Từ đầu ngày 22 tháng 10, đã có 146 cuộc đụng độ diễn ra trên chiến tuyến giữa lực lượng phòng thủ Ukraine và quân đội Nga. Quân chiếm đóng tiếp tục các hành động tấn công trên nhiều hướng, đồng thời tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa vào Ukraine.
Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo trong bản tóm tắt hoạt động lúc 22:00.
Trong ngày, lực lượng Nga đã phóng 3 tên lửa và thực hiện 48 cuộc không kích, sử dụng 167 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, đối phương còn sử dụng 5.983 máy bay không người lái cảm tử và tiến hành 2.151 cuộc tấn công vào các vị trí và khu dân cư của Ukraine.
Tình hình trên các tuyến chính
Theo hướng Pokrovskoye, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của Nga. Quân địch đã cố gắng tiến công vào các khu vực Sofiivka, Vilne, Novy Donbas, Myrne, Serhiivka và Molodetsky.
Theo số liệu sơ bộ từ Bộ Tổng tham mưu, tại khu vực này của mặt trận, các đơn vị Ukraine đã tiêu diệt 42 binh sĩ Nga và làm bị thương 22 người khác.
Hai xe cơ giới, bốn xe chuyên dụng, một điểm điều khiển máy bay không người lái và một hầm trú ẩn của địch cũng bị phá hủy. Năm xe cơ giới, ba hệ thống pháo binh, một xe chuyên dụng, hai điểm điều khiển UAV và 45 hầm trú ẩn bị hư hại.
Ngoài ra, theo hướng Pokrov, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 167 máy bay không người lái các loại của Nga.
Tại khu vực Slobozhanska, thuộc các vùng Izbitsky, Radkivka và Olkhovatka, Bộ Tổng tham mưu báo cáo có 11 cuộc đụng độ. Tính đến 22h00, vẫn còn một trận chiến đang diễn ra.
Theo hướng Lyman, các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của địch tại các khu vực Katerynivka, Kolodyazei và Lyman. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, quân đội Nga đã không thể tiến sâu vào các khu vực này.
Theo hướng Kostyantynivka, sáu cuộc đụng độ đã được ghi nhận gần Kostyantynivka, Dovha Balka và Pavlivka. Một trận chiến vẫn đang diễn ra vào thời điểm báo cáo được công bố.
Theo hướng Hulyaipil, quân Nga đã tiến hành 10 cuộc tấn công. Cuộc giao tranh diễn ra ở các khu vực Verkhnia Tersa, Kosovtsevo, Vozdvizhivka, Kopanei, Charivne, Novoselivka và Bilogirye.
Theo hướng Orikhiv, đã ghi nhận hai cuộc đụng độ gần Lukyanivske và Pavlovka. Tính đến 22:00, một trong hai cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc.
Tại các khu vực Kupyansk, Sloviansk, Kramatorsk, Oleksandrivsk và Prydniprovsk, Bộ Tổng tham mưu không ghi nhận bất kỳ hành động tấn công nào của quân đội Nga trong thời gian báo cáo.
Tuy nhiên, bản tóm tắt đã công bố có một điểm không nhất quán liên quan đến hướng Bắc Slobozhansky: hướng này đồng thời được đề cập trong cả các khu vực có giao tranh và không có hành động tấn công. Dữ liệu về hoạt động ở hướng này cần được làm rõ.
Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh rằng các đơn vị Ukraine tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và gây tổn thất cho địch về nhân lực và trang thiết bị.
Thông tin này là sơ bộ và phản ánh tình hình tính đến 22:00 ngày 22 tháng 10. Số liệu cuối cùng trong ngày có thể thay đổi trong bản tóm tắt sáng hôm sau.
https://kurs.com.ua/novost/1485250-u-genshtabi-rozpovili-pro-situaciju-na-fronti-vvecheri-22-zhovtnja





.jpg)







 (1).gif)






