|
Bài viết của Kevin Culina

Wagenknecht và đảng BSW tại bang Mecklenburg-Vorpommern đề nghị Merkel và Schröder “đối thoại với Moscow”. Theo họ, hai cựu Thủ tướng Đức có đủ “uy tín và ảnh hưởng” để tiến hành các cuộc đàm phán với Putin.
Đảng BSW tại bang Mecklenburg-Vorpommern kêu gọi bổ nhiệm hai cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel (CDU) và Gerhard Schröder (SPD) làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.
Theo chương trình hoạt động của nhóm nghị sĩ BSW tại nghị viện bang trong tương lai, mà WELT có được, chính quyền bang sắp tới nên khởi động một “sáng kiến hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine”.
Chủ tịch BSW tại bang Mecklenburg-Vorpommern, Sabine Firnhaber và Peter Schabbel, viết trong tài liệu:
“Chính quyền bang nên hướng tới việc đề cử cựu Thủ tướng Angela Merkel và Gerhard Schröder làm trung gian hòa bình.”
Theo họ:
“Cả hai đều có đủ uy tín – đặc biệt là khi cùng tham gia – để đạt được những tiến triển ngoại giao thực chất.”
BSW muốn chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga
Tài liệu có tên “10 điểm cho một khởi đầu chính trị mới tại MV – Chương trình hoạt động của nhóm nghị sĩ BSW tại Nghị viện bang Schwerin cho đến Giáng sinh” cũng đề xuất:
- Chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga.
- Ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
- Khôi phục việc nhập khẩu khí đốt Nga thông qua đường ống Nord Stream.
- Không chi thêm tiền cho chiến tranh.
Khẩu hiệu được BSW đưa ra là:
“Hãy nghĩ nhiều hơn về Anklam thay vì Kyiv!”
BSW lập luận rằng những khoản chi hàng tỷ euro cho vũ khí không chỉ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh lan sang Đức nếu Nga – một cường quốc hạt nhân – bị tấn công bằng vũ khí và tiền của Đức, mà còn tạo gánh nặng cho các bang khi tiền công được sử dụng ở những lĩnh vực mà đáng lẽ cần thiết cho các mục đích khác.
BSW vừa vào nghị viện bang Sachsen-Anhalt
Đảng của Wagenknecht chỉ vừa giành được một ghế trong nghị viện bang Sachsen-Anhalt với khoảng cách sít sao vào đầu tháng 9.
Trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử bang Mecklenburg-Vorpommern vào Chủ nhật tới, BSW hiện được khoảng 4%, thấp hơn ngưỡng 5% để có thể vào nghị viện bang.
Các áp-phích tranh cử của BSW tại đây có khẩu hiệu:
“Các biện pháp trừng phạt Nga đang hủy hoại chúng ta.”
Tại Sachsen-Anhalt, BSW cũng từng sử dụng hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa tay về phía những tờ tiền euro, kèm khẩu hiệu:
“Hãy chấm dứt việc moi tiền.”
Schröder có quan hệ lâu năm với Nga
Gerhard Schröder đã duy trì quan hệ gần gũi với Nga trong nhiều năm.
Tháng 5/2026, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất cựu Thủ tướng Đức này làm trung gian trong cuộc chiến Ukraine.
Khi đó, Putin nói:
“Trong số tất cả các chính trị gia châu Âu, tôi muốn nói chuyện với Schröder nhất.”
Không lâu sau đó, theo Điện Kremlin, Schröder và Putin đã có một cuộc gặp riêng trực tiếp.
Sahra Wagenknecht, người sáng lập BSW, nói với WELT:
“Chúng tôi muốn một thủ tướng không thuộc đảng phái nào, người hướng tới việc đưa Angela Merkel và Gerhard Schröder trở thành các trung gian hòa bình.”
Theo Wagenknecht, cả hai có đủ uy tín để “cuối cùng khởi động lại đối thoại với Moscow nhằm ngăn chặn vòng xoáy leo thang cực kỳ nguy hiểm và chấm dứt đổ máu ở Ukraine.”
Wagenknecht hy vọng Merz sẽ “biến mất” khỏi chính trường
Wagenknecht muốn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga.
Bà nói:
“Các biện pháp trừng phạt Nga không chấm dứt được chiến tranh, mà đang hủy hoại ngành công nghiệp Đức.”
Chủ tịch Ủy ban Giá trị Cơ bản của BSW cho rằng trong khuôn khổ đó, đường ống Nord Stream nên được mở lại để nhập khí đốt giá rẻ, đồng thời Đức cũng nên tiếp tục nhập dầu từ Nga nhằm giảm giá nhiên liệu.
Wagenknecht kỳ vọng vào một “khởi đầu chính trị mới cho toàn nước Đức”, bắt đầu từ Mecklenburg-Vorpommern.
Bà nói:
“Nếu chúng tôi tham gia chính quyền và CDU bị loại khỏi nghị viện bang, thì Merz sẽ biến mất!”
BSW muốn chính phủ thiểu số và có thể hợp tác với AfD
Tương tự như tại Sachsen-Anhalt, BSW cũng vận động tại Mecklenburg-Vorpommern với ý tưởng về một “thủ tướng không thuộc đảng phái”.
Theo mô hình này, chính quyền có thể hoạt động dựa trên những đa số thay đổi, trong đó có khả năng bao gồm cả AfD.
Tài liệu của BSW viết:
“Bất cứ ai đồng ý với các đề xuất của chúng tôi thì sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Chúng tôi không xem ai là người đồng ý, mà chỉ xem nội dung nào được biểu quyết.”
BSW gọi mô hình “không ý thức hệ, không có tường lửa chính trị và dựa trên các đa số thay đổi” này là một cơ hội cho một khởi đầu dân chủ mới tại Mecklenburg-Vorpommern.
Các đề xuất kinh tế – xã hội khác
Ngoài chính sách đối với Nga và Ukraine, BSW còn đề xuất giới hạn giá nhiên liệu ở mức 1,50 euro/lít nếu Đức mở lại quan hệ năng lượng với Nga. Đảng này muốn thực hiện điều đó thông qua một sáng kiến tại Hội đồng Liên bang Đức (Bundesrat).
Nông dân sẽ được hưởng mức diesel nông nghiệp được miễn thuế năng lượng.
BSW cũng đề xuất một “gói giảm gánh nặng cho gia đình”, trong đó có:
- Bữa trưa miễn phí cho học sinh.
- Giao thông công cộng miễn phí cho học sinh và học viên Ausbildung.
- Cải tổ “căn bản” hệ thống phát thanh – truyền hình công cộng.
- Thành lập một ủy ban điều tra về đại dịch Corona.
- Áp dụng “thuế tỷ phú”.
Tóm lại: BSW của Sahra Wagenknecht đang đề xuất một đường lối đối ngoại khác đáng kể so với chính sách hiện tại của chính phủ Đức: khôi phục đối thoại với Moscow, chấm dứt trừng phạt Nga, ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine và đưa Angela Merkel cùng Gerhard Schröder vào vai trò trung gian hòa bình. Bài viết cũng cho thấy chương trình của BSW tại Mecklenburg-Vorpommern bao gồm nhiều đề xuất về giá năng lượng, phúc lợi xã hội và cách tổ chức chính quyền bang.
Wagenknecht will Merkel und Schröder als «Friedensvermittler» zwischen Russland und Ukraine
|