|   Một buổi tập của câu lạc bộ những người yêu chèo Hải Dương tại Séc.  | 
    
Chương trình này không chỉ là buổi biểu diễn văn nghệ mà còn là nơi  giao lưu, khi các nghệ sỹ từ Việt Nam đã trình bày theo yêu cầu của khán  giả những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc như  trích đoạn chèo 'Thị Màu lên chùa' chầu văn 'Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa' bài dân ca 'Cò lả' đặc trưng của Đồng bằng Bắc Bộ, cũng như độc tấu đàn bầu, sáo trúc, múa…
Nghệ  sỹ chèo Thu Huyền cho biết khi biểu diễn trước cộng đồng người Việt Nam  ở nước ngoài, bao giờ cảm xúc cũng vô cùng xúc động bởi các nghệ sỹ  luôn được đón nhận những tình cảm nồng hậu của cộng đồng bà con xa quê  hương. 
Cộng đồng người Việt tại Séc luôn mong muốn Nhà nước Việt  Nam thường xuyên cử các đoàn nghệ thuật, nhất là những nghệ sỹ và nghệ  nhân dân gian nổi tiếng sang biểu diễn để bà con cộng đồng được thưởng  thức nghệ thuật dân tộc, đồng thời lưu truyền những nét đẹp văn hóa  truyền thống của Việt Nam, nhất là khi Chính phủ Séc đã công nhận cộng  đồng người Việt tại Séc là dân tộc thiểu số thứ 14. 
Mặt khác,  những nét đẹp văn hóa truyền thống này còn giúp người dân nước sở tại  cũng như bạn bè quốc tế ngày càng hiểu thêm những giá trị văn hóa đặc  biệt của Việt Nam./.
(TTXVN/VIETNAM+)
 
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/tieng-hat-tu-que-huong-ket-noi-cong-dong-nguoi-viet-tai-sec-20180914100257124.htm