|    Ông  Hoàng Tuấn Thanh, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam  tại tỉnh Preah Sihanouk tại buổi trao quà. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN | 
    
Đây là chương trình hỗ trợ khẩn cấp do Hội Khmer-Việt Nam khởi xướng  với sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC),  Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và nhiều cơ quan, đơn vị hảo tâm  trong nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ  tịch Hội Khmer-Việt Nam, ông Sim Chy cho biết, sau khi Bộ Y tế  Campuchia thông báo về tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia cùng các  biện pháp đề phòng lây nhiễm, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại  Campuchia, lãnh đạo các cấp Hội Khmer-Việt Nam, các nhà hảo tâm trong  nước đã rất quan tâm tới cộng đồng người Campuchia gốc Việt. Tổng Hội  Khmer-Việt Nam đã kịp thời tuyên truyền, vận động bà con ở các địa  phương tại Campuchia chủ động đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19.  Cho đến thời điểm hiện tại, trong cộng đồng người Khmer gốc Việt chưa có  trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Hội Khmer-Việt Nam cho biết trong hai ngày 14 và 15/4, khoảng 200  phần quà cứu trợ đã được dành tặng những đối tượng khó khăn nhất. Đây là  những món quà hết sức thiết thực vào đúng thời điểm đang diễn ra Tết cổ  truyền Chol Chhnam Thmey của người Khmer. Mỗi gia đình trong diện này  được nhận 15 kg gạo, 10 khẩu trang, nước sát khuẩn và khoản tiền 10 USD.  Riêng mặt hàng khẩu trang, ông Sim Chy cho biết đây là loại khẩu trang  kháng khuẩn, do Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh  gửi tặng bà con người Campuchia gốc Việt.
    
        
            |    Bà  con người Campuchia gốc Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa  bàn tỉnh Preah Sihanouk nhận quà hỗ trợ do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam  tại tỉnh Preah Sihanouk quyên góp. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN | 
    
Kể từ ngày 9/4, Chính phủ Campuchia đã ban bố lệnh hạn chế đi lại  giữa các tỉnh/thành để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan,  đóng cửa một số dịch vụ công cộng, ngoại trừ hoạt động vận tải hàng hóa,  phương tiện của cơ quan công quyền… Việc này đã ảnh hưởng lớn tới việc  đi lại, mưu sinh của không ít bà con người Campuchia gốc Việt, đặc biệt  là những hộ nghèo, gia cảnh vốn đã khó khăn giờ lại lâm vào cảnh thất  nghiệp vì nhiều hoạt động kinh doanh-dịch vụ tại Campuchia đã bị ngưng  trệ. Nhiều bà con tâm sự rằng khi điều kiện đi lại, mưu sinh bị hạn chế  trong thời kỳ dịch COVID-19 thì nguy cơ thiếu ăn càng cận kề.
Trong khuôn khổ đợt 1, chương trình cứu trợ khẩn cấp dự kiến phát quà  gồm gạo, khẩu trang y tế và tiền mặt cho khoảng 1.930 hộ gia đình, cá  nhân người Campuchia gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn nhất ở 25 tỉnh/thành  phố tại Campuchia, đồng thời tặng vật tư y tế phòng dịch cho chính  quyền địa phương của Campuchia. Tổng giá trị quà tặng đợt 1 gồm 23,25  tấn gạo, hơn 23.000 khẩu trang vải sát khuẩn và hơn 19.000 USD từ nguồn  ủng hộ quý báu của Quân khu 7, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại  Campuchia, một số cơ quan, tổ chức trong nước và các nhà hảo tâm.
Trong hơn một tháng qua, hoạt động hỗ trợ cộng đồng đã được các Tổng  Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Battambang và nhiều chi nhánh  Hội Khmer-Việt Nam triển khai thiết thực tại nhiều địa phương.
Trần Long / TTXVN
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/ho-tro-ba-con-campuchia-goc-viet-gap-kho-khan-do-dich-covid19-20200414144333187.htm