Vào tối ngày 21 tháng 10 và suốt đêm ngày 22 tháng 10, lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng tại bốn khu vực của Ukraine. Các cơ sở năng lượng và công nghiệp, tòa nhà của một công ty phát thanh truyền hình tư nhân, nhà kho và các công trình phi dân cư khác đã bị nhắm mục tiêu. Các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn và thiệt hại cho các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng năng lượng.

 

Hậu quả của vụ pháo kích đã được các cơ quan quân sự khu vực Poltava, Vinnytsia và Dnipropetrovsk, cũng như Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước báo cáo.

Tại vùng Poltava, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng năng lượng ở huyện Kremenchuk. Người đứng đầu Cơ quan Phòng không Poltava (OVA), Vitaliy Dyakivnych, đã báo cáo về vụ tấn công vào sáng ngày 22 tháng 10. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong. Thông tin về mức độ thiệt hại đối với thiết bị năng lượng và khả năng mất điện vẫn chưa được công bố.

Ngoài ra, tại chính Kremenchuk, vào ban đêm, một máy bay không người lái của đối phương đã tấn công tòa nhà của một công ty truyền hình và phát thanh tư nhân. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn. Theo thông tin sơ bộ từ chính quyền khu vực, không có người nào bị thương. Mức độ thiệt hại đối với cơ sở vật chất và thiết bị của công ty đang được làm rõ.

Theo bà Natalya Zabolotna, người đứng đầu Tổ chức Quốc phòng Khu vực Vinnytsia, các cơ sở công nghiệp và hạ tầng năng lượng ở vùng Vinnytsia đã bị hư hại do cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Theo bà, nhiều nhà dân cũng bị hư hại. Lực lượng cứu hộ và các nhân viên ngành điện đang làm việc tại hiện trường để khôi phục các cơ sở bị hư hại và nguồn cung cấp điện.

Chính quyền khu vực không nêu rõ số lượng doanh nghiệp bị thiệt hại, tính chất thiệt hại của các cơ sở công nghiệp và quy mô mất điện. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong.

Tại vùng Kirovohrad, quân đội Nga đã tấn công các kho hàng ở huyện Kropyvnytskyi. Cuộc tấn công diễn ra vào tối ngày 21 tháng 10. Vụ pháo kích đã gây ra hỏa hoạn trên diện rộng.

Theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước, lực lượng cứu hộ đã khống chế được đám cháy. Việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn do diện tích đám cháy lớn và nguy cơ bị quân Nga tấn công tiếp tục. Công tác khắc phục hậu quả vụ tấn công tiếp tục diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 10.

Theo thông tin ban đầu, không có trường hợp tử vong hay bị thương nào. Danh tính chủ sở hữu các kho hàng bị hư hại, mục đích sử dụng và mức độ thiệt hại vật chất vẫn chưa được xác định.

Tại vùng Dnipropetrovsk, quân đội Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của cộng đồng Pyatikhat thuộc huyện Kamiansky. Theo chính quyền quân sự khu vực, cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn. Hiện vẫn chưa rõ những công trình nào bị phá hủy và mức độ thiệt hại ra sao.

Như vậy, trong đợt tấn công mới nhất, các cơ sở năng lượng, công nghiệp, kho bãi, truyền thông và cơ sở hạ tầng địa phương đã bị ảnh hưởng. Ước tính về thiệt hại gây ra cho các doanh nghiệp vẫn chưa được công bố.

Chúng tôi xin nhắc lại rằng vào cùng đêm đó, Nga đã thực hiện  một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv, gây thiệt hại cho Cầu phía Nam, cơ sở hạ tầng tàu điện ngầm và siêu thị Epicenter.

Dựa trên nguyên liệu: Poltava OVA , Vinnytsia OVA , SES của Ukraine

https://kurs.com.ua/novost/1485082-rf-atakuvala-energetiku-promislovist-ta-skladi-u-chotiroh-oblastjah