ... Last 
Việt Nam Đất Nước Con Người , Con Người Việt Nam ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 55
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60382236

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July