Cho đến nay, hàng loạt hội đoàn yêu nước của người Việt tại Pháp đã  được thành lập. Năm 1969, Hội Liên hiệp Việt kiều tại Pháp ra đời. Năm  1976, Hội Người Việt Nam tại Pháp được thành hình; từ đó đến nay, Hội  luôn luôn gắn bó với đất nước, đồng hành cùng dân tộc, hoạt động đấu  tranh cho các đoàn đàm phán hiệp định Paris và góp phần không nhỏ trong  tiến trình ký kết Hiệp định Paris. Dù rằng gặp nhiều khó khăn nhưng Hội  Người Việt Nam tại Pháp vẫn đi theo đúng một con đường, giữ vững giá trị  cao quý vì đất nước, vì cộng đồng cho đến ngày hôm nay.
Lễ kỷ niệm 100 năm được tổ chức tại Hội trường tương tế Maubert, một  địa điểm quen thuộc đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong  thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây, năm  1946 - sau Hội nghị Fontainebleau, trước khi về nước - Chủ tịch Hồ Chí  Minh tiếp xúc với gần 2000 kiều bào. Khi đó, Người đã nhắn nhủ với kiều  bào về phận sự của người con xa Tổ quốc: Anh em đã đoàn kết vì vận mệnh dân tộc thì hãy tiếp tục đoàn kết thêm! Cũng  tại nơi đây, Đoàn Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Đoàn  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán Hiệp định Paris đã có các cuộc mít  tinh tiếp xúc với kiều bào, kể lại tình hình bên nhà trong quá trình đàm  phán. Còn về sau này, đây là nơi kiều bào xa Tổ quốc chúng tôi bao  nhiêu năm tổ chức Tết nguyên đán.
Đến ngày hôm nay, kiều bào tại Pháp vẫn không quên những lời nhắn nhủ  ấy, đồng lòng cùng nhau hướng về quê hương, đóng góp xây dựng đất nước  đúng như những gì Hồ Chủ tịch đã căn dặn: Mỗi người Việt ở nước ngoài là một sứ giả của Việt Nam. Giờ  đây, Hội người Việt Nam tại Pháp đã có một địa vị vững chắc, đóng vai  trò là cầu nối giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Hội có nhiều chương  trình, dự án khoa học kỹ thuật, y tế và xã hội... hướng về đất nước. Một  trong số đó là chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái giúp hỗ trợ cho trẻ em bị  nhiễm chất độc màu da cam cũng như chia sẻ về tinh thần và vật chất cho  chiến sĩ Trường Sa.
Nhân dịp kỷ niệm này, tôi đã có cơ hội được gặp lại bạn bè xưa, những  gương mặt thân quen đó đã già đi, nhường lại vai trò cho các bạn trẻ mà  nhiều năm về trước vẫn còn được mẹ ẵm trong tay.
Chính phủ Việt Nam nói chung và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở  nước ngoài nói riêng rất quan tâm tới đời sống của kiều bào. Thứ trưởng  Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Ngoại giao đến dự và phát  biểu tại buổi lễ; Đoàn công tác của Ủy ban về người Việt Nam ở nước  ngoài TPHCM cũng vượt hàng ngàn km sang dự giúp cho buổi lễ được thành  công, cùng chung vui cùng với kiều bào trong ngày kỷ niệm trọng đại này.
Chương trình kỷ niệm diễn ra đầy cảm xúc, hoài niệm và sống động với  nhiều tiết mục ca nhạc như: “Đất nước trọn niềm vui”, "Ca ngợi Tổ quốc",  “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, "Dáng đứng Bến Tre", rồi múa  nón, múa sạp… Lời ca, điệu múa rộn ràng của các nghệ sĩ ưu tú từ trong  nước sang, Dàn hợp xướng Hợp ca Quê Hương và đội văn nghệ của Hội người  Việt Nam tại Pháp khiến không khí kỷ niệm càng tưng bừng, rộn rã. Nhớ  ngày nào cũng đã nghe những bài ca ấy nơi đây với lá cờ phấp phới trong  Hội trường. Ngày hôm nay lại được ngồi nơi đây, cùng một phối cảnh, cũng  một bài ca, nhưng tình hình lại khác, chúng ta đã hòa bình, đất nước đã  thống nhất rồi. Trong lòng tôi trào dâng nỗi xúc động vô bờ...
    
        
            |   | 
    
Bài hát “Tôi là người Việt Nam” kết thúc chương trình kỷ niệm 100 năm  thành lập Phong trào Việt kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp đã thể  hiện tình yêu và nỗi nhớ quê hương của tất cả thế hệ kiều bào tại Pháp.  Suốt 100 năm qua, Hội người Việt Nam tại Pháp đã để lại những dấu ấn  lịch sử để thế hệ trẻ ngày nay tiếp tục phát huy và kế thừa truyền thống  hướng về nguồn cội.
Nguyễn Thanh Tòng
Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/hoi-nguoi-viet-nam-tai-phap-1861919--1862019-mot-tram-nam-mot-con-duong-20190703172129021.htm