Bài viết của Kathrine Frich
Tại Kiev, sự chú ý không chỉ hướng về Tehran mà còn dõi theo Moskva.
Tổng thống Ukraine Wolodymyr Selenskyj đã tận dụng thời điểm căng thẳng quốc tế leo thang để gửi đi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Nga Wladimir Putin, cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy các liên minh mang tính độc đoán vốn rất mong manh.
Nga – “đối tác chiến lược không đáng tin cậy”
Theo tờ Daily Express, ông Zelensky nhận định Nga đã chứng minh mình không phải là một đối tác chiến lược đáng tin cậy.
Ông nói:
“Với tôi, dường như hôm nay ông Putin đã cho thấy ông ấy là kiểu đồng minh như thế nào ở Syria, khi người Nga về cơ bản đã không thể giúp đỡ chế độ của Bashar al-Assad. Theo quan điểm của tôi, họ cũng đã bộc lộ sự yếu kém của mình. Với tư cách đồng minh, họ là vô giá trị.”
Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sụp đổ vào tháng 12/2024 sau một cuộc tấn công quy mô lớn của phe đối lập. Sau đó, ông Assad được cho là đã được Moskva cấp quy chế tị nạn.
Theo ông Zelensky, việc Moskva không thể ngăn chặn kịch bản này nên được xem là lời cảnh báo đối với các chính quyền mang tính độc đoán.
“Hãy nhìn cách các chế độ độc tài kết thúc”
Đề cập tới tình hình tại Iran, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh:
“Những gì đang xảy ra ở Iran, theo tôi, là một thông điệp rõ ràng để ông Putin nhìn vào và thấy cách các chế độ độc tài kết thúc như thế nào.”
Phát biểu được đưa ra sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Chamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tehran sau đó đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những mục tiêu có liên hệ với Mỹ trong khu vực.
Về phần mình, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đồng thời lên án vụ việc là “một sự vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức và luật pháp quốc tế”.
(Nguồn: Daily Express, Reuters)
Selenskyj nennt Russland einen „wertlosen“ Verbündeten und warnt Putin: „So enden Diktaturen“





.jpg)






 (1).gif)






