Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam
Người đặt tên mới cho nhiều con phố Hà Nội
Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), tháng 4/1945, Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim thành lập. Ngày 20/7/1945, Nhật giao việc quản lý hành chính Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng cho người Việt. Bác sĩ Trần Văn Lai (1894 - 1975) được mời làm Đốc lý Hà Nội, chức vụ tương đương với Thị trưởng.

Chi tiết »

Nguyễn Công Thể
Vào thời Vua Lê Hy Tông, làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì (nay là phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) có một chàng trai tư nghi trung hậu, trán cao, mũi thẳng, bên dưới bàn chân có một nốt ruồi đen, tai dày mà trắng hơn mặt. Đó là Nguyễn Công Thể, còn gọi là Nguyễn Công Thái.

Chi tiết »

Quyền sư Trần Hữu Hoàng: Hắc hổ - Thiết quyền đạo và chiến dịch thanh trừng lính sư đoàn "Mãnh Hổ" Quyền sư Trần Hữu Hoàng: Hắc hổ - Thiết quyền đạo và chiến dịch thanh trừng lính sư đoàn "Mãnh Hổ"
Đầu thế kỷ 20, trong đoàn người đi khẩn hoang ở vùng Đông Nam Bộ có một nhân vật đặc biệt – võ sư danh tiếng Trần Văn Đầy (An Thái, Bình Định) tha phương vào Nam phát triển dòng võ Tây Sơn tại Hóc Môn – Bà Điểm.

Chi tiết »

Tiến sĩ Hà Đình Đức được đề cử công dân thủ đô ưu tú
Vị phó giáo sư, tiến sĩ có hơn 20 năm theo dõi, nghiên cứu về rùa hồ Gươm nằm trong danh sách 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2012. 
Sau khi họp xem xét, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hà Nội đã thông qua danh sách 10 cá nhân đề nghị thành phố xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2012. Trong đó, Phó giáo sư, tiến sĩ Hà Đình Đức (72 tuổi) được ghi nhận bởi tham gia nhiều lĩnh vực khoa học như là thành viên hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, hội các ngành Sinh học Hà Nội, là nhà khoa học nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Hà Nội...

Chi tiết »

Đại gia đình có ba thế hệ anh hùng Đại gia đình có ba thế hệ anh hùng
Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đã có biết bao nhiêu gia đình cống hiến công sức và xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc. Những hi sinh mất mát to lớn đó khó có thể có gì bù đắp nổi. Trong đó phải kể một gia đình có truyền thống cách mạng trong nhiều thế hệ nối tiếp nhau ở quê hương Đồng Khởi – Bến Tre. Kết thúc chiến tranh, gia đình này có tới 12 liệt sĩ anh dũng hy sinh trên chiến trường, và bây giờ trong đại gia đình ấy có đến 4 người được phong tặng anh hùng.

Chi tiết »

Mộ vợ vua Đinh Tiên Hoàng ở... Thái Bình
Vua Đinh Tiên Hoàng thấy Tỉnh Nương nhan sắc tuyệt trần bèn lấy làm vợ, lập làm Đệ Nhị Cung Phi, giao cho nàng quản coi nội cung…

Chi tiết »

Nguyễn Trung Trực – một anh hùng dân tộc đặc biệt
Nguyễn Trung Trực – vị thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ XIX có câu nói bất hủ “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”, tên tuổi ông là niềm cảm phục và tự hào của người dân Nam bộ. Thế nhưng, không phải người Bình Định nào cũng biết gốc gác của ông là ở Bình Định…

Chi tiết »

Người hiến cả gia tài cho cách mạng Người hiến cả gia tài cho cách mạng
Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm Giáp Thìn (1904) tại Hà Nội. Với tài kinh doanh, gia đình ông đã chuyển qua nhiều nghề và nghề nào cũng thành công. Có thể nói gia đình ông Thiện đã hiến hết của gia tài cho cách mạng.

Chi tiết »

Những phường thợ thành Thăng Long xưa
Thời Lý, toàn kinh đô có 61 phường, trong đó có nhiều phường thợ thủ công lành nghề, hoặc là thủ công nghiệp, mỹ nghệ, hoặc là thương nghiệp, dịch vụ. Tuy sống ở Kẻ Chợ nhưng họ vẫn gắn bó với nông thôn về nhiều mặt. Cũng có Đình, cũng thờ vị Thành Hoàng làng, có sinh hoạt cộng đồng với các tục lệ, các lễ hội dân gian.

Chi tiết »

Tế Tửu Quốc Tử Giám Vũ Miên
(HNM) - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội là biểu tượng của sự học, là nơi ghi danh nhiều nhân tài có công lớn với dân, với nước, trong đó có Tế Tửu Quốc Tử Giám Vũ Miên. Hôm nay, ngày 13-9, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức cuộc hội thảo về con người và sự nghiệp của ông.

Chi tiết »

Nhà sư Thích Thanh Huân và ngôi chùa lạ kỳ ở cửa ngõ Thăng Long
(HNHN) Tôi và sư Huân có cái duyên gì đó trong đời chăng?
Ngôi chùa Pháp Vân nơi sư trụ trì khá là nhỏ bé nếu không nói là chùa chỉ lớn hơn ngôi nhà lợp ngói của Phật tử tí chút, sư Huân lại là người ít nói và nói năng cũng chẳng mấy cuốn hút. Nhưng mỗi lần ngồi trò chuyện bên cái ao sen nhỏ nơi cửa ngõ của Hà Nội, tôi lại cảm thấy như tìm lại được một phần thân quen của cuộc đời tôi nơi đó.

