|
VOL.AT - Vorarlberg Online
Do quân đội Nga tiếp tục tiến công, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk ở miền Đông đất nước.

Thống đốc tỉnh Donetsk, ông Vadym Filashkin, hôm thứ Năm thông báo trên Telegram rằng phạm vi khu vực thuộc diện bắt buộc sơ tán đã được mở rộng, hiện bao gồm “tất cả các khu dân cư thuộc vùng đô thị Kramatorsk và Sloviansk”. Ông không nêu cụ thể có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi quyết định này.
Theo ông Filashkin, tình hình an ninh tại những khu vực nói trên đang liên tục xấu đi. “Việc ở lại tại chỗ cùng với trẻ em đang tạo ra những rủi ro không thể chấp nhận được”, vị thống đốc nhấn mạnh.
Mới hôm thứ Ba, các cuộc tấn công của Nga vào Kramatorsk đã khiến ba dân thường thiệt mạng và làm hư hại ba ngôi nhà riêng lẻ.
Kramatorsk và Sloviansk là hai thành phố quan trọng nhất của tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv. Trong cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng, Điện Kremlin đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Thời gian gần đây, quân đội Nga liên tục giành thêm lãnh thổ tại đây.
Trước đó, chính quyền Ukraine cũng đã ra lệnh sơ tán người dân ở một số khu vực thuộc vùng đô thị Sloviansk và Kramatorsk.
21 tên lửa đánh trúng Kyiv
Bất chấp những nỗ lực trung gian hòa giải mới của Mỹ, các cuộc không kích giữa hai bên vẫn tiếp diễn.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong ngày thứ Năm, tổng cộng 21 tên lửa đạn đạo đã đánh trúng Kyiv. Ít nhất hai người thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng và công trình bị hư hại. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
“Gần như ngay sau một vòng đàm phán mới, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công có chủ đích”, ông Zelensky viết trên Telegram.
Ông cho biết kể từ buổi tối, Nga đã phóng ba đợt tên lửa đạn đạo nhằm vào Kyiv. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đây là đòn tấn công mang tính phô trương sức mạnh của Moskva sau các cuộc đàm phán hôm trước.
“Nga đã sử dụng 21 tên lửa, chủ yếu nhằm vào Kyiv. Đáng tiếc, thành phố đã phải hứng chịu nhiều đòn đánh trực tiếp và thiệt hại nghiêm trọng: nhà ở, hệ thống cung cấp năng lượng, cơ sở hạ tầng của nhà ga và tàu điện ngầm, các trung tâm thương mại và doanh nghiệp”, ông Zelensky cho biết.
Trong đêm, Nga đã tấn công tổng cộng 12 khu vực trên khắp Ukraine. Có 34 người bị thương, trong đó có năm trẻ em.
Theo Tổng thống Zelensky, cuộc tấn công cho thấy Nga không hề thay đổi lập trường.
“Nếu tên lửa Nga là câu trả lời cho các cuộc đàm phán, thì cần phải gây sức ép thực sự lên Nga”, ông nhấn mạnh.
Ông kêu gọi tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, nhanh chóng cung cấp thêm tên lửa đánh chặn, tạo khả năng phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc chiến.
Ukraine xứng đáng nhận được sự hỗ trợ, trong khi bên gây hấn phải đối mặt với những biện pháp xử lý thích đáng, ông Zelensky khẳng định.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố St. Petersburg để thảo luận về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Ông Witkoff gọi Putin, người bị ông Zelensky cáo buộc là khủng bố, là một người theo chủ nghĩa nhân đạo.
Sau cuộc gặp, Điện Kremlin đề cập khả năng tổ chức vòng đàm phán ba bên mới với sự tham gia của đại diện Moskva, Kyiv và Washington vào giữa tháng 11.
Ukraine tấn công Moskva
Về phía mình, Ukraine đã sử dụng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tấn công Moskva trong đêm. Tuy nhiên, theo phía Nga, phần lớn số UAV này đã bị bắn hạ từ khoảng cách xa thủ đô.
Dẫu vậy, chính quyền Nga cho biết hai người bị thương tại khu vực gần Moskva.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin thông báo trên Telegram rằng trong đợt tấn công mới nhất, 630 UAV đã bay theo hướng Moskva.
Ukraine đồng thời tấn công các khu vực khác của Nga. Tại thành phố Lipetsk, cách Moskva khoảng 400 km về phía nam, một người đàn ông bị thương, theo thông tin từ chính quyền Nga.
Thống đốc vùng Lipetsk, ông Igor Artamonov, cho biết UAV đã đánh trúng các tòa nhà dân cư và một cơ sở y tế.
Các cuộc tấn công của Nga tiếp diễn
Tại tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine, một phụ nữ thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo Thống đốc Oleh Synyehubov.
Ở thành phố Lozova thuộc miền Đông Ukraine, hai phụ nữ 50 và 60 tuổi thiệt mạng khi một khu chợ đông người bị tấn công. Hàng chục người khác cũng bị thương.
Tại khu vực đông nam đất nước, thêm hai người thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào nhà riêng ở tỉnh Zaporizhzhia, theo cơ quan quản lý quân sự địa phương. Các nạn nhân là một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi. Nhà chức trách ban đầu chưa công bố chi tiết về loại vũ khí được sử dụng.
Trong khi đó, tại tỉnh Zhytomyr, phía tây Kyiv, chín người bị thương do một tòa nhà dân cư bị tấn công. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, ông Vitaly Bunetchko, thông báo trên Telegram rằng trong số những người bị thương có hai trẻ vị thành niên. Hai người đã được đưa đến bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, Nga đã sử dụng UAV trong vụ tấn công này.
Tại tỉnh Poltava, một UAV đã đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực Kremenchuk.
Nằm bên sông Dnipro, Kremenchuk là một trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine, đồng thời là nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này. Khu vực này thường xuyên trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Nga.
Năm 2022, một cuộc tấn công vào trung tâm thương mại tại đây đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
Cũng trong năm 2022, Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, sau khi sáp nhập bán đảo Crimea tám năm trước đó.
Nguồn: APA/AFP/Reuters/dpa
Ukraine ordnet Teil-Evakuierung wichtiger Frontstädte an
|