
Tổng thống Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm cho các chiến dịch đổ bộ và đồng thời muốn thành lập một liên minh hải quân quốc tế để bảo vệ eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sự hoài nghi vẫn rất lớn.
Sau các cuộc oanh kích của Mỹ vào đảo Charg (Kharg) – hòn đảo then chốt đối với ngành xuất khẩu dầu của Iran ở Vịnh Ba Tư – dấu hiệu cho thấy chiến tranh có thể tiếp tục leo thang. Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đang điều thêm lực lượng tới khu vực, trong đó có cả thủy quân lục chiến cho khả năng triển khai tác chiến trên bộ.
Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác nhằm mở lại tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng qua Strait of Hormuz cho tàu chở dầu.
Ông viết trên mạng xã hội rằng nhiều quốc gia – đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm phong tỏa eo biển – sẽ cùng Mỹ triển khai tàu chiến để giữ tuyến đường này “mở và an toàn”.
Trên nền tảng Truth Social, Trump nêu đích danh China, South Korea, Japan và các quốc gia châu Âu như France và United Kingdom. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ quốc gia nào thực sự sẽ tham gia nhiệm vụ hải quân này.
Mỹ tấn công đảo xuất khẩu dầu quan trọng của Iran
Không quân Mỹ đã tấn công đảo Charg trong đêm thứ Bảy. Hòn đảo này xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Theo United States Central Command, hơn 90 mục tiêu quân sự đã bị tấn công, bao gồm kho chứa mìn hải quân và boongke tên lửa.
Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với NBC rằng hòn đảo “đã bị phá hủy hoàn toàn”, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tấn công:
“Có thể chúng tôi sẽ đánh thêm vài lần nữa, chỉ cho vui.”
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu trở nên nghiêm trọng
Việc Mỹ điều thêm 2.500 lính thủy quân lục chiến có thể mở ra giai đoạn mới của cuộc chiến Iran, hiện đã bước sang tuần thứ ba.
Đơn vị “31st Marine Expeditionary Unit” – thường đóng tại Japan – đã được điều tới khu vực Vịnh Ba Tư. Lực lượng này chuyên về tác chiến đổ bộ từ biển, có thể tấn công các vị trí ven biển của Iran.
Trump không loại trừ khả năng triển khai bộ binh, dù trước đây kịch bản này được coi là ít khả năng xảy ra vì rủi ro lớn.
Ngay cả khi chưa có bộ binh, chiến tranh đã gây thương vong cho phía Mỹ. Sáu thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay tiếp dầu của Mỹ rơi trong lúc hoạt động từ Iraq.
Việc triển khai bộ binh có thể trở nên thực tế hơn khi khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Trump đã tuyên bố nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Nga, khiến các nước G7 và Ukraine không hài lòng.
Không kích có thể không đủ
Ngày càng rõ rằng Mỹ và đồng minh Israel khó có thể buộc Iran mở lại eo biển Hormuz chỉ bằng các cuộc không kích.
Ngược lại, các chuyên gia lo ngại cuộc oanh kích vào đảo Charg có thể dẫn đến các cuộc tấn công bằng drone mới nhằm vào căn cứ Mỹ, tàu chở dầu và các cảng dầu của các nước vùng Vịnh.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở năng lượng của mình.
Nguy cơ Mỹ phải đưa bộ binh lên các đảo
Nhà khoa học chính trị ở Berlin Herfried Münkler cho rằng Mỹ có thể buộc phải đổ bộ bộ binh lên các đảo ở Vịnh Ba Tư để chiếm giữ chúng.
Theo ông, Mỹ đã mắc sai lầm chiến lược khi không chuẩn bị sẵn lực lượng bộ binh từ đầu.
Tuy nhiên, chuyên gia Hamidreza Azizi từ Stiftung Wissenschaft und Politik cảnh báo rằng điều này có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến bất đối xứng. Nếu lính thủy quân lục chiến đổ bộ, họ sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.
Lãnh đạo ở Tehran dường như đang tính toán rằng nếu thương vong của Mỹ tăng lên, sự ủng hộ chiến tranh trong dư luận Mỹ sẽ giảm.
Trump có thể rơi vào “bẫy leo thang”
Chuyên gia an ninh Robert A. Pape cho rằng Trump đang rơi vào “bẫy leo thang”.
Theo giáo sư chính trị tại University of Chicago, Trump tin rằng bạo lực lớn hơn sẽ mang lại chiến thắng, nhưng lịch sử thường chứng minh điều ngược lại.
Ông cho rằng cuộc chiến Iran đang bắt đầu có những mô hình chiến lược giống với Vietnam War, cuộc chiến từng kết thúc bằng thất bại nặng nề của Mỹ.
Eo biển Hormuz – điểm then chốt của xung đột
Để tránh leo thang chiến tranh trên bộ, Trump đang thúc đẩy liên minh hải quân quốc tế nhằm ngăn Iran:
-
rải thủy lôi
-
tiếp tục tấn công tàu chở dầu
Eo biển Strait of Hormuz là đòn bẩy quyền lực quan trọng nhất của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ.
Khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua tuyến đường này. Hiện nay, việc vận chuyển gần như đã bị tê liệt, và chỉ các tàu chở dầu Iran mới có thể đi qua.
Đức hoài nghi về nhiệm vụ hải quân
Chính phủ Germany tỏ ra rất hoài nghi về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz bằng lực lượng hải quân.
Các nguồn tin chính phủ cho biết:
-
Đức không muốn bị kéo vào chiến tranh
-
việc bảo vệ tàu chiến khỏi drone và thủy lôi trong vùng biển hẹp là cực kỳ khó
Theo Financial Times, các ngoại trưởng European Union có thể thảo luận việc mở rộng nhiệm vụ hải quân “Operation Aspides” tới eo biển Hormuz. Hiện nhiệm vụ này tập trung vào bảo vệ tàu thuyền ở Biển Đỏ.
Nhật Bản và Hàn Quốc đứng trước quyết định khó khăn
Một nhiệm vụ hải quân quốc tế ở eo biển Hormuz cũng sẽ đặt Nhật Bản và Hàn Quốc vào thế khó.
-
Quân đội hai nước chủ yếu tập trung phòng thủ lãnh thổ
-
Họ hiếm khi tham gia chiến dịch quân sự quốc tế
Đối với Japan, vấn đề càng nhạy cảm hơn vì hiến pháp nước này chỉ cho phép duy trì “Lực lượng Phòng vệ”.
Tuy vậy, Nhật Bản phụ thuộc rất lớn vào năng lượng nhập khẩu từ vùng Vịnh:
hơn 90% lượng dầu của nước này đến từ khu vực này.
Nếu tuyến đường dầu khí toàn cầu bị đóng hơn hai tháng, các nhà phân tích của Morgan Stanley cảnh báo Nhật Bản có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về cung cấp điện.
Iran-Krieg: Nächste Eskalationsstufe? Trump lässt Bodentruppen in die Region verlegen
|