50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch , Người xứ Nghệ Kiev
Gia Bình
Với 86 tham luận, các đại biểu dự kiến phân tích ý nghĩa Chiến thắng Tây Nguyên, tổng kết những bài học về quân sự đồng thời cũng nhìn lại chặng đường phát triển của địa phương sau 50 năm giải phóng.
Sáng 27/2, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975 - 2025).
Theo Ban tổ chức, Hội thảo diễn ra vào sáng 5/3 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và đến nay, đã có 86 bài tham luận được đăng ký. Bên lề, Ban tổ chức tiến hành tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Bộ đội chiến đấu trong chiến dịch Tây Nguyên, tháng 3/1975. Ảnh: TTXVN.
Hội thảo có mục đích làm sâu sắc thêm về tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Tây Nguyên đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tìm ra nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Hội thảo cũng làm nổi bật những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng sau 50 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, phát huy giá trị hòa bình, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến thắng Tây Nguyên 1975 vào thực hiện công cuộc đổi mới. Đây cũng là dịp tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người đóng góp công lao, xương máu làm nên Chiến thắng Tây Nguyên và sự nghiệp giải phóng dân tộc; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ và nhân dân cả nước nói chung...
Tiến sĩ, đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, phát biểu tại họp báo.
Với chủ "Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk", Hội thảo sẽ làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề lịch sử, góp phần rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, vận dụng vào xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại trong giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước; phân tích, làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh chiến dịch trong công tác chuẩn bị và tiến hành chiến dịch.
Các đại biểu cũng tập trung làm rõ những bài học kinh nghiệm, nghệ thuật quân sự trong quá trình tác chiến chiến dịch, qua đó nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát triển, vận dụng phù hợp vào điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; làm nổi bật những thành tựu của quân và dân vùng Tây Nguyên, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sau 50 năm giải phóng; quá trình phát huy truyền thống cách mạng quê hương và lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương để tiếp tục xây dựng vùng chiến lược Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
Theo đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, đơn vị ông đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk để tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Hội thảo chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Chiến dịch Tây Nguyên được quân và dân Việt Nam tiến hành từ 4/ đến 3/4/1975, bao gồm nhiều hoạt động tấn công và chống địch phản kích. Chiến dịch thắng lợi giúp giải phóng hoàn toàn khu vực Tây Nguyên, loại nhiều đơn vị chủ lực của địch đồng thời mở đường cho Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.