Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Ukraine tuyên bố tiêu diệt 400 binh sĩ Nga trong một ngày, tấn công căn cứ của Nga ở Kherson Ukraine tuyên bố tiêu diệt 400 binh sĩ Nga trong một ngày, tấn công căn cứ của Nga ở Kherson , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Phương Đăng (theo Pravda, BBC, Ukrinform) Thứ hai, ngày 26/09/2022 
Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào hàng loạt vị trí của Nga ở miền Nam nước này, đặc biệt là ở Kherson hôm 25/9 và trước đó, tiêu diệt tới 400 quân nhân Nga trong một ngày, theo hãng tin Pravda và Ukrinform.
Ukraine tuyên bố tiêu diệt 400 binh sĩ Nga trong một ngày, tấn công nhiều vị trí của Nga ở Kherson - Ảnh 1.

Lá cờ Nga bay trên tòa nhà hội đồng ở Kherson. Ảnh BBC

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine ngày 25/9 cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công hàng loạt vị trí của quân đội Nga trên mặt trận phía nam trong ngày qua, theo hãng tin Ukrinform.

57 binh sĩ Nga và 30 đơn vị thiết bị quân sự của Nga ở miền Nam đã bị tiêu diệt. Những thiết bị này bao gồm 2 pháo tự hành Msta-B, pháo tự hành Gvozdika và Akatsia, một khẩu Grad MLRS, 2 xe bọc thép chở quân và 19 xe bọc thép khác.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine, hiện tình hình chiến sự trong khu vực vẫn còn căng thẳng, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra.

Ukraine cho biết, trong ngày qua, các lực lượng Nga đã tiến hành 4 cuộc không kích vào các vị trí của Ukraine dọc theo đường liên lạc ở mặt trận phía Nam.

"Để đáp lại, lực lượng hàng không của chúng tôi đã tấn công 5 lần vào 2 hệ thống phòng không của đối phương ở quận Kherson và Kakhovka, phá hủy 3 khu vực tập trung vũ khí và trang thiết bị ở khu vực Beryslav. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã thực hiện 266 vụ tấn công và làm suy yếu đối phương tại 3 sở chỉ huy đơn vị dọc theo chiến tuyến. Căn cứ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga ở Kherson đã bị tấn công", tuyên bố của Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraine cho biết.

Trong khi đó, Nga tiếp tục trinh sát trên không và cố gắng tấn công bằng máy bay không người lái. Hai máy bay không người lái Orlan-10 của Nga đã bị phá hủy ở quận Beryslav của vùng Kherson và ở quận Bashtanka của vùng Mykolaiv. Một máy bay không người lái Shahed-136 của Nga cũng bị bắn rơi ở quận Mykolaiv gần đó. Ngoài ra, ba kho đạn của đối phương cũng bị phá hủy ở quận Bashtanka của vùng Mykolaiv và ở các quận Kherson, Beryslav của vùng Kherson.

Các quan chức Kherson thân Nga cho biết, các lực lượng Ukraine cũng đã giết chết hai người, trong đó có một cựu nghị sĩ trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào một khách sạn ở Kherson do Nga kiểm soát hôm 25/9, hãng tin BBC đưa tin.

Một quan chức khu vực tên là Kirill Stremousov cho biết, ông Oleksiy Zhuravko, một cựu nghị sĩ Ukraine thân Nga, đã chết trong cuộc tấn công.

Trong một bài đăng trên Telegram, chính quyền thân Nga ở Kherson cho biết, vụ tấn công "là một hành động khủng bố có kế hoạch", đồng thời khẳng định thêm rằng tòa nhà của khách sạn không được sử dụng cho mục đích quân sự. Kiev chưa bình luận về cáo buộc này.

Các nhà chức trách địa phương cho biết, các nhà báo Nga đã ở trong khách sạn khi tên lửa Ukraine bắt đầu tấn công, hãng tin AFP đưa tin.

Đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực được hãng thông tấn TASS dẫn lời nói rằng, cuộc tấn công "rõ ràng đã được thực hiện với sự giúp đỡ của các đại diện của NATO, theo thông tin tình báo của họ.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Kherson - một trong những thành phố đầu tiên của Nga nằm dưới sự kiểm soát của Moscow - đang tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Ngoài Kherson, người dân ở Lugansk, Donetsk và Zaporizhzhia cũng đang bỏ phiếu trưng cầu dân ý tương tự. Các cuộc trưng cầu dân ý dự kiến kết thúc vào thứ Ba 27/9.

Phương Tây và Kiev đã lên án các cuộc bỏ phiếu là "giả tạo" và tuyên bố không công nhận kết quả của chúng.

Theo Pravda, trước đó, trong ngày 24/9, Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố tiêu diệt được tổng cộng 400 binh sĩ Nga, nâng tổng số thiệt hại về nhân sự của quân đội Nga lên 56.700 người.

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn tiêu diệt được 13 xe tăng, 25 xe chiến đấu bọc thép, 7 hệ thống pháo, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1 hệ thống phòng không 4 máy bay và 10 UAV tác chiến-chiến thuật của Nga.

https://danviet.vn/ukraine-tuyen-bo-tieu-diet-400-binh-si-nga-trong-mot-ngay-tan-cong-nhieu-vi-tri-cua-nga-o-kherson-2022092605425585.htm

 


  Các Tin khác
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Xạ thủ Ukraine bắn rơi hàng chục máy bay Nga tiết lộ nỗi ám ảnh trên chiến trường (02/05/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Không phải TT Biden, đây mới là nguyên thủ quyền lực được Tổng thống Pháp kỳ vọng giúp chấm dứt cuộc chiến Ukraine (02/05/2024)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY: UKRAINA SẼ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN NATO SAU KHI GIÀNH CHIẾN THẮNG (02/05/2024)
  +  UKRAINA SẼ KHÔNG CƯỠNG ÉP NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC (02/05/2024)
  + NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU LẦU NĂM GÓC: HOA KỲ SẼ CUNG CẤP CHO UKRAINA NHIỀU TÊN LỬA ATACMS NHẤT CÓ THỂ (02/05/2024)
  + BUSINESS INSIDER: ATACMS CỦA MỸ CÓ THỂ KHIẾN CRIMEA TRỞ NÊN "VÔ NGHĨA VỀ MẶT QUÂN SỰ" (02/05/2024)
  + LỰC LƯỢNG KHÔNG QUÂN UKRAINA CHO RẰNG, NHỮNG TIÊM KÍCH F-16 ĐẦU TIÊN SẼ XUẤT HIỆN SAU NGÀY LỄ PHỤC SINH (02/05/2024)
  + TRONG THÁNG 4 UKRAINA XUẤT KHẨU KỶ LỤC 13 TRIỆU TẤN SẢN PHẨM, ĐẠT ĐƯỢC MỨC TRƯỚC CHIẾN TRANH (02/05/2024)
  + NGHỊ SỸ HẠ VIỆN MỸ KÊU GỌI CHUYỂN THÊM BOM CHÙM CHO UKRAINA: "CHÚNG TA ĐANG CÓ DƯ THỪA, CẦN PHẢI TIÊU HỦY" (02/05/2024)
  + NGOẠI TRƯỞNG LATVIA: UKRAINA BẮT ĐẦU NHẬN VŨ KHÍ PHƯƠNG TÂY ĐƯỢC PHÉP TẤN CÔNG LÃNH THỔ NGA (02/05/2024)
  + CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ AN NINH MUNICH: NẾU UKRAINA NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA "TAURUS", THÌ PUTIN SẼ HIỂU KHÔNG THỂ THẮNG CUỘC CHIẾN (30/04/2024)
  + ĐỨC CHUYỂN THÊM GÓI HỖ TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA: ĐẠN DƯỢC CHO IRIS-T VÀ 10 XE CHIẾN ĐẤU BỘ BINH MARDER (30/04/2024)
  + NHÀ TRẮNG: UKRAINA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VŨ KHÍ TỪ GÓI VIỆN TRỢ MỚI CỦA MỸ (30/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine 2 quân nhân Ukraine bị đâm chết ở Đức, nghi phạm người Nga bị bắt giữ (30/04/2024)
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60589781

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July