| 
                                         TRỌNG VŨ                                          
12/07/2019  
 TGVN.  Thành lập từ 1999 với tên gọi ban đầu “Hội người Việt tại Ba Lan đoàn  kết và hữu nghị”, đến nay sau 20 năm, Hội người Việt tại Ba Lan đã quy  tụ đông đảo bà con cùng với khoảng 30 tổ chức hội đoàn hoạt động ổn định  trên mảnh đất Ba Lan thanh bình và người dân thân thiện, tốt bụng... 
    
        
            |  |  
            | Đại sứ Vũ Đăng Dũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm  Bình Minh cho ông Trần Anh Tuấn và các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất  sắc cho cộng đồng. |  Trong trò chuyện với TG&VN,  ông Lê Thiết Hùng - nguyên Chủ tịch Hội người Việt tại Ba Lan cho rằng,  điểm mạnh và nổi bật nhất của cộng đồng người Việt tại Ba Lan là bà con  rất đoàn kết, đều có tâm, đồng lòng trong xây dựng và phát triển cộng  đồng. Một điểm mạnh nữa của người Việt tại Ba Lan là cộng đồng có hàm  lượng trí thức cao (khoảng 30% tốt nghiệp đại học trở lên), một lòng  hướng về đất nước. Vì những nguồn sức mạnh ấy mà trong suốt  20 năm qua, Hội đã từng bước tạo dựng nền móng vững chắc cho sự trưởng  thành và an cư lâu dài của người Việt tại Ba Lan. Như khẳng định của Đại  sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng: “Sự ra đời của Hội được xem như  dấu mốc quan trọng trong đời sống của cộng đồng, chính thức ghi nhận một  tổ chức mang tính chính danh đại diện cho sự hình thành, tồn tại, phát  triển của cộng đồng người Việt tại Ba Lan”. Ngôi nhà của những người Việt an cư Đại sứ Vũ Đăng Dũng cho biết, ngay từ  những năm 1960, người Việt Nam bắt đầu có mặt, học tập và lao động ở Ba  Lan. Đến những năm 1980 và 1990, số người Việt Nam là sinh viên, thực  tập sinh và người lao động sang Ba Lan tăng nhanh chóng, một cộng đồng  người Việt Nam có xu hướng định cư làm ăn lâu dài ở sở tại dần hình  thành. Là một cộng đồng thiểu số trẻ, chăm chỉ, năng động và trước nhu  cầu tự nhiên của con người được quy tụ, liên kết gần gũi trong một tổ  chức hội đoàn, ngày 5/3/1999 "Hội người Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết và  hữu nghị" chính thức ra đời và được Tòa án khu vực Warsaw công nhận là  một tổ chức xã hội hoạt động hợp pháp. 
    
        
            | GS. TS Tadeusz Iwinski,Chủ tịch Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam: Là một chính trị gia, thường xuyên  quan tâm, theo dõi, giúp đỡ người Việt, tôi rất mừng khi thấy người Việt  ở đây không những hội nhập rất tốt, mà còn biết bảo tồn văn hóa của họ. |  Cũng theo Đại sứ Vũ Đăng Dũng, trong hơn  20 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm, hoạt động của Hội gặp không ít  khó khăn, còn nhiều hạn chế nhưng không thể phủ nhận Hội đã từng bước  trưởng thành, lớn mạnh, ngày càng trở thành chỗ nương tựa không thể  thiếu của cả cộng đồng. Đại sứ cho biết, ngay những năm đầu mới  thành lập, Hội đã tích cực phối hợp với cơ quan đại diện, nhóm nghị sỹ  hữu nghị Ba Lan – Việt Nam, các cơ quan hữu quan và những bạn bè và  người Ba Lan có uy tín, cảm tình với Việt Nam tạo điều kiện cho người  Việt Nam kinh doanh, làm ăn hợp pháp, ổn định cuộc sống. Từ chỗ là những  nhóm người buôn bán hàng may mặc, kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ sân vận  động, nay người Việt đã là những doanh nhân với nhiều ngành nghề khác  nhau, lập ra các trung tâm thương mại có quy mô lớn ở khu vực Wolka  Kosowska được các cấp chính quyền và nhiều người dân sở tại biết đến. Đặc biệt, cùng với các hoạt động bảo vệ  quyền và lợi ích kinh doanh hợp pháp của cộng đồng, Hội luôn quan tâm,  phối hợp với các tổ chức hội đoàn thường xuyên tham gia, tổ chức nhiều  hoạt động văn hóa - xã hội với hình thức phong phú đáp ứng nhu cầu đời  sống tinh thần, tâm linh và tôn giáo của bà con, góp phần gìn giữ truyền  thống văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh cộng đồng trong xã hội sở tại,  tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện hướng về cội nguồn đất  nước. 
    