Chi tiết »

Võ Huy Tấn-nhà ngoại giao lỗi lạc của vua Quang Trung
Võ Huy Tấn còn gọi là Võ Huy Liễn, sinh năm Kỷ Tỵ (1749) tại làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương. Là một nho sinh thông minh trác tuyệt, năm 20 tuổi (1768), ông thi đỗ Giải nguyên cùng khoa với Phan Huy Ích dưới đời Lê Cảnh Hưng, tiếng tăm lừng lẫy một vùng. Ông được bổ làm Thị nội ở Viện Hàn lâm.

Chi tiết »

Đời thường của “Tướng về hưu” Đời thường của “Tướng về hưu”
 - Tên tuổi tướng Thành gắn liền với chiến tích đập tan 'tập đoàn tội ác' của Năm Cam. Báo, đài, truyền hình cả nước đã nói nhiều về ông với chiến công lừng lẫy này. Nhưng hào quang chiến thắng ấy chỉ là một phần trong cuộc đời binh nghiệp của ông.

Chi tiết »

Xuồng Chủ Quyền
TT - Chiếc xuồng CQ đầu tiên góp vào chương trình vận động “Tặng xuồng cứu hộ CQ cho Trường Sa” do Tuổi Trẻ phát động đã được Cty CP ôtô Trường Hải (Thaco) trao tại khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải.

Chi tiết »

Một thời trận mạc Vũ Xuân Chiêm - Vị tướng của Trường Sơn huyền thoại
QĐND - Tôi không có may mắn được sống, chiến đấu và học tập công tác dưới quyền Trung tướng Vũ Xuân Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nguyên Chính ủy Bộ tư lệnh Đoàn 559; Đại biểu Quốc hội khóa IV, khóa V, khóa VI; Cán bộ lão thành cách mạng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Mới chỉ được gặp một đôi lần, còn phần nhiều tôi biết về Trung tướng Vũ Xuân Chiêm qua sử sách, các phương tiện truyền thông và lời kể của các cựu chiến binh với những câu chuyện đậm chất huyền thoại về Bộ đội Trường Sơn, về Đoàn 559... Dẫu vậy khi hay tin Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (bí danh Vũ Xuân Chi) – một vị tướng tài ba, một người con ưu tú của dân tộc về cõi vĩnh hằng, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xúc động, nuối tiếc khôn nguôi.

Chi tiết »

Bình Định: “Anh Hai lúa” với những sáng chế khoa học độc nhất vô nhị Bình Định: “Anh Hai lúa” với những sáng chế khoa học độc nhất vô nhị

(Dân trí) - Không qua trường lớp đào tạo, không có thày chỉ dạy, nhưng một nông dân chân chất ở huyện Phù Cát (Bình Định) lại có những sáng chế khoa học độc đáo, thiết thực giúp bà con nông dân.

Chi tiết »

Việt sử giai thoại - Hiến Từ Tuyên Thánh Thái Hoàng Thái Hậu
Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng Thái hậu nguyên là trưởng nữ của Đại vương Trần Quốc Chẩn, được vua Trần Minh Tông sách phong làm Hoàng hậu vào tháng 12 năm Quý Hợi (1323). Đến năm Đinh Dậu (1357), Trần Minh Tông mất, bà được vua Trần Dụ Tông tôn phong làm Thái hoàng Thái hậu.

Chi tiết »

Nhật ký từ nhà giàn giữa biển Đông Nhật ký từ nhà giàn giữa biển Đông
"Chào, chúng tôi đi đây", bức điện tín cuối cùng trước khi nhà giàn DK1/6 đổ sập, đã ám ảnh ông Phạm Ngọc Nam nhiều năm liền. Vượt qua khắc nghiệt của biển cả, những người thiết kế, thi công đã hoàn thành nhà giàn thế hệ mới, vững chãi như "khách sạn" giữa biển Đông.

Chi tiết »

Huy Cận - Người cuối cùng của một thế hệ vàng - Đặng Nhật Minh
Đó là thế hệ của những thanh niên mang trong tim bầu máu nóng sục sôi của lòng ái quốc cùng những giá trị truyền thống của văn hoá cha ông, kết hợp với  những tinh hoa của văn hoá Pháp. Thế hệ đó chỉ xuất hiện có một lần, không có thế hệ kế tiếp,và người đại diện cuối cùng của nó là nhà thơ Cù Huy Cận vừa từ giã chúng ta .  Cùng với sự ra đi của ông đã khép lại huyền thoại về một lớp người có một không hai trong lịch sử cận đại của dân tộc.

Chi tiết »

Gặp người kéo cờ trong lễ Độc lập đầu tiên

67 năm, sau ngày độc lập chúng tôi gặp lại người phụ nữ đã kéo cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9 đầu tiên. Dù đã 86 tuổi nhưng giây phút kéo cờ vẫn in đậm trong tâm trí bà Lê Thi.

Chi tiết »

Page (51/59)  First ... 47  48  49  50  51  52  53  54  55 ... Last 
Việt Nam Đất Nước Con Người , Con Người Việt Nam ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 51
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60202068

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July