Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Những vị vua gắn liền với Văn Miếu – Quốc Tử Giám Những vị vua gắn liền với Văn Miếu – Quốc Tử Giám , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
Tại nhà Thái học nằm trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám hiện thờ ba vị vua anh minh là Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông - những vị minh quân đã có công sáng lập, hoàn thiện và phát triển nơi này thành một trung tâm văn hóa hàng đầu của nước ta.

Lý Thánh Tông có công khai sáng nền giáo dục, nho học, là người đưa ra quyết định xây dựng Văn Miếu; Lý Nhân Tông là người mở mang nền giáo dục nho học, xây dựng Quốc Tử Giám; Lê Thánh Tông là người lập bia đá ghi công những người đã đỗ đạt Trạng Nguyên, Tiến sĩ, tạo dựng nền giáo dục và thi cử thịnh vượng nhất của Việt Nam


Vua Lý Thánh Tông (1023 - 1072)


Vua Lý Thánh Tông mở đầu cho quốc hiệu Đại Việt hiển hách và là vị vua có công khai sáng, đặt nền móng cho nền giáo dục Nho học khoa cử Việt Nam. Năm 1070, vì muốn khai hóa văn hóa, ông cho lập Văn Miếu, làm tượng thờ Chu công, Khổng Tử và tứ phối (4 học trò xuất sắc của Khổng Tử được người đời thờ phụng bên Thầy bao gồm Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử) và 72 học trò mở đầu cho nền Nho học Việt Nam (hay còn gọi là Thất thập nhị hiền). Đây là khuôn mẫu để làm Văn Miếu và thờ tự theo nguồn gốc Nho học bắt đầu từ quê hương của Khổng Tử, việc mà các nước phương Đông mộ đạo thường có để tỏ lòng tôn kính với chữ nghĩa của Thánh hiền!

Là người đứng đầu muôn dân, vua Lý Thánh Tông đã nhận thức ra tầm quan trọng của việc tôn trọng chữ nghĩa bằng cách dựng đền thờ người có công khai sáng ra chữ nghĩa và cử người đến để tôi rèn trong nghiệp chữ nghĩa đặng mai sau trở thành hiền tài giúp dân trị nước. Ngài cũng đặt ra quy định người đầu tiên phải đến đây học là Thái tử.

Vua Lý Nhân Tông (1066 - 1127)

Vua Lý Nhân Tông con trai vua Lý Thánh Tông. Ngài là kết quả của mối tình tuyệt đẹp giữa ông vua cao tuổi hiếm con trai Lý Thánh Tông với Nguyên Phi Ỷ Lan tài sắc vẹn toàn. Năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã cho phép triều đình lập ra Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, nơi này trở thành trường đại học đầu tiên của nước ta. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử). Sau đó, nhà vua chỉ thị cho việc tuyển sinh chọn quan viên văn chức những người biết chữ đưa vào học tiếp ở Quốc Tử Giám để cho trình độ được nâng cao hơn. (Việt sử thông giám cương mục. Nxb. Văn sử địa. 1957) chép: “Bính Thìn, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 tháng 4... lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó”. Quốc Tử Giám trở thành trung tâm học hành cao bậc nhất đất nước lúc ấy. Vua Lý Nhân Tông cũng là người mở khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam, đó là khoa thi Minh Kinh bác học năm 1075.

Vua Lê Thánh Tông (1442 – 1497)

Vua Lê Thánh Tông tên thật là Lê Tư Thành và là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Hậu Lê. Dưới thời Lê Thánh Tông, quốc gia Đại Việt phát triển ở mức cường thịnh nhất.

Trong lúc trị vì, Lê Thánh Tông đã đề xuất nhiều cải cách trong hệ thống quân sự, hành chính, kinh tế, giáo dục và luật pháp. Ông đưa vào thực thi bộ luật Hồng Đức được cho là rất tiến bộ thời bấy giờ.

Lê Thánh Tông cũng được xem là một bậc minh quân, một nhà văn hoá hết sức coi trọng hiền tài, người sáng lập ra Hội Tao đàn. Dưới thời vua trị vì, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đạt đến mức rực rỡ nhất: Mở rộng quy mô, hoàn thiện việc nâng cao chất lượng học hành thi cử và đều đặn 3 năm một lần thi hội ở kinh đô.

Việc học hành và thi cử dưới thời vua Lê Thánh Tông được đánh giá rất tích cực. Năm 1463, nhà vua định lệ 3 năm sẽ có một kỳ thi hội. Từ năm 1463 đến năm 1496, với 33 năm ấy nhà vua đã cho tổ chức được 12 khoa thi và lấy đỗ được 502 Tiến sĩ trong đó có nhiều người nổi tiếng như Lương Thế Vinh, Phạm Đôn Lễ, Vũ Tuấn Chiêu… Lê Thánh Tông cũng là người cho dựng bia tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1484). Theo lệnh vua, tấm bia được dựng đầu tiên là tuyên dương những hiền tài đỗ đạt trong cuộc thi năm Nhâm Tuất Đại Bảo thứ ba tức năm 1442, đúng năm Lê Thánh Tông sinh ra. Nội dung bia do Văn thần Thân Nhân Trung phụng soạn, tấm bia này chứa một câu văn rất nổi tiếng: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Từ đây về sau, những người đỗ đạt hiển vinh sẽ thành lệ được khắc tên lên đá, được xướng danh ghi tên trên bảng vàng, được vua ban mũ áo rồi cho lễ vinh quy về quê hương bái tổ.

Có thể nói, ba vị vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, và Lê Thánh Tông thuộc về ba triều đại khác nhau nhưng đều có công to lớn trong việc khai phá, xây dựng và phát triển Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Lấy sự học và những người có học làm thành gốc rễ của nghiệp dựng nước, những vị vua này xứng đáng được tôn vinh là những bậc minh quân trong lịch sử dân tộc.

(Theo Hanoitv)

Theo Quehuongonline


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60410187

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July