Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Chúng tôi là lính đảo chìm Chúng tôi là lính đảo chìm , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
VH- Nằm lọt thỏm giữa bốn bề sóng nước, đảo chìm là một hoặc nhiều điểm đảo được xây dựng trên nền san hô nằm dưới mực nước biển. Lúc thủy triều lên, bãi san hô ngập nước, lúc triều xuống bãi san hô trơ ra quanh năm chịu nhiều sóng gió…

 

Trong chuyến công tác mang quà Tết ra Trường Sa, P.V Báo Văn Hóa đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc về cuộc sống, nhiệm vụ hằng ngày của các chiến sĩ đóng quân nơi đảo chìm mà đoàn đã đi qua. 
  
Nếu đảo Trường Sa Lớn được ví là thủ đô của quần đảo Trường Sa thì hệ thống các đảo chìm được xem như là vùng sâu, vùng xa ở đây. Mặc dù điều kiện sống, sinh hoạt của lính đảo chìm còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù tự nhiên mang lại. Nắng, gió, muối mặn và đặc biệt là tình trạng khan hiếm nước ngọt vẫn còn xảy ra vào mùa khô.

Khó khăn, gian khó là vậy song cán bộ chiến sĩ ở đây không ngừng khắc phục mọi khó khăn, tích cực tăng gia bằng cách trồng thêm nhiều loại rau xanh như: cải bẹ, mồng tơi, rau muống, bầu đất, rau sam… để cải thiện bữa ăn vừa tạo thêm mảng xanh cho môi trường sống trên đảo. Ngoài việc đánh bắt hải sản, các chiến sĩ đảo chìm còn nuôi được thêm một số loại như gà, vịt, lợn… dù không nhiều nhưng cũng cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn cho anh em, đồng thời tạo cho anh em có cảm giác thân thương, gần gũi hơn với đất liền.

Nhìn từ xa đảo chìm nằm lọt thỏm giữa bốn bề sóng gió

Chia sẻ về điều này, thượng úy Nguyễn Văn Ngọc, Điểm trưởng đảo Thuyền Chài B nói: Để có được những vườn rau xanh mướt này các cán bộ, chiến sĩ trên đảo phải nỗ lực hết mình trong khâu chăm sóc, tưới tắm… vậy mà nhiều khi biển động hoặc thời tiết thay đổi đột ngột, không kịp che chắn cho vườn rau trước các cơn sóng lớn đánh tung bọt trắng xóa là coi như bữa đó công sức cả tháng của anh em đổ xuống biển. Vì mỗi khi dính nước mặn là cả vườn rau héo hết và phải làm lại từ đầu.

Bên cạnh việc khắc phục những khó khăn do điều kiện tự nhiên mang lại, các chiến sĩ đảo chìm luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với tinh thần còn người còn đảo. Thượng úy Nguyễn Hồng Nhật, Chỉ huy trưởng Quân sự đảo chìm Đá Đông B cho biết: Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi vẫn là luôn luôn trong tư thế đề cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Tỉnh táo trước mọi hành động trên biển, để kịp thời theo dõi và báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý tốt nhất trong các tình huống.

Ngoài ra đảo chìm còn là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân mỗi khi ra khơi đánh bắt trên biển. Theo thiếu tá Lưu Quang Sắc, Chính trị viên đảo chìm Thuyền Chài B, mỗi khi bà con ngư dân mình ra khơi đánh bắt hải sản, cán bộ chiến sĩ đảo chìm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ. Thực tế đã không ít lần đảo hỗ trợ dầu, chia sẻ nước ngọt, gạo, hướng dẫn luồng lạch, sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn…

Tạm biệt đảo chìm, chia tay các anh - những người lính can trường nơi đầu sóng ngọn gió ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc, tôi thầm mong sao các anh luôn chân cứng, đá mềm để tiếp bước truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong suốt bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Để có bữa cơm trọn vẹn, họ phải chuyển cơm và thức ăn lên trên cao

Nụ cười chiến sĩ trẻ trên đảo Đá Đông B 

 Đời mình là một khúc quân hành...” 

Vườn rau nổi trên biển

 Nguyễn Hiếu

Theo Van Hoa Online


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60422088

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July