Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên Liên minh đang chuẩn bị thể hiện sức mạnh công nghiệp quân sự ở một cấp độ mới trước Nga.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO quan trọng, các đồng minh dự định hoàn tất một loạt thỏa thuận quốc phòng lớn, tăng cường sản xuất vũ khí và củng cố hỗ trợ cho các đối tác, trong đó có Ukraine.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Điện Kremlin trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO, nói rằng các quốc gia thành viên của liên minh dự định chuyển sang một giai đoạn mới trong phát triển sản xuất quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh ở châu Âu và hậu quả của hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine.
Theo ông Rutte, tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7, các đồng minh dự định công bố các hợp đồng mới, các thỏa thuận quy mô lớn và các văn kiện về phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Người ta kỳ vọng rằng những quyết định này không chỉ nhằm tăng cường năng lực quân sự của các nước thành viên Liên minh mà còn thể hiện sự sẵn sàng đối phó lâu dài với những thách thức mới.
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng tăng cường sản xuất vũ khí là mục tiêu chiến lược của toàn Liên minh. Điều này nhằm tạo ra một hệ thống phòng thủ kiên cường hơn, cho phép phản ứng nhanh hơn trước các cuộc khủng hoảng và tránh phụ thuộc vào nguồn dự trữ vũ khí hạn chế.
Ông Rutte đặc biệt chú ý đến Nga, nói rằng Moscow đang theo dõi sát sao các hành động của NATO, nhưng các đồng minh sẵn sàng chứng minh ưu thế của mình trong sản xuất quốc phòng. Theo ông, các quyết định trong tương lai không chỉ nên là tín hiệu gửi đến người dân các nước thành viên liên minh mà còn đến giới lãnh đạo Nga.
Việc tăng cường lĩnh vực quốc phòng của NATO diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Các đồng minh ngày càng thảo luận nhiều hơn về sự cần thiết phải chuyển từ viện trợ khẩn cấp sang lập kế hoạch dài hạn cho việc sản xuất đạn dược, thiết bị và các loại vũ khí khác.
Những tuyên bố của Rutte cho thấy Liên minh NATO không chỉ xem tình hình hiện tại là một cuộc xung đột riêng lẻ, mà còn là một thách thức quy mô lớn đối với an ninh châu Âu. Các quyết định dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh có thể định hình chính sách tương lai của NATO về phòng thủ sườn phía đông và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga.