Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Đặc sản của nhiều làng nghề Hà Nội Đặc sản của nhiều làng nghề Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (HNHN) Thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều làng nghề (LN) nhất cả nước với trên 1.300 làng có nghề, hàng trăm LN được công nhận với một khối lượng lớn sản phẩm. Trong số hàng triệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN), trong đó tranh TCMN được đánh giá là mặt hàng "cô đọng" đậm nét tài hoa và trí tuệ của những người thợ LN.




Từ các làng tranh truyền thống

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều gia đình lại có thói quen chọn mua một vài bức tranh về treo trong nhà. Cách trung tâm Hà Nội hơn 10km, đến với làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, khách không chỉ ngỡ ngàng bởi các sản phẩm chén, bát, bình, lọ… đa dạng, hợp túi tiền mà còn bị "hút hồn" với sản phẩm tranh gốm sứ.

Anh Lê Xuân Việt, chủ cơ sở sản xuất gốm sứ Việt Lan cho biết, "Xưa kia, các nghệ nhân làng Bát Tràng đã từng làm tranh gốm, nhưng kích thước tranh thường nhỏ và số lượng không nhiều, chủ yếu phục vụ các vua chúa, quan lại. Từ cuối năm 1990 đến nay, thợ trẻ LN đã sáng tạo học tập, rồi kết hợp giữa các mẫu tranh truyền thống với một số dòng tranh hiện đại, cho ra đời sản phẩm tranh gốm sứ đa dạng, phong phú và gần gũi với cuộc sống". Để làm được một bức tranh gốm sứ cần nhiều thời gian và sự khéo léo tỉ mỉ của người thợ. 



Khách hàng tham quan sản phẩm tranh khảm của làng nghề Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Mai

Ngược Bát Tràng về LN Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, nơi được mệnh danh là cái nôi của nghề khảm xà cừ (khảm ốc) Việt Nam. Khách được gặp một dòng tranh khảm mỹ nghệ. Anh Nguyễn Bá Nam, người có đôi bàn tay khéo léo trong làng cho biết, "Trước đây, các hộ trong làng thường khảm trên bàn ghế, tủ, đồ thờ, nay nhiều hộ chuyển sang hàng tranh. Loại tranh này hợp với các nhà cổ hoặc nhà có đồ dùng bằng gỗ như sập gụ, tủ chè… giá thành vừa phải với "túi tiền" nhiều người.

Sát với huyện Phú Xuyên, huyện Thường Tín lại có thế mạnh với sản phẩm tranh thêu. Đến đây, nhiều người sẽ ngỡ ngàng bởi rất nhiều cửa hàng, xưởng thêu nằm cạnh nhau và "thế giới tranh" muôn màu sắc hấp dẫn. Nghệ nhân thêu Nguyễn Quốc Sự, xã Quất Động tâm sự, người dân nơi đây rất yêu nghề thêu, những lúc nông nhàn họ đều ngồi thêu. Vì thế mà nhà nào cũng có khung thêu, nhiều gia đình có dăm, bảy đời làm nghề. Trong rất nhiều sản phẩm thêu thì chiếm số lượng lớn nhất vẫn là hàng tranh. Bật mí về xu hướng thị trường, anh Đào Văn Tin, chủ cơ sở thêu tay Vân Tin, xã Thắng Lợi cho biết, những bức tranh thêu theo đề tài "phong thủy" treo trong nhà đang được bán rất chạy trên thị trường như: Long Trầu, Hổ Phục, Phụng Cuốn, Thái Sơn… bởi những bức tranh này cần nhiều kỹ xảo, phải có tay nghề cao mới có thể thêu được. 

…Đến tranh hiện đại

Dù tuổi còn trẻ, song Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và truyền thông Sao Khuê đã có thâm niên làm tranh đá quý 9 năm nay. Chị Hạnh cho biết, từ năm 1999, đã say mê với những bức tranh đá quý. Năm 2004, Hạnh chính thức chọn nghề tranh để lập nghiệp. Tranh đá quý, hay còn gọi là "cẩm ngọc lên tranh" vừa có giá trị nghệ thuật, vừa có giá trị phong thủy. Người làm tranh, bán tranh không chỉ để kiếm sống mà là lòng yêu nghề, muốn chuyển tải sự tinh tế, cái hồn vào sản phẩm đến người chơi tranh. Hiện công ty của Hạnh đang có 7 thợ làm tranh cung cấp cho thị trường Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh, TP khác.

Đối lập với tranh đá quý vốn được coi là mặt hàng xa xỉ, đắt tiền, những bức tranh tre lại được làm từ chất liệu hết sức đơn sơ, thân thiện với con người. Hiện Hà Nội có 2 dòng tranh tre là: tranh ghép tre và mành tre có họa tiết, tập trung ở các huyện Đông Anh và Thanh Trì. Đây được đánh giá là loại tranh nghệ thuật độc đáo và mới lạ mang đậm bản sắc của dân tộc. 

Theo ông Hoàng Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội, trong số các sản phẩm TCMN của Hà Nội, tranh TCMN được coi là nhóm sản xuất mang chất nghệ thuật cao có ở nhiều ngành. Tuy nhiên, do sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, nên nhiều cơ sở sản xuất ở các LN cũng đối mặt với những khó khăn nhất định. 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tranh TCMN, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và tiêu thụ sản phẩm, từ ngày 14 đến ngày 20-12-2011 tại Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề Hà Nội, số 176 Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Trung tâm Khuyến công, tư vấn và PTCN Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và truyền thông Sao Khuê tổ chức "Tuần trưng bày sản phẩm chuyên đề tranh TCMN".

Tham gia tuần trưng bày có hơn 20 DN đến từ các LN và các thợ TCMN trên địa bàn Hà Nội đã mang tới trưng bày, quảng bá những sản phẩm đặc sắc được làm từ đôi tay khéo léo của mình như: tranh đá quý, tranh tre, tranh thêu, tranh sơn mài, tranh gốm, tranh khảm trai…

Theo hnm


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60391201

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July