        
            |  |  
            | Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị (trái) tặng hoa chúc mừng Hội. |  Những “tư lệnh” giàu tâm huyết Có thể nói, sức mạnh đoàn kết là động  lực chính giúp Hội người Việt tại Ba Lan phát triển như ngày nay, trong  thành tựu ấy có đóng góp không nhỏ của những “tư lệnh” giữ vai trò Chủ  tịch Hội như nguyên Chủ tịch Nguyễn Văn Thái và Lê Thiết Hùng... Ông Nguyễn Văn Thái là người tích cực  hoạt động xã hội từ thời học ở Warsaw. Khi Hội người Việt tại Ba Lan  đoàn kết và hữu nghị được thành lập, ông được bầu làm Chủ tịch liên tiếp  2 nhiệm kỳ đầu tiên và là Phó Chủ tịch Hội những nhiệm kỳ tiếp theo.  Ông Thái cũng là một nhà thơ, dịch giả đã cho xuất bản những tác phẩm  dịch của các nhà văn nổi tiếng Ba Lan sang tiếng Việt. Ông còn là Ủy  viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam suốt 3 kỳ đại hội, trực  tiếp phản ánh những nguyện vọng, tâm tư của bà con với lãnh đạo ở trong  nước. 
    
        
            | Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài: Hội người Việt Nam tại Ba Lan tham  gia rất tích cực các hoạt động ở trong nước, ví dụ như Xuân Quê hương,  cử đại biểu đi thăm Trường Sa, cho các cháu về nước dịp Trại hè Việt  Nam. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần tương thân tương ái,  lá lành đùm lá rách của cộng đồng. |  Ông Lê Thiết Hùng là lưu học sinh khoá  (1970-1975) tại Wrocław. Năm 1990, ông quay lại Ba Lan và một trong  những sáng lập viên Hội Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết và hữu nghị. Được  cộng đồng biết đến là một vị Chủ tịch "miệng nói tay làm", ông Hùng  không từ chối bất cứ việc gì khi bà con cần giúp đỡ. Trong tâm thức, ông  Hùng luôn coi Ba Lan là quê hương thứ hai của mình và luôn biết ơn đất  nước này vì đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ khoa học, kỹ  thuật giỏi. Mới đây, tại Đại hội lần IV, ông Trần  Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã được bầu làm Chủ tịch  Hội người Việt Nam tại Ba Lan nhiệm kỳ 2019-2024. Là Phó chủ tịch Hội  người Việt Nam tại Ba Lan từ ngày đầu thành lập năm 1999, các hoạt động  chung của cộng đồng hầu như không thiếu vắng vai trò của ông Tuấn. Ông  còn là Trưởng ban tổ chức cho nhiều hoạt động lớn của cộng đồng như Tết  cổ truyền, Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, Lễ Giỗ tổ, các cuộc thi người  đẹp Việt Nam tại Ba Lan, tổ chức giải golf Ba Lan mở rộng hay các hoạt  động thiện nguyện hướng về quê hương… Đại hội đã thành công khi chọn ra được  nhiều gương mặt năng động vào Ban Chấp hành, tạo luồng gió mới trong các  hoạt động của Hội. Về phương hướng hoạt động, ông Trần Anh Tuấn nhấn  mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới là đổi mới phương  thức hoạt động nhằm tăng cường củng cố đoàn kết trong cộng đồng và hội  nhập sâu rộng hơn nữa vào đời sống kinh tế xã hội của nước sở tại. Đại sứ Vũ Đăng Dũng cho rằng, Hội cần ý  thức mở ra một thời kỳ mới, giúp cộng đồng người Việt ngày càng lớn  mạnh, tham gia và đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của Ba Lan cũng  như làm cầu nối gắn kết quan hệ hai nước. “Một cộng đồng thành đạt phải  là một cộng đồng có địa vị chính trị pháp lý cao, vị thế kinh tế vững  vàng, có bản sắc, gắn kết chặt chẽ và được xã hội sở tại thừa nhận. Với  trách nhiệm lớn lao này, Đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn đồng hành, sẵn  sàng hỗ trợ giúp đỡ và là chỗ dựa tin cậy của toàn thể cộng đồng”, Đại  sứ khẳng định. 
    
        
            | Ngày 7/7  vừa qua, tại Warsaw, Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức Lễ Kỷ niệm  20 năm ngày thành lập và Đại hội lần thứ VI. Buổi lẽ đã có nhiều vị  khách quý đến dự như Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ  nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị,  Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng, GS. TS Tadeusz Iwiński - Chủ  tịch Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam... Dịp này, Bộ Ngoại giao và Uỷ ban  Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tặng Bằng khen và Giấy khen  cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội. |  
    
        
            |  | Có một Hà Nội ở Vác-xa-va Với những người Hà Nội xa xứ, họ luôn có một cách riêng để có thể chia sẻ và được sống trong không khí thân ... |  
 
    
        
            |  | Ba Lan chưa xa đã bịn rịn… Thấm thoát đã qua bốn năm làm nghiên cứu sinh, chỉ hơn một tháng nữa tôi sẽ bảo vệ luận án rồi trở về quê ... |  Theo Thế giới & Việt Nam
 |