Tổng thống Iran Pezeshkian “đụng độ gay gắt” lãnh đạo quân sự, hé lộ rạn nứt trong nội bộ Tehran Tổng thống Iran Pezeshkian “đụng độ gay gắt” lãnh đạo quân sự, hé lộ rạn nứt trong nội bộ Tehran , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Kyiv Post) Chủ nhật, ngày 29/03/2026
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được cho là đang xảy ra bất đồng gay gắt với lãnh đạo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) về cách điều hành đất nước, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh với Mỹ và Israel leo thang, JPost dẫn một báo cáo được công bố ngày 29/3 đưa tin.
Thiếu tướng Amir Vahidi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). (Nguồn ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH/X)
Theo đó, Tổng thống Iran cảnh báo cách tiếp cận này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và lâu dài đối với nền kinh tế vốn đang kiệt quệ của nước này.
Báo cáo cũng cho biết ông Pezeshkian đã yêu cầu quyền quyết định các vấn đề liên quan đến chiến tranh phải thuộc về chính phủ dân sự, thay vì để lực lượng IRGC nắm quyền chi phối. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị phía ông Vahidi bác bỏ.
Ở chiều ngược lại, IRGC cũng phản công khi chỉ trích Tổng thống Pezeshkian không thực hiện được các cải cách cơ cấu cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại trong hệ thống trước khi chiến tranh nổ ra.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Nguồn ảnh : John Lamparski/Getty Images
Nguy cơ bất ổn gia tăng
Những bất đồng nội bộ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran được cho là đang trượt sâu về phía khủng hoảng sau nhiều tuần giao tranh.
Giá lương thực tăng chóng mặt, không chỉ theo ngày mà thậm chí theo giờ, với nhiều mặt hàng thiết yếu tăng ít nhất 50% so với trước chiến tranh. Trong khi đó, việc gián đoạn internet đã khiến nhiều dịch vụ bị tê liệt.
Các nhà máy và cơ sở sản xuất đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng, còn bộ máy hành chính bị suy giảm khả năng vận hành.
Theo các số liệu được trích dẫn từ những tổ chức liên quan đến nhà nước và một số nhà kinh tế, hơn 40% dân số Iran hiện sống dưới ngưỡng nghèo tuyệt đối, và con số này tại thủ đô thậm chí vượt quá 50%.
Bên cạnh đó, nhiều nhân viên nhà nước cho biết lương và các khoản trợ cấp của họ đã không được chi trả đầy đủ trong suốt ba tháng qua.
Trong bối cảnh áp lực kinh tế – xã hội gia tăng, các chuyên gia cảnh báo Iran có thể đối mặt với làn sóng biểu tình mới khi người dân dần chạm tới “giới hạn chịu đựng”.