Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Phục hồi lễ hội Bài Chòi trình UNESCO Phục hồi lễ hội Bài Chòi trình UNESCO , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (Đất Việt) Lễ hội Bài Chòi đang được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL chỉ đạo phục hồi và giới thiệu đến đông đảo nhân dân nhằm xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

 

Thông tin này do GS Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam, cung cấp. 

Hát Bài Chòi là một loại hình dân gian đặc sắc, diễn ngắn nhưng nhạy bén và được nhiều người yêu thích và không bị bất kỳ loại hình nghệ thuật nào xâm phạm. 
 

Hát Bài Chòi là một loại hình dân gian đặc sắc.

Bài Chòi “sống” chủ yếu ở Liên Khu 5 và các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Dù đã ra đời rất lâu nhưng chưa bao giờ lên sân khấu hiện đại như Tuồng, Cải lương và chưa trở thành đoàn chuyên nghiệp mà chỉ diễn xướng trong dân gian. Đến năm 1955 khi ca kịch Bài Chòi tập kết ra Bắc mới chính thức trở thành đoàn chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, sau 20 năm “sống”  tốt ở miền Bắc, nhưng đến tháng 4/1975, tất cả đoàn về Nam hết và đoàn ca kịch Bài Chòi Liên Khu 5 miền Bắc mất đi, từ đó dấu vết Bài Chòi không còn ở Bắc nữa. “Vì thế, hai năm nay, cứ mỗi độ xuân về, chúng tôi lại mời những nghệ nhân Bài Chòi từ Bình Định ra Hà Nội biểu diễn nhằm đưa loại hình nghệ thuật này đến gần công chúng hơn. Sau khi đã được người dân thủ đô đón nhận, chúng tôi sẽ đem Bài Chòi phục vụ cho các thành phố khác ở miền Bắc: Hải phòng, Nam Định…”, GS Hoàng Chương cho biết.
                                                        Ngọc Nhiên

  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60296567

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July