Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  “Nhân dân Việt Nam đã đấu tranh vì nhân phẩm và công lý” “Nhân dân Việt Nam đã đấu tranh vì nhân phẩm và công lý” , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam được nhân dân toàn thế giới ủng hộ vì đại bộ phận nhân dân các nước hiểu rõ đây là cuộc đấu tranh vì nhân phẩm và công lý”, ông Iraklis Tsavdarisdis - Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình Thế giới bày tỏ.

Chiều 25/1, Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris (27/1/1973 - 27/1/2013), đại diện Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội cùng hàng chục các đại biểu quốc tế đã tham dự lễ trồng "Cây Hòa bình" lưu niệm tại Công viên Hòa Bình biểu thị khát vọng về một nền hòa bình bền vững.

 

ông Iraklis Tsavdarisdis - Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình Thế giới (phải) khẳng định:
ông Iraklis Tsavdarisdis - Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình Thế giới (phải) khẳng định: "Nhân dân Việt Nam đã đấu tranh vì nhân phẩm và công lý".

 

Phát biểu mở đầu lễ, bà Vũ Thị Hải - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hữu nghị Hà Nội - khẳng định ý nghĩa to lớn của Hiệp định Paris, đồng thời bày tỏ ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình của nhân dân tiến bộ, các dân tộc anh em trên khắp thế giới.

“Lễ trồng cây tại công viên Hòa Bình  ngay giữa thủ đô Hà Nội, nơi vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình thể hiện khao khát và lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam và đông đảo các bạn bè quốc tế”, bà Hải chia sẻ.

Phát biểu tại đây, ông Iraklis Tsavdarisdis - Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình Thế giới chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm động được có mặt tại Việt Nam trong những ngày này để kỷ niệm một sự kiện lớn, việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, đồng thời cũng là để tưởng niệm hàng triệu người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước đó của nhân dân Việt Nam”.

 

Ông Iraklis Tsavdarisdis cũng bày tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, những người đã chiến thắng ba bộ máy chiến tranh khổng lồ của Nhật, Pháp, Mỹ và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã không khuất phục khi so sánh lực lượng nghiêng về sức mạnh quân sự của những kẻ xâm lược. Với quyết tâm đoàn kết và sự kết hợp tài tình giữa đấu tranh chính trị của quần chúng và chiến đấu vũ trang, Việt Nam đã chống lại những lực lượng đế quốc hùng mạnh.

Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình Thế giới khẳng định cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam được nhân dân toàn thế giới ủng hộ vì đại bộ phận nhân dân các nước hiểu rõ đây là cuộc đấu tranh vì nhân phẩm và công lý. Cuộc đấu tranh đó đã cổ vũ được hàng triệu người trên khắp thế giới xuống đường tuần hành biểu thị tình đoàn kết với Việt Nam.

 

Bắt tay nồng ấm thể hiện tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Bắt tay nồng ấm thể hiện tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

 

“Cuộc đấu tranh thần kỳ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và vị lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh, đã trở thành biểu tượng cho phong trào đấu tranh chống đế quốc trên toàn thế giới. Cuộc đấu tranh đó đã hội tụ của tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Vì vậy, chiến thắng của Việt Nam cũng đã trở thành chiến thắng của nhân dân tất cả các nước”, ông Iraklis Tsavdarisdis nói.

“Chúng tôi kêu gọi các thế hệ nam nữ thanh niên Việt Nam hãy bảo vệ những thành quả và thắng lợi của các thế hệ đi trước, tiếp tục con đường xây dựng xã hội phồn vinh. Trong đó nhân dân Việt Nam sẽ làm chủ đất nước và tài nguyên của mình”, Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình Thế giới Iraklis Tsavdarisdis bày tỏ.

Anh Thế

“Nhân dân Việt Nam đã đấu tranh vì nhân phẩm và công lý” “Nhân dân Việt Nam đã đấu tranh vì nhân phẩm và công lý”10 6 550


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60426703

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July