(Dân trí) - Ít ai biết rằng ở một nơi “thâm sơn cùng cốc” thuộc phía Tây của vùng núi Yên Tử lại có một bản người dân tộc Dao sở hữu rất nhiều những mỹ nữ xinh đẹp. Đến mức người ta còn ưu ái gọi đây là “bản gái đẹp”.
Nhà khoa học người Hà Nội ở thành phố mang tên Bác (HNM) - "Là một người gốc Hà Nội, được phân công vào Nam công tác, để có thể đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác đang vươn mình mạnh mẽ và để được trọng dụng, giao những cương vị quan trọng là điều không phải dễ dàng, là cả một chặng đường phấn đấu không ngừng". Đó là chia sẻ của PGS, TS Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh khi trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới.
(Dân trí)- Hiện vật được chế tác từ đá vôi xanh có lỗ tròn xuyên qua vừa được tìm thấy ở thành nhà Hồ đang làm "đau đầu" các nhà khảo cổ. Có ý kiến cho rằng đó là đòn bẩy bắn đá, lại có ý kiến khẳng định đó là ròng rọc kéo đá lên xây thành.
Ngày 8-1, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng và UBND huyện đảo Hoàng Sa đã tổ chức công bố chứng cứ pháp lý minh bạch về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu này do chính Trung Quốc xuất bản.
Đền Hùng, một trong những ngôi đền cổ nhất VN Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là nơi thờ các vua Hùng có công dựng nước, Tổ Tiên của dân tộc Việt Nam.
1- DÂN TỘC HOA (Hán) : có 862.371 người ,ở nhiều nơi trong cả nước, trình độ phát triển xã hội cao. Phụ hệ :chỉ con trai mới được thừa kế. Hôn nhân "môn đăng hộ đối- cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" (xưa ) ? Tín ngưỡng :Khổng, Phật , Lão. Có bản sắc dân tộc , tính cộng đồng rất cao. Họ bên Trung Quốc có 10.000 họ, trong đó phổ cập khoảng từ 45-100 họ, riêng họ Zhang (Trương) có tới 100 triệu người (48% dân số TQ).
Xúc động lễ an táng hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh (TNO) Sáng 6.1, tại nghĩa trang Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, UBND TP.Thanh Hóa, Ban liên lạc Trung đoàn 12 và gia đình đã tổ chức Lễ an táng hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh.
Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Xứng tầm lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc QĐND - Như tin đã đưa, ngày 3-1 vừa qua, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội thảo Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại địa điểm mới. Đề án đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cân nhắc, bổ sung để Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam xứng tầm lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc; đồng thời hướng đến mục tiêu là bảo tàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
Huyền bí đất Lai Châu Sau tám năm chia tách địa giới hành chính, Lai Châu đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Với đặc trưng địa hình rừng núi trùng điệp, cảnh quan tự nhiên hoang sơ và sự đa dạng trong màu sắc văn hóa của 20 dân tộc nơi đây, du lịch sinh thái mạo hiểm và du lịch cộng đồng được xác định là loại hình chủ đạo.
Trường Sa xanh QĐND - Đến với Trường Sa, chúng ta không chỉ thấy vẻ đẹp quyến rũ của đất, trời và biển cả mà hoa lá ở đây cũng đẹp thật tuyệt vời. Bên cạnh việc cầm chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa còn coi việc trồng cây xanh, trồng hoa, trồng rau trên các đảo là một nhiệm vụ quan trọng. “Xanh hóa Trường Sa”, vừa cải thiện đời sống, lại vừa tạo ra cảnh quan môi trường “xanh , sạch, đẹp”; cây xanh, đặc biệt là các loài hoa biển còn làm cho bộ đội ngày càng gắn bó với biển đảo, yêu biển đảo như chính gia đình của mình.
(TNO) Ngày 1.1, tại Khu du lịch Biển Đông (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ khai mạc Hội thi diều Việt Nam năm 2013.
Hai phi công ở hai chiến tuyến đã gặp lại nhau trong dịp lễ Giáng sinh 2012. Dịp này 40 năm trước, phi công Trần Việt đã bắn rơi phi công Jack R.Trimble.
(Dân trí) - Tối 29/12, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể và Quyết định công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III đã diễn ra long trọng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Làng Chăm ngày cuối năm (29/12/2012) Khác với những năm trước đây, những ngày giáp Tết Quý Tỵ này, đồng bào người Chăm ở ấp 4, xã Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) đang vô cùng phấn khởi vì đời sống đã có những đổi thay mau chóng. Trên đồng, những ruộng lúa đang bắt đầu chuẩn bị thu hoạch; trên rẫy, những ruộng điều, tiêu và chuối cũng trĩu trịt quả. Và niềm vui còn vang lên ở ngôi trường tiểu học mới xây dựng ngay trong trung tâm ấp như báo hiệu một năm mới với tương lai tươi đẹp hứa hẹn ở phía trước.