Khóa tập huấn năm 2019 diễn ra từ ngày 11-25/8  bao gồm các buổi học về phương pháp giảng dạy cũng như hoạt động ngoại  khóa, dự giờ học thực tế tại một số trường đại học và tiểu học. Khóa tập  huấn thu hút 80 giáo viên, tình nguyện viên kiều bào đến từ 10 quốc gia  và vùng lãnh thổ; tham gia giảng dạy là 6 giảng viên rất uy tín và  nhiều kinh nghiệm của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, trường Đại học  Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong một thời  gian ngắn, các thầy cô đã được trang bị đầy đủ kiến thức sư phạm đặc  thù trong việc giảng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào ở nước ngoài,  bên cạnh đó các học viên cũng được cung cấp hàng nghìn cuốn sách hỗ trợ  việc dạy và học tiếng Việt.

Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Lễ bế mạc
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy  ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết: Ủy ban Nhà nước  về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục tổ chức Khóa tập huấn hằng  năm và sẽ nghiên cứu tổ chức Khóa tập huấn ngắn ngày tại một số địa bàn  trên thế giới, giống như chương trình năm 2018 đã được thực hiện tại Đài  Loan. “Tôi mong rằng khi các thầy cô trở về quê hương thứ hai của mình,  sẽ có nhiều điều thú vị để truyền cảm hứng cho con em người Việt chúng  ta, sẽ trở thành cầu nối giúp truyền bá không chỉ tiếng Việt mà còn là  bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam đến mọi miền thế giới”, ông Lương  Thanh Nghị tin tưởng.

80 học viên được trao chứng chỉ kết thúc Khóa tập huấn
Đại diện cho 80 thầy, cô giáo, thầy Mai Hải Lâm, giáo viên kiều bào  tại Ba Lan, chia sẻ: “Chúng tôi gọi đây là nơi kết nối tình yêu tiếng  Việt. Chúng tôi không chỉ cảm ơn đội ngũ giảng viên, Ban tổ chức mà còn  cả các bạn học, những người đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau  trong suốt 2 tuần của Khóa tập huấn. Sau 15 buổi học kết hợp với hoạt  động dã ngoại, giao lưu, chúng tôi đã được cung cấp nhiều kiến thức, kỹ  năng, cách tiếp cận tiếng Việt, rất nhiều điều trong đó chúng tôi chưa  biết. Thông qua lớp học này, chúng tôi đã tự xây dựng nên một mạng lưới  các anh chị em tâm huyết trong việc giảng dạy tiếng Việt. Sau khóa học,  chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mạng lưới này, để giúp tiếng Việt của  chúng ta được lan tỏa trên toàn thế giới”.
Mai Phương
Nguôn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/le-be-mac-khoa-tap-huan-phuong-phap-giang-day-tieng-viet-danh-cho-giao-vien-kieu-bao-20190823170847544.htm