Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng (tiếp theo) Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng (tiếp theo) , Người xứ Nghệ Kiev
 

                                                        THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                  QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH VÀ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

                                   

                                                              Ảnh minh họa - Internet

 Câu hỏi: Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước thì Quảng trường Ba đình là trái tim của Hà Nội. Hãy cho biết những nét chính về Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch hồ Chí Minh?

Trả lời:

    Quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng nhất của đất nước ta kể từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.

    Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nữa triệu đồng bào Hà Nội và đồng bào ở khắp nơi đã về đây dự lễ Tuyên ngôn Độc lập. Lễ đài được dựng khẩn trương bằng gỗ giữa quảng trường, bốn mặt hình thang căng vải đỏ, ở giữa có sao vàng năm cánh.

    Ngày 9 tháng 9 năm 1969, bảy ngày sau khi Bác qua đời, tại Quảng trường này lễ truy điệu Người được Đảng và Nhà nước ta cử hành trọng thể. Lúc đó 10 vạn đồng bào Thủ đô và các địa phương cùng 34 đoàn đại biểu quốc tế đã đến dự. Tất cả đều kính cẩn nghiêng mình trước người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Phía Tây của quảng trường là khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây còn có Bảo tàng Hồ Chí Minh.

    Mặt chính của quảng trường đối diện với toà nhà Quốc hội, nơi đây cũng chính là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước lăng là một khu đất rất rộng, với 320 mét chiều dài, 100 mét chiều rộng, đủ chỗ cho 20 vạn người tham dự mít tinh. Quảng trường được thiết kế thành 420 ô cỏ bốn mùa xanh mát. Đó là hình tượng của những chiếc chiếu trải trên sân đình ở các làng quê Việt Nam xưa. Ở giữa quảng trường là cột cờ cao 30 mét. Đây là nơi nhân dân đến dự các buổi lễ trọng thể.

    Sau hai năm xây dựng, ngày 29 tháng 8năm 1975 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành. Lăng gồm ba tầng với chiều cao 21,6 mét. Tầng dưới được kết cấu bậc nhiều cấp, có lễ đài dành để mít tinh. Tầng giữa là kết cấu trung tâm của lăng, phòng để thi hài Bác, có hành lang và cầu thang lên xuống. Tầng trên là mái lăng được tạo dáng cách điệu bông sen nở. Mặt trước của lăng có dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng đá hồng ngọc màu mận chín.

    Lăng là nơi lưu giữ thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã được UNESCO tặng danh hiệu Danh nhân Văn hóa thế giới và Anh hùng giải phóng dân tộc nhân  kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người (1890-1990). Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả lao động sáng tạo của nhiều nhà khoa học và công nhân hai nước Việt Nam và Liên Xô (cũ) tỏ lòng tôn kính Người. Đây cũng là sản phẩm của tình hữu nghị Việt Xô.

    Cùng với tòa nhà Quốc hội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sàn Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình đã trở thành một không gian thiêng liêng giữa trái tim Tổ quốc.

(Xin đón đọc phần tiếp theo Nhà Hát Lớn và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám )


  Các Tin khác
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 14
Total: 60190952

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July