Ukraine tiếp tục tăng cường đáng kể biên giới phía bắc, biến nó thành một tuyến phòng thủ nhiều tầng có khả năng ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ lãnh thổ Belarus.
Người phát ngôn của Cục Biên phòng Nhà nước, Andriy Demchenko, cho biết một "vùng tiêu diệt" đang được hình thành ở một số khu vực nhất định - một hệ thống công sự và chiến tuyến được thiết kế để gây khó khăn tối đa cho kẻ thù tiềm năng tiến công trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công mới.
Theo ông Demchenko, quân đội và lực lượng biên phòng Ukraine đang liên tục tăng cường phòng thủ khu vực phía bắc, dựa trên kinh nghiệm từ cuộc xâm lược toàn diện năm 2022. Khu vực dọc biên giới quốc gia đang được trang bị các công sự, hàng rào công binh, bãi mìn và các yếu tố phòng thủ khác nhằm ngăn chặn bước tiến nhanh chóng của lực lượng địch.
Đồng thời, Cục Biên phòng Nhà nước nhấn mạnh rằng tính đến nay, chưa có dấu hiệu trực tiếp nào về việc thành lập một nhóm tấn công trên lãnh thổ Belarus được ghi nhận. Không có hoạt động chuyển giao trang thiết bị hoặc nhân sự quy mô lớn nào gần biên giới Ukraine, nhưng tình hình vẫn được kiểm soát chặt chẽ nhờ việc duy trì quan hệ đồng minh giữa Minsk và Moscow cũng như khả năng sử dụng lãnh thổ Belarus cho các hành động gây hấn mới.
Ông Demchenko nhấn mạnh rằng các đơn vị Ukraine theo dõi mọi thay đổi ở hướng bắc hàng ngày và sẵn sàng phản ứng kịp thời trước bất kỳ mối đe dọa nào. Theo ông, hệ thống phòng thủ đang được xây dựng không chỉ nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc tấn công có thể xảy ra, mà còn nhằm gây tổn thất tối đa cho kẻ thù ở giai đoạn đầu tiến công.
Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine nhấn mạnh rằng việc tăng cường biên giới sẽ tiếp tục bất kể tình hình hiện tại. Lực lượng Quốc phòng Ukraine cho rằng nguy cơ từ Belarus vẫn chưa hoàn toàn biến mất, do đó việc phát triển các công sự, cải thiện hệ thống giám sát và xây dựng các tuyến phòng thủ mới vẫn là một trong những lĩnh vực trọng điểm để đảm bảo an ninh quốc gia.