Để chấm dứt chiến tranh, Ukraine sẵn sàng nhượng bộ một số điều, nhưng tất cả phụ thuộc vào việc Nga có sẵn lòng đàm phán hay không, theo Kyrylo Budanov.
Ukraine sẵn sàng ngừng các hành động quân sự của mình "bất cứ lúc nào". Để chấm dứt đổ máu, Kyiv sẵn sàng nhượng bộ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ đồng ý với tất cả các điều kiện mà Moscow đưa ra. Vì vậy, bây giờ quyền quyết định thuộc về Điện Kremlin, liệu họ có thể thể hiện mong muốn hòa bình thực sự của mình và bắt đầu đàm phán hay không.
Theo LSM đưa tin, tuyên bố này được Kirill Budanov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Latvia .
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống tuyên bố rằng Ukraine không phủ nhận khả năng ngừng bắn và sẵn sàng làm như vậy bất cứ lúc nào. Đồng thời, Kyiv nhấn mạnh rằng các thỏa thuận phải công bằng và có thể chấp nhận được đối với phía Ukraine.
Theo ông, mong muốn chấm dứt chiến tranh là lập trường chính thức của Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ukraine nói chung. Đồng thời, ông cho rằng lập trường của Nga là trở ngại chính đối với một thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Budanov nhấn mạnh rằng Kyiv sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, nhưng sẽ không đồng ý với các điều kiện được đưa ra dưới hình thức tối hậu thư. Ukraine sẽ không xem xét lựa chọn nào đòi hỏi nước này phải nhượng bộ đơn phương hoặc thực sự từ bỏ lợi ích của chính mình.
Theo người đứng đầu phái bộ đối ngoại, kịch bản thực tế nhất cho việc ngừng bắn có thể là đạt được một thỏa thuận có tính đến chiến tuyến thực tế tại thời điểm ký kết thỏa thuận. Đồng thời, thỏa thuận đó cần đi kèm với những đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine.
Đồng thời, ông Budanov cũng nhấn mạnh rằng việc khắc phục tình hình thực tế trên chiến tuyến không có nghĩa là công nhận về mặt pháp lý việc mất các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ukraine sẽ không đồng ý chính thức từ bỏ đất đai của mình và sẽ không công nhận sự thay đổi biên giới.
Moscow nói gì về khả năng kết thúc chiến tranh?
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, người thường công khai lập trường của người bảo trợ cấp cao của mình, cho biết Nga sẵn sàng cho hòa bình "bất cứ lúc nào". Đồng thời, Moscow không thấy sự sẵn sàng tương tự ở Kyiv.
Đồng thời, Peskov đưa ra hai tuyên bố về kết thúc chiến tranh, có phần mâu thuẫn nhau. Một mặt, Nga được cho là đang tiến gần đến một kết thúc thắng lợi cho cuộc chiến, mặt khác, họ sẵn sàng đàm phán ngừng bắn. Cùng lúc đó, Peskov cũng nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo Ukraine đang trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình một cách vô lý. Xét cho cùng, các yêu cầu của Moscow sẽ ngày càng trở nên cứng rắn hơn.
Dù sao đi nữa, lập trường của Kyiv và Moscow vẫn còn rất xa nhau, nếu không muốn nói là đối lập hoàn toàn. Vì vậy, thật không may, chiến tranh vẫn chưa thể kết thúc. Và rất có thể nó sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên hoàn toàn kiệt sức, như một số chính trị gia phương Tây dự đoán.
https://today.ua/493737-ukrayina-gotova-negajno-pripiniti-vijnu-budanova-nazvav-umovi-na-yaki-zgoden-kiyiv/





.jpg)







 (1).gif)






