Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Sức sống nghề thêu Hà Nội Sức sống nghề thêu Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 

  Ra đời từ khoảng cuối thế kỷ XVII, nghề thêu nhanh chóng phát triển ở kinh thành Thăng Long. Trải qua bao thăng trầm, nghề thêu thùa vẫn âm thầm sống để rồi khi có điều kiện lại bùng lên hưng thịnh. 

Hiện Hà Nội còn 40 làng thêu, trong đó huyện Thường Tín được coi là nơi phát tích của nghề này và cũng là nơi nghề thêu vẫn đang phát triển nhất với 25 làng thêu.

Về "đất tổ" nghề thêu

Nghề thêu có ở nhiều nơi nhưng đạt đến trình độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện thì không đâu bằng ở làng Quất Động (xã Quất Động, Thường Tín). Theo gia phả còn lưu giữ, cụ Lê Công Hành sống vào khoảng thế kỷ XVII, trong một lần đi sứ đã học được nghề thêu và truyền dạy cho dân làng Quất Động. Từ đó, cụ được tôn là Tổ nghề thêu. Vào ngày 12 tháng Sáu âm lịch hằng năm, ngày mất của ông, dân làng thường tổ chức lễ giỗ Tổ nghề.


Hiện nay, thợ thêu các làng trong xã Quất Động vẫn giữ được nét tài hoa và nghệ thuật thêu tinh xảo của cha ông. Theo ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Quất Động, cả 8 thôn trong xã đều được công nhận làng nghề từ năm 2002. Nghề thêu đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, thu nhập chiếm 50% tổng thu nhập bình quân toàn xã. Ông Nguyễn Quốc Sự, một nghệ nhân có tiếng cho biết, ở Quất Động, nhiều gia đình có tới năm, bảy đời gắn bó với cây kim, sợi chỉ. Thông thường từ nhỏ, các em bé đã được cha mẹ làm cho những chiếc khung thêu nhỏ, mấy cái đê, kim khâu, vải vụn… để học thêu.

Lớn lên, con trẻ có thể kiếm được tiền giúp đỡ gia đình, sau đó nhiều người đã trở thành thợ thêu chuyên nghiệp, nghệ nhân tài hoa. Ngày nay, ở Quất Động có nhiều xưởng thêu, lớn thì có tới cả 100 tay kim, nhỏ cũng có từ 15-30 tay kim. Theo Hiệp hội Thêu ren Hà Nội, ngoài xã Quất Động, ở huyện Thường Tín còn nhiều xã khác cũng đang phát triển rất tốt nghề thêu như xã Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Dũng Tiến… Những năm gần đây, nghề thêu còn nhân rộng ra nhiều địa phương khác như Bột Xuyên, Tuy Lai, An Mỹ (huyện Mỹ Đức), thôn Yên Cốc (xã Hồng Phong - Chương Mỹ).

Các sản phẩm thêu ngày càng đa dạng, phong phú như thêu tranh, thêu chăn, ga, gối; thêu phục chế mẫu cổ, thêu quần áo thời trang, thêu cờ, phướn, thêu đính cườm, thêu truyền thần... Tuy là nghề phụ nhưng thêu đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống, tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn, mức thu nhập bình quân hiện nay khoảng 70 nghìn đồng/người/ngày đối với thợ thêu trung bình và 200-300 nghìn đồng/người/ngày đối với các nghệ nhân, thợ giỏi chuyên làm hàng tinh xảo.

Hỗ trợ nghề thêu

Mặc dù có giá trị cao về kinh tế, văn hóa... nhưng cũng như nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ khác, những năm gần đây, nghề thêu phải đối mặt với không ít khó khăn. Ông Mai Văn Hưởng, Chủ tịch Hiệp hội Thêu ren Hà Nội cho biết, nghề thêu đã sa sút do ngày công lao động của nghề này thấp hơn so với mặt bằng chung của nhiều nghề khác. Đơn cử như tại xã Lê Lợi (Thường Tín), có chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ hoạt động sôi động nên nhiều hộ làm thêu đã bỏ nghề quay sang buôn gà, vịt thu nhập cao hơn.

Những hộ không buôn hàng thì làm khuân vác, vặt lông gà, lông vịt thuê ngày công cũng đạt hơn 100 nghìn đồng/người/ngày. Không chỉ mất lao động, hầu hết các DN, chủ cơ sở sản xuất hàng thêu đều thiếu vốn nên không dự trữ được nguyên liệu. Giá nguyên vật liệu ngày càng tăng trong khi đơn hàng xuất khẩu ký từ đầu năm nên DN sản xuất thua lỗ. Tại xã Lê Lợi, cách đây khoảng 3-4 năm, cả xã có 70% số hộ làm thêu, nay chỉ còn 10-15%.

Theo anh Đào Văn Tin, chủ cơ sở thêu tay Vân Tin, xã Thắng Lợi (Thường Tín), thị trường tranh thêu năm nay trầm hơn mọi năm; trong khi, nguyên liệu như chỉ, vải đều tăng gấp đôi, cơ sở phải cắt giảm lợi nhuận để bán được hàng. Bà Phạm Thị Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương Hà Nội) cho biết, trước những khó khăn mà nhiều làng thêu đang gặp phải, trong hai năm 2010-2011, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương mở 10 lớp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho 500 lao động; 1 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ về xuất khẩu sản phẩm cho các chủ DN, cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, Trung tâm đã hỗ trợ hai dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật vào một số khâu trong quy trình sản xuất hàng thêu; hỗ trợ 10 DN, cơ sở sản xuất tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm. Cũng theo bà Hạnh, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ nhóm nghề này xúc tiến thương mại, tập huấn nhân cấy nghề, nâng cao tay nghề, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Đặc biệt, tháng 12 tới, Trung tâm dự kiến tổ chức "Tuần lễ trưng bày sản phẩm thêu" tại Phòng trưng bày sản phẩm làng nghề số 176 Quang Trung - Hà Đông nhằm quảng bá, giới thiệu về tinh hoa nghề thêu Thăng Long và các sản phẩm đặc sắc của làng nghề; kích cầu tiêu thụ sản phẩm nhân dịp đón năm mới 2012. Tuần lễ dự kiến sẽ thu hút 30 DN, cơ sở sản xuất tại các làng nghề thêu tham gia.


(Theo HNM)


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60346509

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July