Châu Âu đã tăng viện trợ quân sự cho Ukraina thêm 67% trong năm 2025, trên thực tế thay thế cho sự hỗ trợ của Mỹ, vốn đã giảm mạnh đến 99%.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn dữ liệu cập nhật từ "Ukraine Support Tracker" và tài liệu phân tích "Kiel Policy Brief" của Viện Kinh tế Thế giới Kiel.
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt trong sự hỗ trợ dành cho Ukraina. Theo dữ liệu cập nhật từ "Ukraine Support Tracker" của Viện Kiel, sự phân bổ viện trợ toàn cầu cho Kyiv đã thay đổi mạnh mẽ.
Trong khi viện trợ của Mỹ gần như đã dừng lại, các nước châu Âu đã có một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc, trên thực tế thay thế "lá chắn" của Washington.
* Sự sụt giảm mạnh viện trợ của Mỹ
Báo cáo cho thấy viện trợ của Mỹ năm 2025 đã giảm gần 99% so với mức trung bình giai đoạn 2022-2024. Trong khi trước đây Mỹ phân bổ hàng tỷ đô la mỗi năm cho viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo, thì năm 2025 đã ghi nhận mức giảm 99%.
Chỉ có một gói hỗ trợ quân sự "mang tính biểu tượng" trị giá khoảng 0,4 tỷ euro, và không có cam kết tài chính hoặc nhân đạo lớn nào mới được thực hiện.
* Viện trợ của châu Âu tăng lên.
Trong bối cảnh viện trợ của Mỹ giảm mạnh, các nước châu Âu đã tăng đáng kể đóng góp của mình:
- Viện trợ quân sự từ châu Âu tăng 67%;
- Hỗ trợ tài chính và nhân đạo tăng 59%.
Kết quả là, tổng khối lượng viện trợ quốc tế cho Ukraina năm 2025 vẫn gần bằng mức của những năm trước, bất chấp sự giảm mạnh viện trợ của Mỹ.
* Ai là những người dẫn đầu mới trong việc hỗ trợ?
Một nhóm các nhà tài trợ nòng cốt mới đã nổi lên ở châu Âu.
Các nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất châu Âu năm 2025 là:
- Vương quốc Anh: hơn 5,4 tỷ euro;
- Thụy Điển: 3,7 tỷ euro.
- Na Uy và Đan Mạch cũng đóng góp đáng kể cho lĩnh vực quân sự.
Điều thú vị là các nước Bắc Âu (Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển) lại là những nước trung thành nhất, đóng góp hơn 0,6% GDP của họ cho vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraina. Trong khi đó, tỷ trọng viện trợ quân sự từ Đông Âu và Nam Âu đã giảm đáng kể.
Một công cụ quan trọng là việc áp dụng cơ chế PURL (Danh sách yêu cầu ưu tiên cho Ukraina), thông qua đó khoảng 75% tên lửa Patriot và gần 90% đạn dược cho các hệ thống phòng không khác được các đối tác châu Âu tài trợ trong năm 2025.
Theo đó, 24 quốc gia tài trợ đã đóng góp 3,7 tỷ euro để mua vũ khí trực tiếp từ kho của Mỹ.
* Đầu tư vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraina: một xu hướng mới
Thay vì chỉ đơn giản là nhập khẩu vũ khí thành phẩm, các đối tác bắt đầu mua vũ khí trực tiếp từ các nhà máy của Ukraina:
- Vào cuối năm 2024, tỷ lệ các hợp đồng như vậy chỉ là 4%;
- Đến cuối năm 2025, con số này đã tăng vọt lên 22%.
Các dự báo cho năm 2026 rất lạc quan nhờ Quỹ Hỗ trợ Ukraina mới của EU, một khoản tiền khổng lồ 90 tỷ euro. Trong đó, 60 tỷ euro sẽ được dành riêng để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraina, cho phép Ukraina tự chủ hơn trong việc sản xuất vũ khí.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|