|
Bài viết của Cedric Kienhöfer

Hình ảnh phóng tên lửa ATACMS mang tính minh họa.
Ukraine sẽ nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ 70 tên lửa đạn đạo ATACMS, 12 bệ phóng rocket M270 cùng hàng nghìn rocket và đạn pháo chứa bom chùm. Mỹ đã phê duyệt việc tái xuất số vũ khí này. Các chuyến giao hàng dự kiến bắt đầu ngay sau khi hết thời hạn xem xét của Quốc hội Mỹ.
Thông tin này được nêu trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, nằm trong biên bản chính thức của Quốc hội. Theo báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho các nghị sĩ vào ngày 3/8 về kế hoạch tái xuất vũ khí do Mỹ sản xuất từ kho dự trữ của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ukraine.
Mỹ phê duyệt việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho Kyiv
Theo các tài liệu được công bố, gói vũ khí bao gồm:
- 12 bệ phóng rocket đa nòng M270
- 70 tên lửa M39 ATACMS
- 2.524 rocket M26 không điều khiển, cỡ nòng 227 mm, mang đạn con chứa bom chùm DPICM
- 47.000 quả đạn pháo M509A1, cỡ nòng 203 mm, chứa bom chùm
Theo báo Pháp La Voix du Nord, tổng giá trị lô hàng là 28 triệu USD, tương đương khoảng 24 triệu euro.
Việc vận chuyển được thực hiện bởi các công ty vũ khí và logistics của Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Mỹ.
Ankara muốn tận dụng việc bán số vũ khí này để giảm lượng vũ khí cũ đang tồn kho. Qua đó, Thổ Nhĩ Kỳ có thể giải phóng nguồn tài chính để phục vụ bảo dưỡng và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí khác.
M39 ATACMS – vũ khí tấn công các mục tiêu phía sau chiến tuyến
Các tên lửa được cung cấp cho Ukraine là phiên bản sản xuất đầu tiên của dòng ATACMS.
Theo chuyên trang quân sự Ukraine Militarnyi, tên lửa M39 có tầm bắn khoảng 165 km.
Tên lửa này không sử dụng GPS mà xác định mục tiêu bằng hệ thống dẫn đường được tích hợp bên trong.
M39 mang một đầu đạn bom chùm nặng 560 kg, chứa khoảng 950 bom con M74.
Các bom con này được thiết kế để tấn công phương tiện không bọc thép và các vị trí phòng không trên một khu vực rộng.
ATACMS đã được chuyển giao cho Ukraine từ tháng 4/2024.
Các tên lửa này cũng có thể được phóng từ hệ thống HIMARS.
Các phiên bản ATACMS mới hơn có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km.
Tên lửa Patriot sẽ được chuyển giao hàng tháng, nhưng vẫn không đủ
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về những đợt cung cấp vũ khí phòng không mới.
Theo ông, Ukraine đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc nhận các lô tên lửa đánh chặn Patriot hàng tháng trong khuôn khổ chương trình PURL.
Zelensky nói:
“Ai có tên lửa và hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo? Mỹ. Các bạn có thể giúp chúng tôi không? Chúng tôi đang làm việc về vấn đề đó.”
Ông nói thêm:
“Họ có phân bổ tên lửa cho chúng tôi hàng tháng không? Có, chúng tôi đã có các thỏa thuận.”
Tuy nhiên, Zelensky vẫn bày tỏ sự thất vọng:
“Những tên lửa đó có đủ không? Không.”
Kyiv cũng tiếp tục đàm phán với Washington về khả năng sản xuất tên lửa Patriot ngay tại Ukraine.
Theo Zelensky, Ukraine cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo với Đức, Ba Lan, Israel, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Các cuộc tấn công mới vào Kyiv làm tình trạng thiếu đạn trầm trọng hơn
Theo La Voix du Nord, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kyiv và khu vực xung quanh hồi đầu tuần đã khiến 17 người thiệt mạng.
Ukraine đang thiếu đạn tên lửa phòng không. Vì vậy, nước này đã không thể đánh chặn được một tên lửa Nga nào trong cuộc tấn công nói trên.
Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kyiv và khu vực xung quanh.
Die Türkei verkauft ATACMS-Raketen und Munition an die Ukraine
|